Chủ nhật 28/04/2024 19:36

Mỗi người trẻ là “đại sứ văn hóa” của Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo đoàn viên, thanh niên Thủ đô.
Mỗi người trẻ là “đại sứ văn hóa” của Hà Nội
Bí thư Quận đoàn Ba Đình Nguyễn Thị Thanh Phượng (giữa). Ảnh: Mộc Miên

Bí thư Quận đoàn Ba Đình Nguyễn Thị Thanh Phượng:

Vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Thủ đô

Trong thời gian qua, thực hiện có hiệu quả kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Chương trình số 09-CTr/QU của Quận ủy về “Phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2020 - 2025”, đặc biệt là triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh", Đoàn Thanh niên quận Ba Đình đã tập trung triển khai các phong trào, hoạt động, các công trình, phần việc thanh niên nhằm thể hiện rõ vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc xây dựng con người Ba Đình, con người Thủ đô thanh lịch, văn minh.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi, Đoàn thanh niên từ quận tới cơ sở đã nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, thông qua việc triển khai các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn quận tới cơ sở. Thông tin tuyên truyền được truyền tải dưới dạng bài viết, infographic, videoclip… dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, học sinh.

Ban hành và triển khai thực hiện đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030”, Cuộc vận động “Tuổi trẻ Ba Đình ứng xử văn minh trên không gian mạng” với các tiêu chí, quy tắc ứng xử cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi khi tham gia mạng xã hội, các kỹ năng nhận biết các thông tin xấu, độc, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tại các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trực thuộc; tổ chức các Chương trình “Khi tôi 18”, Diễn đàn “Xây dựng Tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” trong khối trường học…

Tiếp tục tuyên truyền và đưa vào thực tế 2 Bộ quy tắc ứng xử dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức Ngày hội “Tôi là đoàn viên”, Ngày hội “Thiếu nhi Ba Đình thanh lịch, văn minh”, Hội thi “Thiếu nhi Ba Đình nói lời hay, làm việc tốt”… Cụ thể hóa cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên thời đại mới của Trung ương Đoàn, Thành đoàn bằng các tiêu chí và chương trình hành động cụ thể nhằm xây dựng lớp thanh niên Ba Đình thời đại mới “Tiên phong - Sáng tạo - Bản lĩnh - Hội nhập - Phát triển”. Ban hành và triển khai kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh thiếu nhi quận Ba Đình năm 2024 với nội dung “Phát huy giá trị văn hóa, truyền thống, xây dựng thế hệ trẻ quận Ba Đình tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo, cống hiến”.

Mỗi người trẻ là “đại sứ văn hóa” của Hà Nội
Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang

Bí thư Quận đoàn Hoàng Mai Nguyễn Quỳnh Trang:

Phát huy sức trẻ về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Phát huy vai trò của thanh niên quận Hoàng Mai trong việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Quận đoàn - Hội LHTN Việt Nam quận tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai chương trình hành động thực hiện chương trình số 05 của Quận uỷ Hoàng Mai khoá IV về việc xây dựng người Hoàng Mai thanh lịch văn minh. Tổ chức phong trào “Tôi yêu Hà Nội” với các tiêu chí: Hà Nội xanh, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình.

Trong đó, tiêu chí “Hà Nội xanh” với các hoạt động trọng tâm như ra quân vệ sinh môi trường xóa các điểm chân rác, xây dựng các điểm vui chơi công cộng cho người dân và thiếu nhi, trang trí các vườn hoa, công viên cây xanh bằng các công trình tranh tường bích hoạ, bốt điện nở hoa. Triển khai đăng kí các tuyến phố văn minh đô thị do Đoàn thanh niên đảm nhận, các công trình nhà vệ sinh thân thiện, nhà phân loại rác thân thiện tại các liên đội trong trường học.

Về tiêu chí “Hà Nội văn minh” được tổ chức thông qua hình thức diễn đàn, tọa đàm với các chủ đề cụ thể: Thanh niên Hoàng Mai sống đẹp, Thiếu nhi Hoàng Mai nói lời hay - làm việc tốt, Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường. Triển khai thường xuyên đội hình giao thông xanh hỗ trợ tại các nút giao thông trọng điểm của quận. Thực hiện số hóa các di tích lịch sử, di tích cách mạng để quảng bá văn hóa đến với du khách. Nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh, thiếu nhi dưới nhiều hình thức phong phú.

Tiêu chí “Hà Nội nghĩa tình” tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: Phong trào hiến máu tình nguyện, chăm sóc, hỗ trợ cho đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, chăm lo cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình có công và gia đình chính sách.

Bí thư Chi đoàn phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) Lê Thùy Linh:

Góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Hà Nội

Phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) là địa điểm nổi tiếng với làng nghề rèn truyền thống Đa Sỹ. Năm 2022, Chi đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên phường Kiến Hưng đã đưa ra ý tưởng xây dựng mô hình “Gian hàng thanh niên” nhằm trưng bày, giới thiệu sản phẩm dao truyền thống, kết hợp quảng bá sản phẩm đến các địa phương và bạn bè quốc tế. Mô hình “Gian hàng thanh niên” sau gần 2 năm thành lập đến nay đã hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và bảo tồn phát huy giá trị làng nghề truyền thống.

Mỗi người trẻ là “đại sứ văn hóa” của Hà Nội
Chị Lê Thùy Linh - Bí thư đoàn phường Kiến Hưng (Hà Đông, Hà Nội) tại "Gian hàng thanh niên". Ảnh: NVCC

Triển khai thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm Chỉ thị 30-CT/TU, Chi đoàn phường Kiến Hưng tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch, công trình mang màu sắc thanh niên, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ Thủ đô.

Ngay từ đầu năm, 2 thôn Mậu Lương và thôn Đa Sỹ tổ chức hội làng truyền thống. Lực lượng đoàn thanh niên tham gia, phối hợp cùng các hội, đoàn thể đảm bảo tình hình an ninh trật tự, thành lập điểm trông giữ xe, tuyên truyền người dân nâng cao văn hóa trong lễ hội.

Tích cực hoạt động tham gia bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, đường làng, ngõ xóm. Đoàn viên, thanh niên ra quân bóc xóa biển quảng cáo rao vặt trái phép, dọn vệ sinh lòng đường, hè phố. Tuyên truyền người dân giữ gìn môi trường trong hoạt động sản xuất các sản phẩm của làng nghề. Phối hợp các đơn vị tuyên truyền kỹ năng lái xe an toàn tại các trường học.

Căn cứ nội dung Chỉ thị số 30, tại các buổi sinh hoạt chuyên đề của đoàn viên, thanh niên sẽ tiếp tục tuyên truyền, lồng ghép các nội dung về phát huy truyền thống tốt đẹp trong tiệc cưới, văn minh đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường, tuyên truyền người trẻ có ý thức, sống trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và cộng đồng.

Với thủ lĩnh của hơn 800 đoàn viên, thanh niên, là một đảng viên trẻ, Lê Thùy Linh mong muốn được góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của người Hà Nội. Tuyên truyền tới các thành viên gia đình tích cực chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, tham gia tích cực hoạt động địa phương giữ gìn trật tự an ninh, vệ sinh môi trường từ gia đình, ngõ, thôn, xóm, tổ dân phố.

Tuyên truyền tới các đoàn viên, thanh niên trở thành “đại sứ văn hóa” Hà Nội, đóng góp thiết thực trong triển khai Chỉ thị số 30-CT/TU đi vào cuộc sống, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Kỳ 1:  Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thành phong trào trong Nhân dân Thủ đô Kỳ 1: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh thành phong trào trong Nhân dân Thủ đô
9 nhiệm vụ xây dựng văn hóa người Hà Nội 9 nhiệm vụ xây dựng văn hóa người Hà Nội
Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh: nguồn lực quan trọng cho phát triển Thủ đô Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh: nguồn lực quan trọng cho phát triển Thủ đô
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động