Thứ tư 04/02/2026 16:00

“Một chương trình nghị sự chung nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại châu Á-Thái Bình Dương”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Khóa họp thường niên lần thứ 78 của ESCAP diễn ra từ ngày 23-27/5/2022 tại Băng Cốc, Thái Lan, với chủ đề “Một chương trình nghị sự chung nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại châu Á-Thái Bình Dương”.
“Một chương trình nghị sự chung nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại châu Á-Thái Bình Dương”
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam thay mặt Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Khóa họp thường niên lần thứ 78 của ESCAP

Nhận lời mời của Bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (ESCAP), nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập ESCAP và 45 năm Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, ngày 23/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã thay mặt Chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của Khóa họp thường niên lần thứ 78 của ESCAP.

Khóa họp diễn ra từ ngày 23-27/5/2022 tại Băng Cốc, Thái Lan, với chủ đề “Một chương trình nghị sự chung nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại châu Á-Thái Bình Dương”. Tham dự Khóa họp có Lãnh đạo cấp cao và khoảng 700 đại diện của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ thành viên ESCAP, trong đó có 3 Tổng thống, 9 Thủ tướng, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Abdulla Shahid và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres.

Phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Khóa họp năm nay là đánh dấu 75 năm thành lập ESCAP, đề cao những đóng góp thiết thực của ESCAP vào những thành quả to lớn vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của khu vực, đưa hàng trăm triệu người thoát khỏi đói nghèo, phát triển những nền kinh tế lớn và năng động hàng đầu thế giới.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cùng bày tỏ lo ngại về những tác động nặng nề và đa diện của đại dịch COVID-19, của các thách thức như biến đổi khí hậu, thiên tai… đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, đặc biệt là việc thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng đề xuất một số ưu tiên hợp tác chính tại khu vực trong thời gian tới.

Thứ nhất, luôn đặt con người ở trung tâm của mọi hoạt động; cần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bảo đảm người dân có việc làm, thu nhập và được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ cơ bản; tăng cường năng lực, ứng phó và chống chịu với các thách thức mới.

Thứ hai, tăng cường kết nối khu vực, nhất là về giao thông vận tải, năng lượng, công nghệ thông tin và truyền thông; bảo đảm các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu; thúc đẩy chuyển đổi số, giảm khoảng cách số.

Thứ ba, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường huy động nguồn lực thực hiện các sáng kiến, nỗ lực chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang tăng trưởng các-bon thấp, phát triển kinh tế và tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu… Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy các quan hệ đối tác trong khu vực và với các khu vực khác.

Phó Thủ tướng cũng nêu bật những thành quả phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện chương trình nghị sự vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc của Việt Nam. Năm 2021 Việt Nam xếp thứ 51/165 nước trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, tăng hơn 30 bậc so với 5 năm trước. Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 và chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, dần phục hồi kinh tế, xã hội.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cảm ơn và bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ cộng đồng quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc nói chung và ESCAP nói riêng, để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và các cam kết tại Hội nghị COP26 về khí hậu.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp một cách chủ động, tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả vào những nỗ lực của ESCAP nói riêng và Liên hợp quốc nói chung vì hòa bình, ổn định và sự phát triển bền vững, bao trùm, không bỏ ai lại phía sau tại khu vực và trên toàn thế giới.

Trong thời gian tham dự Khóa họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có cuộc gặp với Bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP. Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng khẳng định ủng hộ Tuyên bố Bangkok được thông qua tại Khóa họp năm nay, trong đó đưa ra một chương trình nghị sự chung với những hướng hành động cụ thể để thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

Phó Thủ tướng bày tỏ quan ngại về dự báo khu vực rất khó đạt được đúng hạn các Mục tiêu phát triển bền vững, thậm chí chậm tới hơn 30 năm, do đó, Phó Thủ tướng đề nghị ESCAP tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam đẩy nhanh hơn việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Về phần mình, Bà Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc kiêm Thư ký điều hành ESCAP hoan nghênh và đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Việt Nam tại ESCAP, đồng thời khẳng định ESCAP sẵn sàng tăng cường hỗ trợ Việt Nam trong đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt thông qua đào tạo và củng cố hệ thống dữ liệu.

Trước đó, tối ngày 22/05/2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến thăm và nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan.

Thành lập từ năm 1947, ESCAP là một trong 5 Ủy ban khu vực trực thuộc Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc (ECOSOC) - một trong 6 cơ quan chính của Liên hợp quốc). ESCAP được Liên hợp quốc trao trọng trách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. ESCAP có 53 thành viên chính thức và 9 thành viên liên kết.

Khóa họp ESCAP là hội nghị thường niên để các nước thành viên xem xét và thảo luận tất cả các vấn đề kinh tế-xã hội và hợp tác khu vực trên các lĩnh vực cùng quan tâm, với sự tham gia của Lãnh đạo cấp cao các nước, Lãnh đạo Liên hợp quốc và nhiều tổ chức quốc tế và khu vực khác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Hoa Kỳ khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
Việt Nam đã triển khai thành công chiến lược tiêm chủng, kịp thời chuyển sang thích ứng an toàn
Chuyến công tác với hơn 60 hoạt động song phương, đa phương
Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng của WEF đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
Gia Bảo
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Hà Nội điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đoạn 2021 - 2030

Tại kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 31), HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 27/1, các đại biểu đã nhất trú thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!

Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hà Nội: cấp ủy địa phương trực tiếp lãnh đạo triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ, chất lượng

Hà Nội: cấp ủy địa phương trực tiếp lãnh đạo triển khai công tác bầu cử đúng tiến độ, chất lượng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội đề nghị cấp ủy các địa phương nêu cao trách nhiệm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm công tác bầu cử triển khai đúng tiến độ, chất lượng và bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng...
Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống

Vừa qua, Hội thảo "Những giải pháp đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống” đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội thảo do 4 đơn vị phối hợp tổ chức: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương.
Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng, từ những đơn vị cơ sở đến vị trí người đứng đầu Đảng và Nhà nước.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Đảng, Đảng bộ thành phố Hà Nội xây dựng mô hình lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân

Trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang của Đảng, bám sát nhiệm vụ Trung ương giao, Đảng bộ Thủ đô khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống anh hùng nghìn năm văn hiến, tiên phong đột phá, sáng tạo trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc, xây dựng mô hình tập thể lãnh đạo hiện đại, chuyên nghiệp, vì Nhân dân.
Đề xuất nội dung đặc thù phát triển khu vực ngoại thành

Đề xuất nội dung đặc thù phát triển khu vực ngoại thành

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết, sau một năm triển khai Luật Thủ đô 2024, lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của Hà Nội có hành lang pháp lý vững chãi, tạo động lực mới để Hà Nội hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nội dung cần được tháo gỡ, cần có những cơ chế vượt trội hơn, thuận lợi hơn để từng bước giải quyết các điểm nghẽn, phát huy được các lợi thế và tiềm năng của Thủ đô, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Đại hội Đảng XIV: Chính đảng Nga tin tưởng vào tương lai hợp tác toàn diện

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội đồng Tối cao của ER rất mong chờ Đại hội XIV thông qua tất cả các quyết định cần thiết và sẽ cùng chuẩn bị một văn bản hợp tác trong giai đoạn mới.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động