Chủ nhật 14/12/2025 21:11
“Gương mặt vàng” thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng:

Người truyền cảm hứng phong trào tập thể dục thể thao trong giới trẻ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Khởi xướng mô hình đào tạo thể lực, thể chất cho giới trẻ Hà Nội từ các bài tập luyện kỹ năng môn thể dục dụng cụ, Phạm Phước Hưng còn tổ chức chương trình lớp học giảm cân hướng dẫn tập luyện và kiến thức dinh dưỡng hoàn toàn miễn phí, thu hút số đông bạn trẻ tham gia.

Được thành lập 3 năm nay, CLB “Phước Hưng Gymnastics” ở Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Hà Nội, là “địa chỉ đỏ” cho những người yêu thích thể dục, thể thao nói chung và các VĐV chuyên nghiệp từ bộ môn taekwondo, wushu, đấu kiếm hay diễn viên múa, xiếc nói riêng. Họ đến với CLB không chỉ được hỗ trợ các động tác nhào lộn, giữ thăng bằng, nâng cao thể chất… đó còn là cơ hội được truyền cảm hứng từ những nỗ lực vươn lên nghịch cảnh của “chàng trai vàng” Thể dục dụng cụ Phạm Phước Hưng.

VĐV Phạm Phước Hưng, SN 1988, tại Hà Nội được biết đến là thế hệ đầu đàn VĐV Thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam hiện nay khi sở hữu hơn 60 tấm Huy chương trong bảng tổng sắp thành tích và 2 lần giành tấm vé tham dự Thế vận hội Olympic năm 2012 (London) và năm 2016 (Brazil) ở nội dung toàn năng. Đằng sau thành tích thi đấu ấn tượng là một chàng trai Hà thành nỗ lực vươn lên vượt qua bạo bệnh. Năm 2006, trong đợt tập huấn bên Trung Quốc để chuẩn bị tham dự ASIAD 15, Phước Hưng nhận kết quả bị lao xương cột sống, thực trạng hai đốt sống lưng bị vi khuẩn lao ăn mòn.

truyen cam hung phong trao tap the duc the thao trong gioi tre
Phạm Phước Hưng và bà xã là diễn viên múa Ngô Khánh Linh. Ảnh FBNV

Đồng thời, bác sĩ cảnh báo là phải giã từ thể thao, vì nếu cường độ tập luyện cao cột sống dễ bị đè vào dây thần kinh và bị liệt. Chấp nhận sự thật đau đớn phải tạm dừng thi đấu để điều trị căn bệnh quái ác, dù vậy, trong lòng Phước Hưng luôn cháy bỏng tình yêu với thể dục dụng cụ và quyết tâm sẽ trở lại thi đấu. Nhờ nghị lực phi thường chống chọi với các đợt truyền kháng sinh liều cao, sức khỏe Phước Hưng ổn định.

Sau 6 tháng tập luyện, tại giải vô địch quốc gia tuyển chọn VĐV thi đấu SEA Games 24 (2007), Phước Hưng tự tin đăng ký thi đấu trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bất ngờ hơn, anh lọt top đầu danh sách chính. Kỳ SEA Games 24, anh giành nhiều huy chương nhất đội (1 HCV xà đơn và 2 HCB), vượt xa thành tích trước đó. Bên cạnh thành tích thi đấu, sức khỏe của Phước Hưng dần hồi phục khi xương cột sống bị ăn mòn đã mọc dài ra và gần như Hưng vượt qua căn bệnh này.

Kiên trì tập luyện, năm 2012, Phước Hưng giành tấm vé chính thức tham dự Olympic (London). Năm 2013, anh tiếp tục giành HCV Cup Thế giới đầu tiên về nội dung xà kép. Với chiến thắng đầy ngoạn mục, Phạm Phước Hưng không chỉ có tấm HCV đầu tiên dành cho nam VĐV TDDC Việt Nam mà còn là bước ngoặt quan trọng khi anh có thể vượt qua được chính mình. Sau thành công năm 2013, Phước Hưng đón nhận sóng gió mới khi sức khỏe suy yếu và chẩn đoán bị lao phổi.

Lý do khiến bệnh lao có cơ hội tái phát bởi thời gian này, anh vất vả với tập luyện cường độ cao và bận rộn với công việc học tập tại trường ĐH TDTT Bắc Ninh. Lần thứ hai, anh nhận lời khuyên cần chuyển nghề. Trái với dự cảm lo lắng ban đầu, anh lại vô cùng tự tin. Mặc dù, phải đối diện với phác đồ điều trị kháng sinh cao gấp 2 lần tiền sử bệnh lao xương, mặt xạm đi vì ảnh hưởng do rối loạn chức năng gan, nhưng anh tin lòng quyết tâm sẽ đẩy lùi bệnh tật. Và niềm tin đã chiến thắng…

25 năm gắn bó thể dục dụng cụ và bước ngoặt cuộc đời của Phạm Phước Hưng là đầu năm 2020 anh đảm nhận vai trò mới trở thành huấn luyện viên lứa tuổi trẻ tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội. Hàng ngày, sau những giờ giảng dạy trên thao trường, Phạm Phước Hưng bận rộn với mô hình đào tạo thể lực, thể chất cho giới trẻ Hà Nội từ cơ sở tư nhân do anh thành lập. Quyết định mở phòng tập phong trào, điều anh mong muốn là làm được một điều gì đó cho cộng đồng, giúp mọi người suy nghĩ tích cực hơn về môn TDDC nói riêng và thể thao nói chung.

Nhờ CLB “Phước Hưng Gymnastics” đã se duyên cho Phước Hưng và bà xã là diễn viên múa Ngô Khánh Linh. Cả hai về chung một nhà và hiện đã có 1 cậu con trai kháu khỉnh. “Cuộc sống cứ có duyên như vậy! Điều quan trọng là chúng ta có đủ niềm tin, đam mê để thực hiện ước mơ. Hãy cứ ước mơ và tự tin, nếu bạn thực sự khao khát điều đó mà hành động, nó sẽ trở thành hiện thực”, Phạm Phước Hưng nói.

Vi Giáng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động