Thứ sáu 29/03/2024 16:13

Mỹ xem xét xây dựng căn cứ quân sự gần với Nga

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trước tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine diễn ra thời gian vừa qua, Mỹ đang xem xé để điều chỉnh lực lượng của mình tại khu vực châu Âu chuyến hướng sang phía Đông.
Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ tại Đức
Căn cứ Không quân Ramstein của Mỹ tại Đức.

Cụ thể, Lầu Năm Góc hiện đang xem xét xây dựng các căn cứ quân sự lâu dài ở Đông Âu và chuyển hướng lực lượng từ Tây sang Đông tại khu vực châu Âu.

Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Mark Milley thì hiện có nhiều quốc gia ở Đông Âu như Romania, Ba Lan hay các nước vùng Baltic sẵn sàng chấp nhận cho Mỹ đặt căn cứ quân sự tại lãnh thổ của mình.

Hiện Mỹ có khoảng gần 100.000 quân ở châu Âu và cũng có các binh sĩ được triển khai rải khắp tại Đông Âu tuy nhiên các căn cứ thường trực thì lại chủ yếu ở Tây Âu.

Cuộc thảo luận về việc triển khai căn cứ quân sự thường trực ở Đông Âu sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của NATO vào tháng 6 tới.

CK
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động