Thứ bảy 20/04/2024 17:22

Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau hơn 2 tháng giãn cách xã hội, sáng 28-9, người dân Hà Nội tấp nập ra đường tập thể dục từ sáng sớm.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Ngày 27-9, UBND TP Hà Nội có công văn hỏa tốc cho phép mở lại thêm một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ cũng như cho người dân được phép tập thể dục, thể thao ngoài trời.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Ghi nhận của PV, khi mặt trời vừa ló rạng, người dân đã ùn ùn kéo ra đường tập thể dục.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Theo văn bản của UBNT TP Hà Nội, người dân được phép tập thể dục, thể thao ngoài trời nhưng không tập trung quá 10 người.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Rất đông người dân lựa chọn việc đạp xe đạp thể dục.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Vỉa hè phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) nhộn nhịp hơn những ngày trước đó. Lực lượng chức năng liên tục tuần tra nhắc nhở người dân tuân thủ giãn cách, không tụ tập đông người khi tập thể dục.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Nhiều người ra đường từ sáng sớm để tập thể dục trong ngày đầu tiên chính quyền nới lỏng việc giãn cách, cho phép người dân tập thể dục, thể thao trở lại.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Khu vực Hồ Gươm tấp nập trở lại sau 2 tháng im ắng.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Phố Đinh Tiên Hoàng đông đúc người tập thể dục với nhiều hoạt động khác nhau như đạp xe, chạy bộ...
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Thành phố cho phép hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, đường phố trở lại nhịp sống sôi động như vốn có.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Người dân tập thể dục bên hồ Hoàn Kiếm.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Những hội nhóm tụ tập thể dục buổi sáng tuân thủ quy định, không quá 10 người và không tiếp xúc gần.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Tới nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội đã bớt căng thẳng, số ca cộng đồng vẫn còn song không hình thành các ổ dịch lớn. Việc tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn thành phố cũng được đẩy nhanh. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến chiều 27-9, các quận, huyện, thị xã tiêm được 5.800.802 mũi, trong đó có 5.030.212 mũi 1 và 770.590 mũi 2. Các BV Trung ương tiêm được 1.073.350 mũi, trong đó có 765.491 mũi 1 và 307.859 mũi 2.
Người Hà Nội hồ hởi ra đường tập thể dục
Cùng với việc nới lỏng giãn cách, UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo tiếp tục tầm soát y tế, nhất là xét nghiệm tầm soát 2 - 3 ngày/lần tại các điểm phong toả, điểm có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao để kiểm soát lây lan dịch bệnh. Tiếp tục rà soát các trường hợp chưa được tiêm vắc xin mũi 1 để hoàn thành tiêm vét mũi 1, hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 2.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động