Thứ sáu 07/02/2025 05:57

Nga tiếp tục chiếm được “thành trì” trọng yếu của Ukraine

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 1/2, Bộ Quốc phòng Nga chính thức tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn làng Krymske, một vị trí chiến lược nằm ở vùng ngoại ô phía Đông Bắc Toretsk, thuộc tỉnh Donetsk, Ukraine.
Nga tiếp tục chiếm được “thành trì” trọng yếu của Ukraine
Ukraine tiếp tục mất thêm một cứ điểm trọng yếu nữa vào tay của Nga. (Ảnh: MT)

Đây là khu vực diễn ra giao tranh ác liệt suốt nhiều tháng qua, đánh dấu bước tiến mới của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại miền Đông Ukraine.

Theo đó, Krymske nằm gần thành phố Toretsk, một trong những thành trì quan trọng của Ukraine tại Donetsk. Việc chiếm được ngôi làng này giúp quân đội Nga mở rộng tầm kiểm soát, tạo bàn đạp cho các cuộc tiến công tiếp theo vào khu vực trọng yếu của Ukraine.

Cùng thời điểm, Nga cũng tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các thành phố khác của Ukraine. Theo thông báo từ chính quyền Kiev, ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong các đợt oanh tạc mới nhất, bao gồm tại Poltava (miền Trung Ukraine) và Kharkov (miền Đông Bắc Ukraine).

Ngay trước 7h sáng 1/2, Ukraine đã phát lệnh cảnh báo không kích trên toàn quốc, kêu gọi người dân đề phòng nguy cơ từ tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga. Nhiều khu vực như Kharkov, Khmelnytsky, Kiev, Odessa, Sumy và Zaporizhzhia đã ghi nhận thiệt hại do các cuộc tấn công trong đêm.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng các đợt không kích của họ nhằm vào các cơ sở khí đốt và năng lượng, được cho là phục vụ tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine. Phía Nga khẳng định đây là động thái nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu của Kiev trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang.

Trước diễn biến căng thẳng này, Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết của các hệ thống phòng không hiện đại để bảo vệ đất nước.

Ông Zelensky tuyên bố: "Đêm qua, Nga đã tấn công các thành phố của chúng tôi bằng nhiều loại vũ khí khác nhau: tên lửa, UAV, bom hàng không. Mọi hệ thống phòng không, mọi lá chắn chống tên lửa đều là phương tiện cứu mạng. Chúng tôi cần sự hỗ trợ nhanh chóng và mạnh mẽ hơn từ các đối tác quốc tế."

Ông Zelensky cũng kêu gọi các nước phương Tây gia tăng áp lực lên Moscow thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn, đồng thời tiếp tục cung cấp khí tài quân sự giúp Ukraine đối phó với các cuộc tấn công.

Với việc Krymske rơi vào tay Nga và các đợt không kích liên tục diễn ra, tình hình chiến sự tại Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Việc Nga giành quyền kiểm soát thêm lãnh thổ có thể đẩy Ukraine vào thế khó khăn hơn trên chiến trường, đặc biệt khi Kiev đang chờ đợi các gói viện trợ quân sự bổ sung từ phương Tây.

Trong bối cảnh đó, giới phân tích nhận định rằng giao tranh tại miền Đông Ukraine sẽ tiếp tục leo thang, với những đợt tấn công mới từ cả hai phía trong thời gian tới. Cuộc chiến chưa có dấu hiệu kết thúc và mỗi diễn biến mới đều có thể ảnh hưởng đến cục diện toàn khu vực.

Nga công bố kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân tại 8 vùng mới Nga công bố kế hoạch phát triển năng lượng hạt nhân tại 8 vùng mới
Ukraine nhận 3 tỷ euro hỗ trợ đầu tiên từ tài sản Nga bị phong tỏa Ukraine nhận 3 tỷ euro hỗ trợ đầu tiên từ tài sản Nga bị phong tỏa
Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cháy ký túc xá lúc giữa đêm khiến 17 học sinh tử vong

Cháy ký túc xá lúc giữa đêm khiến 17 học sinh tử vong

Ngày 5/2, hỏa hoạn đã bùng phát tại một chủng viện Hồi giáo ở thị trấn Kaura Namoda, bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria khiến ít nhất 17 học sinh thiệt mạng.
Trung Quốc bắt đầu có hành động đáp trả Mỹ: bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại

Trung Quốc bắt đầu có hành động đáp trả Mỹ: bước leo thang mới trong cuộc chiến thương mại

Ngày 5/2, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) xác nhận Trung Quốc đã chính thức đệ đơn kiện Mỹ liên quan đến các mức thuế quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc.
Argentina chính thức tuyên bố rút khỏi WHO

Argentina chính thức tuyên bố rút khỏi WHO

Ngày 5/2, chính phủ Argentina chính thức tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đánh dấu một bước đi đầy bất ngờ trong chính sách y tế của quốc gia Nam Mỹ này.
Ukraine ra quyết định bất ngờ trước động thái quyết liệt từ Nga

Ukraine ra quyết định bất ngờ trước động thái quyết liệt từ Nga

Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky chính thức ký luật gia hạn tình trạng chiến tranh và lệnh tổng động viên trên toàn quốc thêm 90 ngày, kéo dài từ ngày 8/2 đến ngày 9/5.
Iran ra mắt tên lửa đạn đạo mới tầm bắn lên tới 1.700km

Iran ra mắt tên lửa đạn đạo mới tầm bắn lên tới 1.700km

Iran chính thức công bố tên lửa đạn đạo mới mang tên Etemad, với tầm bắn tối đa lên tới 1.700km. Sự kiện này diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 46 năm Quốc khánh Cộng hòa Hồi giáo Iran (10/2/1979 - 10/2/2025), thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.
Ấn Độ công bố ngân sách quốc phòng kỷ lục trong năm 2025

Ấn Độ công bố ngân sách quốc phòng kỷ lục trong năm 2025

Chính phủ Ấn Độ đã công bố ngân sách quốc phòng kỷ lục trị giá khoảng 78,7 tỷ USD cho tài khóa 2025, đánh dấu mức tăng 9,5% so với năm trước. Động thái này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc hiện đại hóa quân đội, đồng thời tăng cường an ninh quốc gia trước những thách thức địa chính trị ngày càng gia tăng.
Ấn Độ trở thành thị trường kim cương lớn thứ hai thế giới

Ấn Độ trở thành thị trường kim cương lớn thứ hai thế giới

Trong bối cảnh ngành xa xỉ phẩm tại Trung Quốc đang suy thoái, Ấn Độ nổi lên trở thành thị trường tiêu thụ kim cương lớn thứ hai toàn cầu, chỉ đứng sau Mỹ.
Nhật Bản thương mại hóa công nghệ "tích nhiệt bằng đá"

Nhật Bản thương mại hóa công nghệ "tích nhiệt bằng đá"

Trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, Nhật Bản vừa công bố kế hoạch thương mại hóa công nghệ "tích nhiệt bằng đá". Đây là giải pháp lưu trữ năng lượng nhiệt bằng đá tự nhiên, giúp tận dụng điện dư thừa từ năng lượng tái tạo, đồng thời giảm thiểu phụ thuộc vào pin lưu trữ truyền thống.
Xuân vận 2025: Trung Quốc có thể đạt kỷ lục 9 tỷ lượt người di chuyển

Xuân vận 2025: Trung Quốc có thể đạt kỷ lục 9 tỷ lượt người di chuyển

Xuân vận 2025, cuộc di chuyển lớn nhất hàng năm của Trung Quốc, chính thức khởi động từ ngày 14/1, kéo dài trong 40 ngày và dự báo đạt 9 tỷ lượt người di chuyển – con số kỷ lục chưa từng có.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động