Thứ bảy 27/04/2024 20:56

Ảnh

Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 22/1, thời tiết tại Hà Nội trở rét đậm kèm theo mưa phùn khiến càng thêm cảm giác rét cắt da cắt thịt. Người Hà Nội co ro trên đường đi làm và di chuyển trên đường.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Ngày 22/1, bộ phận không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội khiến nền nhiệt tại Hà Nội giảm mạnh so với ngày trước đó.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa, mưa rào; gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ C, các huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Ba Vì, thị xã Sơn Tây 8-10 độ C.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Tới ngày 23/1, nhiệt độ tại thành phố Hà Nội tiếp tục giảm thêm 1 độ C, mức thấp nhất 7-9 độ C.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Trời trở rét đậm đột ngột khiến người dân di chuyển trên đường khó khăn hơn.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Các học sinh được cha mẹ đưa tới trường được mang trên người thêm nhiều lớp áo khoác hơn.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Khu vực hồ Gươm cũng trở nên thưa thớt người đi bộ hơn khi nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm rét hại.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Tại một số nơi, người dân đã phải đốt lửa sưởi ấm ở những hàng quán vỉa hè.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Các công nhân vệ sinh môi trường mặc thêm nhiều lớp áo mưa mỏng bên ngoài những lớp áo khoác dày.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Những người lao động mưu sinh trên đường cũng phải dùng tới nhiều lớp của áo mưa mỏng để cản gió, giữ nhiệt.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Các sinh viên co ro trong những lớp áo mỏng trên đường đến giảng đường
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Người lao động tiếp tục bám trụ trên đường để mưu sinh.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Những chiếc áo khoác dày xuất hiện nhiều hơn trên đường phố.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Các bạn trẻ bước vội trên vỉa hè tránh những cơn gió lạnh đang táp vào người.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Ghi nhận lúc 14h47, nhiệt độ ghi nhận tại Hà Nội đạt mức 12 độ C, độ ẩm lên tới 78% khiến thời tiết càng thêm buốt giá. Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, không khí lạnh được tăng cường trong ngày 22/1, càng về chiều tối càng rét buốt. Dự báo nhiệt độ thấp nhất đồng bằng có thể xuống 7 độ C. Đây là đợt rét kỷ lục từ đầu đông tới thời điểm hiện tại.
Người Hà Nội co ro trong đợt rét kỷ lục
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đợt rét hại này tại thành phố Hà Nội và các tỉnh miền Bắc kéo dài đến ngày 25 và 26/1; ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; các hoạt động thăm quan, du lịch, giao thông.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động