Thứ bảy 27/04/2024 06:08

Mềm, rắn trong công tác xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 3-8, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin cho biết về việc xử phạt một số trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực phường Chương Dương.

Theo đó, khoảng 21g ngày 2-8, trên đường Trần Quang Khải, khu vực đã bị phong tỏa thuộc phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện 3 thanh niên có hành vi đưa nhiều bao tải qua hàng rào vào bên trong khu cách ly.

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tổ công tác đã cho kiểm tra 3 thanh niên nêu trên. Qua kiểm tra phát hiện 3 bao tải chứa nhiều thực phẩm chín ăn sẵn là giò chả. Tổ công tác đã đưa 3 thanh niên cùng toàn bộ tang vật về Công an phường Phúc Tân để làm rõ.

Mềm, rắn trong công tác xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch
3 thanh niên đang tìm cách "tuồn" giò, chả vào khu vực cách ly thì bị lực lượng chức năng phát hiện

Tại cơ quan công an, 3 thanh niên này khai nhận đang chở 3 bao tải trên đến giao cho cửa hàng giò chả nằm trên đường Hồng Hà. Do khu vực đang bị cách ly nên đã tìm cách trèo lên đê là bức tường của con đường gốm sứ để đưa giò chả qua hàng rào dây thép gai, chuyển cho người nhận.

Ngày 3-8, Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 trường hợp nêu trên với tổng số tiền phạt là 6 triệu đồng.

Trước đó, vào tối 1-8, một gia đình cùng con nhỏ cũng trèo rào vào bên trong khu vực cách ly đã bị Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện. Qua tìm hiểu, gia đình này thuê nhà ở khu vực phường Chương Dương, trước khi bị phong toả đã đi ra ngoài, đến tối không dám đi qua chốt nên trèo rào vào bên trong. Vì điều kiện gia đình rất khó khăn, đang nuôi con nhỏ, Tổ công tác chỉ nhắc nhở, không xử phạt và tặng thêm một số mặt hàng thiết yếu để gia đình dùng trong những ngày giãn cách.

Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm thông tin, hiện tại đã thiết lập 2 lớp kiểm soát, đảm bảo người dân bên trong không thể ra vào chốt nếu không được sự cho phép của các lực lượng chức năng. Người dân nên tuân thủ các quy định cách ly phòng chống dịch bệnh. Nhiệm vụ đưa lương thực, các mặt hàng thiết yếu vào trong cho các hộ gia đình ở khu vực đang cách ly đã có các Tổ Covid cộng đồng hàng ngày đảm nhiệm.

Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động