Nhạc sĩ và ca khúc thắm đượm tình yêu nước
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênAnh đã có rất nhiều sáng tác cho thiếu nhi, cộng đồng. Nhiều sáng tác của anh đã được công chúng yêu mến và ghi nhận như các bài hát cho lứa tuổi mẫu giáo: “Cá vàng bơi”, “Vì sao chim hay hót”, “Bác xe lu” (phỏng thơ Tiến Hải), “Chim sâu và vườn cây” (phỏng thơ Phong Thu)…; Các bài hát dành cho thiếu nhi: “Tiếng chào theo em”, “Năm cánh sao vui” (lời thơ Phong Thu), “Hoa thơm dâng Bác” (được chọn là 1 trong 50 ca khúc thiếu nhi hay nhất thế kỷ XX), “Cánh chim đầu đàn”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Măng non Việt Nam xứng danh cháu ngoan Bác Hồ” (được dùng trong nhiều liên hoan, Đại hội cháu ngoan Bác Hồ do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức)…
Từ khi về Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội công tác, anh đã viết nhiều ca khúc ghi dấu ấn những nơi anh đã đến: “Cát Bà yêu thương”, “Hát cùng Nha Trang” (thơ Văn Truyền), “Rạng rỡ Mê Linh”, “Lâm Hà – Bài ca xanh”, “Bài ca Hà Nội – Điện Biên”, “Thanh Trì hướng tới tương lai”, “Đẹp sao Cầu Giấy yêu thương”, “Bình minh trên quê hương Thạch Thất”, “Danh thơm nét đẹp Nam Từ Liêm” và những hợp xướng viết về Thủ đô yêu dấu như: “Thăng Long ngàn năm tỏa sáng”, “Thăng Long – Hà Nội mở hội ngàn năm”.
Nhạc sĩ Nguyễn Hà Hải.
Là Ủy viên Hội đồng nghệ thuật TP Hà Nội và Chủ nhiệm CLB sáng tác ca khúc Thủ đô (thuộc Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội – Sở VH-TT&DL Hà Nội) nên anh cùng các nhạc sĩ tham gia nhiều cuộc vận động sáng tác kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội phát động sáng tác ca khúc về đề tài đất nước với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc”, nhạc sĩ Nguyễn Hà Hải đã gửi 2 ca khúc “Nước non Việt Nam ta vững bền” và “Hành khúc thiếu nhi Thủ đô”. Đây đều là những bài hát thắm đượm tình yêu nước, tự hào về con người Việt Nam.
Báo PL&XH trân trọng giới thiệu ca khúc “Nước non Việt Nam ta vững bền” của nhạc sĩ Nguyễn Hà Hải (tác giả mượn câu kết trong bài “Quốc ca” của nhạc sĩ Văn Cao đặt tên bài hát).
PL&XH
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






