Thứ sáu 29/03/2024 00:34

Nghệ An: Kỷ niệm 1310 khởi nghĩa Hoan Châu

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 3/2, tại Khu lăng Vua Mai Hắc Đế (thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An), tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu (713-2023), đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ vua Mai Hắc Đế và Khai mạc Lễ hội Đền Vua Mai năm 2023.
Nghệ An: Kỷ niệm 1310 khởi nghĩa Hoan Châu

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ vua Mai Hắc Đế cho UBND tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Trương Tấn Sang- nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Tuấn Anh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Doãn Hợp - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội; Tạ Quang Ngọc - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thủy sản, Chủ tịch Hội đồng hương Nam Đàn tại Hà Nội; Thượng tướng Mai Quang Phấn - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng họ Mai Việt Nam; Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế; Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính uỷ Quân khu IV cùng đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ ngành, cơ quan Trung ương và các địa phương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ, Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể, cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành thị; cùng đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng , Nhà nước và tỉnh Nghệ An thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ.
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An thực hiện nghi lễ chào cờ tại buổi lễ.

Trình bày diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung khẳng định: Trong chiều dài của lịch sử dân tộc, Nghệ An được xem là đất "trọng trấn" của quốc gia, được nhiều triều đại dựa vào để chống giặc, giữ nước và dựng nên đại nghiệp.

Ngay trong thời kỳ chống Bắc thuộc, vùng đất này đã ghi dấu ấn đậm nét của cuộc khởi nghĩa Hoan Châu cách đây 1310 năm, gắn với công lao của anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan, lật đổ ách thống trị của nhà Đường, giành lại nền độc lập tự chủ cho dân tộc sau nhiều thế kỷ bị các thế lực phong kiến phương Bắc đô hộ, thống trị.

Sự kiện Mai Thúc Loan xưng Đế, dựng xây đất nước là minh chứng hùng hồn cho khát vọng độc lập, tự chủ, ý chí tự cường, thoát khỏi mọi sự ràng buộc, lệ thuộc vào các thế lực phong kiến phương Bắc của dân tộc Việt Nam nói chung và các thế hệ người dân xứ Nghệ nói riêng.

Cuộc đời, sự nghiệp của Mai Hắc Đế khởi nguồn và gắn bó chặt chẽ với mảnh đất Nam Đàn mà từ lâu được biết đến là “trùng lai danh thắng địa, cổ lai đa hào kiệt”, nơi những trầm tích văn hóa được tạo dựng và kết tinh qua chiều dài lịch sử hàng nghìn năm.

Thời nào mảnh đất này cũng xuất hiện những anh hùng, chí sỹ, những danh nhân kiệt xuất làm rạng danh cho quê hương, đặc biệt nơi đây đã sinh thành và nuôi dưỡng những vĩ nhân kiệt xuất của các thời đại như: Mai Hắc Đế, Phan Bội Châu và Chủ tịch Hồ Chí Minh...

“Tiếp nối truyền thống văn hóa, cách mạng của quê hương, các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên; tích cực đổi mới sáng tạo, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn để xây dựng tỉnh Nghệ An giàu về kinh tế, mạnh về chính trị và quốc phòng, an ninh; Nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, thỏa nguyện ước mong của các bậc tiền nhân”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trình bày diễn văn khai mạc lễ
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trình bày diễn văn khai mạc lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rằng: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Đền thờ Vua Mai Hắc Đế, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An là di tích quốc gia đặc biệt không chỉ là sự vinh danh, tri ân công lao của vua Mai Hắc Đế và những bậc tiền nhân có công với dân với nước mà còn là sự khẳng định các giá trị lịch sử, văn hóa đang được bảo tồn, đồng thời xác lập cơ sở pháp lý cao hơn cho việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích trong tương lai.

Với sự công nhận này tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn đã có di tích thứ 6 được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Di tích quốc gia đặc biệt. Gắn với di tích Đền thờ Vua Mai Hắc Đế, lễ hội Đền Vua Mai hàng năm là hoạt động mang đậm ý nghĩa truyền thống cao đẹp của đạo lý “uống nước, nhớ nguồn”, vừa là bài học giáo dục sinh động lòng yêu quê hương đất nước và đồng thời thiết thực đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Tôn vinh các bậc tiền nhân có công với nước, tôn vinh giá trị di sản văn hóa là việc làm vô cùng ý nghĩa không chỉ nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mà còn tạo tiền đề cho phát triển trong tương lai.

Năm 2023, cùng với kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, khai mạc Lễ hội Đền vua Mai, Đền thờ vua Mai Hắc Đế vinh dự được đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Sự kiện hết sức ý nghĩa, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An; góp phần tôn vinh và khẳng định giá trị lịch sử của khởi nghĩa Hoan Châu năm 713 gắn với công lao của anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan...

Khởi nghĩa Hoan Châu chống ách đô hộ nhà Đường diễn ra vào thế kỷ thứ VIII gắn liền với công lao hiển hách của Anh hùng dân tộc Mai Thúc Loan. Cuộc khởi nghĩa là bằng chứng lịch sử hùng hồn, thể hiện sự đoàn kết, khẳng định khát vọng độc lập tự chủ của dân tộc ta trước sự xâm lược, thống trị ngoại bang.

1310 năm đã trôi qua kể từ khi khởi nghĩa Hoan Châu khởi phát nhưng sự nghiệp vĩ đại của Mai Thúc Loan mãi mãi là di sản quý giá của Nhân dân xứ Nghệ và cả nước. Để tôn vinh tinh thần của hào khí Hoan Châu và công lao của người anh hùng Mai Thúc Loan, cứ mỗi dịp Rằm tháng Giêng, người dân Nghệ An lại trang trọng tổ chức Lễ hội Đền Vua Mai. Trở thành một lễ hội lớn với người dân Nghệ An và du khách thập phương, lễ hội mang giá trị văn hóa, lịch sử, uống nước nhớ nguồn... hết sức giá trị, ý nghĩa.

Đặc biệt, trong đêm lễ, chương trình nghệ thuật “Hào khí Vạn An” gồm 3 chương: Chương I - Sa Nam, đêm đô hộ; Chương II – Hoan Châu tụ nghĩa; Chương III – Xưng đế, giúp nhân dân, du khách có góc nhìn rõ nét hơn về con người, sự nghiệp, thân thế bậc tiền nhân, hòa mình vào không gian xưa, về hào khí của mảnh đất Hoan Châu xưa, những bậc tiền nhân đã viết nên sử sách hiểm hách cho dân tộc ta qua một thời đại.

Lễ hội Đền Vua Mai 2023 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/2 với nhiều hoạt động lớn bao gồm: Lễ rước nước, lễ khai quang, lễ yết cáo, lễ kỷ niệm 1310 năm khởi nghĩa Hoan Châu, lễ đại tế, dâng hương tưởng niệm Vua Mai, lễ tạ. Bên lề lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động như hội trại thanh niên, thi đấu bóng chuyền, đấu vật, trò chơi dân gian, đêm hội hoa đăng, trưng bày gian hàng, bán các sản phẩm OCOP...
Hà Nội: Độc đáo lợn được trang điểm dự thi "hoa khôi" ở La Phù
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 - Điểm đến cà phê thế giới
Hướng dẫn về tiếp nhận, quản lý, sử dụng kinh phí đối với lễ hội
Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động