Thứ hai 13/05/2024 20:03

Người dân là “tuyên truyền viên” trong bảo đảm TTATGT

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hà Nội vừa phát động phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn TP Hà Nội”. Việc xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT là một việc làm thiết thực…
Phòng CSGT CATP Hà Nội ra quân phát động toàn tham gia phát hiện cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT.  Ảnh Đạt Lê
Phòng CSGT CATP Hà Nội ra quân phát động toàn tham gia phát hiện cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT. Ảnh: Đạt Lê

Đảo đảm TTATGT gắn với tuyên truyền PBGDPL

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó GĐ CATP cho biết, việc phát động, triển khai phong trào nhằm vận dụng triệt để thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 trong công tác bảo đảm TTATGT gắn với công tác tuyên truyền PBGDPL; phấn đấu mỗi người dân là một “tuyên truyền viên”, “cộng tác viên” đắc lực với lực lượng CSGT trong công tác bảo đảm TTATGT; huy động sự vào cuộc, nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm TTATGT.

Theo lãnh đạo CATP, phong trào toàn dân tố giác vi phạm về TTATGT tập trung vào các hành vi vi phạm: Xe ô tô khách chở quá số người quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định; xe ô tô tải chở quá khổ, quá tải, “cơi nới” thành thùng, chở vật liệu để rơi vãi; hoạt động không đúng thời gian quy định (bao gồm cả xe chở rác); xe ô tô đi vào đường cấm, đi ngược chiều, đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc; ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông cho người và phương tiện khác, mất trật tự, an toàn xã hội...

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024.3942.4451 hoặc tài khoản Zalo “Phòng CSGT Hà Nội”. Khi phản ánh, người dân cần cung cấp thông tin cá nhân: Tên, tuổi, số CCCD, địa chỉ, số điện thoại liên hệ để xác định tính chính danh và thông tin, phản hồi kết quả xử lý.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã công khai số điện thoại đường dây nóng nói trên để người dân được biết và trực tiếp phản ánh những vi phạm nhìn thấy trên đường tới cơ quan chức năng để được nhanh chóng xử lý. Phòng CSGT CATP rất mong nhận được sự đồng hành của quần chúng Nhân dân.

Phòng CSGT CATP khẳng định, đây là sáng kiến, phong trào mới để phát huy vai trò của người dân trong đảm bảo TTATGT. Là đơn vị thường trực, CSGT Thủ đô bày tỏ đồng tình và quyết tâm cao mà UBND TP phát động. Các đơn vị thành viên và người dân sẽ tích cực hưởng ứng bằng hành động cụ thể để tạo chuyển biến rõ nét về TTATGT trên địa bàn...

Lực lượng Đội CSGT số 10, Phòng CSGT CATP Hà Nội xử lý vi phạm tại tuyên đường Cienco 5.  Ảnh Bạch Dương
Lực lượng Đội CSGT số 10, Phòng CSGT CATP Hà Nội xử lý vi phạm tại tuyên đường Cienco 5. Ảnh: Bạch Dương

Thực hiện hiệu quả, lan tỏa trong Nhân dân

Thực hiện Kế hoạch của CATP Hà Nội, ngày 7/8/2023, CA huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã ban hành Kế hoạch về việc phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Ngày 10/8, Trang Fanpage Tuổi trẻ CA huyện Chương Mỹ nhận được phản ánh của người dân về việc 2 thanh niên chở nhau trên xe máy, người điều khiển đã thực hiện hành vi “bốc đầu xe” ở đường liên xã thuộc địa bàn xã Trần Phú, gây mất an toàn giao thông và gây tâm lý lo sợ cho người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT – Trật tự, CA huyện Chương Mỹ đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc: Khoảng 11h30 ngày 3/8/2023, Đặng Bảo N, SN 2007, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ điều khiển xe máy BKS 29X - 981.xx chở Đinh Xuân Hòa, SN 2007, trú tại thôn Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ.

N điều khiển xe máy hướng UBND xã Trần Phú đi bể bơi Tân Hội và đã thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng 1 bánh đối với xe 2 bánh, người từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, không đăng ký xe, không có bảo hiểm tai nạn dân sự của chủ xe. Đội CSGT – Trật tự, CA huyện Chương Mỹ đã lập biên bản đối với hành vi vi phạm của người điều khiển giao thông và xử lý theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch đã phát huy hiệu quả ban đầu tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ chiến sỹ và Nhân dân trên địa bàn, phấn đấu mỗi đảng viên, cán bộ chiến sỹ và mỗi người dân là một “tuyên truyền viên”, “cộng tác viên” đắc lực của lực lượng CA trong công tác bảo đảm TTATGT…

Trang Fanpage CATP Hà Nội cũng nhận được clip phản ánh của người dân về việc xe ô tô BKS 28A-18xxx đi ngược chiều trục đường phía nam Cienco 5, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT số 10, Phòng CSGT CATP đã mời lái xe vi phạm đến trụ sở để làm rõ vụ việc và đã lập biên bản vi phạm hành đối với lái xe về hành vi “Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều". Theo quy định tại điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Nghị định số 123/2021/NĐ-CP), tổng mức xử phạt với là xe là 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Trung tá Phạm Anh Tuấn, cán bộ Đội CSGT số 10 cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, CATP Hà Nội, hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tổ công tác của đơn vị ngoài việc cắm chốt cố định xử lý các trường hợp xe qua tải, quá khổ, còn tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường nhằm xử lý triệt để các trường hợp vi phạm luật ATGT.

Tất cả các phương tiện có dấu hiệu vi phạm đều bị tổ công tác yêu cầu dừng lại kiểm tra, và không có ngoại lệ. Bên cạnh việc quyết liệt xử lý vi phạm, thời gian qua Đội CSGT số 10 cũng kết hợp công tác tuyên truyền và yêu cầu các tài xế, chủ DN vận tải chấp hành các quy định pháp luật, không cho phương tiện chở quá khổ quá tải lưu thông nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông cũng như sự an toàn cho kết cấu hạ tầng cầu, đường…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, GĐ CATP Hà Nội khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, sự tham gia vào cuộc đồng bộ của các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt sự đồng tình ủng hộ của quần chúng Nhân dân, cùng với tinh thần sự quyết tâm, nỗ lực, đồng lòng của tất cả các đơn vị trong CATP, phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT sẽ được thực hiện hiệu quả, lan tỏa đến từng thôn, xóm, từng khu dân cư, từng tổ dân phố, từng cơ quan, xí nghiệp, trường học trên địa bàn, trở thành một thành tố quan trọng trong công tác bảo đảm TTATGT, trật tự xã hội.
Tích cực tuyên truyền đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông
Hà Nội: Phát động toàn dân phản ánh hành vi vi phạm trật tự giao thông
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động