Thứ bảy 27/04/2024 03:50

Ngăn nhóm côn đồ, một chiến sỹ Công an bị thương

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong khi tuần tra làm nhiệm vụ, Thượng uý Lê Việt Toàn (cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Kiến An, Hải Phòng) đã bị thương trong quá trình ngăn một nhóm đối tượng chuẩn bị hỗn chiến.
Ông Lê Nguyên Trường Phó Giám đốc CA Hải Phòng đến thăm hỏi và động viên đ/c Lê Việt Toàn
Ông Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng thăm hỏi và động viên Thượng úy Lê Việt Toàn

Cụ thể, vào khoảng 0h15 ngày 14/7, Tổ công tác HP22 - Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) phát hiện khoảng 20 thanh niên di chuyển trên nhiều phương tiện xe gắn máy lạng lách, đánh võng, cầm theo nhiều hung khí như dao, kiếm, gậy, vỏ chai… đi theo hướng từ ngã 6 Quán Trữ về hướng chợ Bến Phà thuộc phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng.

Khi các thành viên Tổ công tác đến gần và yêu cầu nhóm thanh niên dừng lại, nhưng các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy, trong đó có 3 đối tượng điều khiển 1 xe gắn máy lao thẳng vào tổ công tác khiến Thượng uý Lê Việt Toàn, cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Kiến An bị thương nặng ở tay.

Hải Phòng:  Ngăn cản nhóm côn đồ chuẩn bị hỗn chiến một chiến sỹ Công an bị thương nặng
Các đối tượng Nguyễn tùng Dương, Nguyễn Hoàng Đăng Vinh, Nguyễn Hoàng Khánh tại cơ quan Công an

Tổ công tác HP22 Công an quận Kiến An đã nhanh chóng đưa Thượng úy Lê Việt Toàn vào bệnh viện; các thành viên còn lại của Tổ công tác khẩn trương quyết tâm truy đuổi, khống chế, bắt giữ được 3 đối tượng trên cùng một số hung khí.

Ba đối tượng lao xe vào Tổ công tác khiến Thượng uý Lê Việt Toàn bị thương được xác định là Nguyễn Tùng Dương, Nguyễn Hoàng Đăng Vinh, Nguyễn Hoàng Khánh, đều SN 2006, cùng trú tại huyện An Dương, Hải Phòng.

Tại cơ quan Công an các đối tượng khai nhận chuẩn bị hung khí để tìm gặp, giải quyết mẫu thuẫn với một nhóm thanh niên khác tại quận Kiến An.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan và xử lý theo quy định.

Khi nhận được thông tin sự việc, chiều 14/7, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng đã đến thăm, động viên Thượng uý Lê Việt Toàn bị thương khi làm nhiệm vụ.

Hai nhóm mang hung khí đi hỗn chiến vì mâu thuẫn lúc đá bóng
Hai nhóm mang đao kiếm, bom xăng hỗn chiến trong đêm
Hai nhóm hỗn chiến, 1 người nằm bất động, súng bỏ lại trên đường
Hỗn chiến vì nợ nần, 1 người bị truy sát tử vong
Ngọc Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động