Thứ sáu 19/12/2025 21:42

Người bố ném con gái 5 tuổi xuống sông đối diện hình phạt nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyên gia pháp lý cho rằng, hành vi của người bố ném con gái 5 tuổi xuống sông Trường Giang đã đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người” với tình tiết tăng nặng là giết người dưới 16 tuổi; mức phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Nghi phạm Trần Văn Viên, kẻ được cho ném con ruột 5 tuổi xuống sông
Nghi phạm Trần Văn Viên, kẻ được cho ném con ruột 5 tuổi xuống sông

Ghen tuông mù quáng

Ngày 17-2, CA tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiến hành tạm giữ hình sự Trần Văn Viên, SN 1992, trú thôn Đông Tuần, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, kẻ nhẫn tâm ném con gái ruột mới 5 tuổi xuống sông Trường Giang. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ trước Tết Nguyên đán 2022, giữa Viên và vợ là chị Lê Thị Ty N, SN 1992 xảy ra mâu thuẫn nên chị N bỏ về nhà cha mẹ ruột (ở cùng thôn với Viên). Sau Tết, chị N vào TP HCM làm công nhân may.

Do mâu thuẫn ghen tuông nên Viên nảy sinh ý định giết con ruột là Trần Lê Yến V, SN 2017. Tối 16-2, Viên đến nhà mẹ vợ rồi bồng bé Vy đi từ nhà vợ mình ra cầu Ông Hiển ném con xuống sông Trường Giang. Thi thể cháu bé được tìm thấy lúc 0g15 phút ngày 17-2.

Thượng tá Phạm Việt Tiến, Trưởng CA huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, nguyên nhân ban đầu để xảy ra vụ việc được nhận định là do Viên gọi điện cho vợ nhưng không nghe máy. "Do nghi ngờ vợ đang ở TP HCM ngoại tình phản bội mình, khoảng 19g30 ngày 16-2, Viên từ nhà của mình (thôn Đông Tuần, xã Tam Hải) đến nhà vợ ở cùng thôn nói chuyện với mẹ của chị N về việc trên. Rồi Viên nảy sinh ý định giết con. Viên bế bé V đang ở nhà với bà ngoại đi đến cầu Ông Hiển rồi ném bé xuống sông. Viên giết con để trả thù vợ vì gọi điện không nghe máy", Thượng tá Phạm Việt Tiến thông tin.

Gây tội với con thơ

Liên quan đến vụ án này, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì đây là một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ em và chính là con ruột của đối tượng. Hành vi của Viên trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của trẻ em, là hành vi giết người, bởi vậy CQĐT có thể khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người” theo Điều 123, BLHS năm 2015 để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định pháp luật.

Theo luật sư Nguyên, trong trường hợp lời khai của đối tượng phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với kết quả khám nghiệm tử thi, dấu vết để lại trên hiện trường và trên cơ thể nạn nhân, đối tượng có thể bị xử lý về tội “Giết người” với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là giết người dưới 16 tuổi; có tính chất côn đồ... nên khung hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong quá trình điều tra vụ việc, CQĐT sẽ kiểm tra điện thoại, tin nhắn và các thông tin qua mạng xã hội để xác định những thông tin giao tiếp giữa đối tượng với mẹ cháu bé, lấy lời khai của mẹ cháu bé… để xác định vấn đề tình cảm, mâu thuẫn giữa hai bên như thế nào.

Ngoài ra, CQĐT cũng sẽ lấy lời khai những người làm chứng, những người hàng xóm sống xung quanh gia đình này để xác định mối quan hệ tình cảm của hai vợ chồng cũng như tình cảm cha con có mâu thuẫn gì không.

Trong trường hợp đối tượng không thừa nhận hành vi giết người nhưng những chứng cứ dấu vết để lại trên hiện trường, lời khai của người làm chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và các chứng cứ khác mà CQĐT thu thập được cho thấy cháu bé không tự nhiên ngã xuống sông mà do đối tượng đã ném xuống, cơ quan tố tụng vẫn truy cứu trách nhiệm hình sự đối tượng về tội “Giết người” theo Điều 123, BLHS với mức phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

“Nếu kết quả điều tra cho thấy người đàn ông này chính là người đã ném con gái mình xuống sông chỉ vì ghen tuông với vợ, đây đúng là tội ác không thể dung thứ, hành vi này cho thấy mức độ tàn nhẫn, mất tính người, coi thường tính mạng của người khác nên phải chịu chế tài nghiêm khắc nhất”, luật sư Nguyên nhấn mạnh.

Ngoài ra, luật sư Nguyên còn cho biết, nếu đối tượng có biểu hiện tâm thần, CQĐT cũng sẽ tiến hành trưng cầu giám định tâm để xác định năng lực trách nhiệm hành vi hình sự. Trường hợp đối tượng không bị bệnh tâm thần mà lại có hành vi ném con mình xuống sông thì cần phải có bản án thích đáng cho hành vi này. Còn nếu đối tượng bị bệnh tâm thần sẽ đưa đi chữa trị bắt buộc.

Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động