Thứ tư 24/04/2024 22:01

Mbappe nhận được phiếu bầu làm tổng thống Pháp

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tiền đạo Kylian Mbappe thuộc biến chế của PSG vừa nhận được số phiếu bầu tại cuộc bầu cử tổng thống Pháp vừa qua.
Mbappe nhận được phiếu bầu làm tổng thống Pháp
Mbappe bất ngờ nhận được 10 phiếu bầu trở thành tổng thống Pháp.

Theo đó, ở vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống Pháp, Kylian Mbappe nhận được 10 phiếu bầu tại ngôi làng phía đông Tallenay.

Ở ngôi làng này có tổng cộng có 348 cử tri tham gia bầu cử, trong đó có những phiếu bầu lựa chọn tiền đạo sinh năm 1998 này.

Tuy nhiên, số phiếu này không hợp lệ do cuộc tranh cử diễn ra giữa Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron và ứng viên cực hữu Marine Le Pen.

Kết quả sau đó, ông Emmanuel Macron tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 với 58,5% số phiếu ủng hộ.

Theo truyền thông Pháp thì sở dĩ xuất hiện những phiếu bầu như trên là do có nhiều người không ủng hộ ông Emmanuel Macron tái đắc cử nhưng cũng không chấp nhận việc bà Le Pen lên làm tổng thống Pháp do một số chính sách của bà đưa ra mang hơi hướng có phần dân tộc cực đoan.

Hiện tại, tương lai của Mbappe vẫn đang là chủ đề “nóng” khi hợp đồng của tiền đạo người Pháp sẽ hết hạn vào tháng 6/2022.

PSG đang rất nỗ lực thuyết phục cầu thủ sinh năm 1998 này ở lại cống hiến cho đội bóng trước sự chèo kéo của

Man City méo mặt vì thiệt quân trước "đại chiến" Real Madrid
Ngược dòng cảm xúc, Real tiến gần tới chức vô địch La Liga
Real Madrid ủ mưu "rút ruột" Chelsea
Barcelona và Real "đại chiến" vì "siêu hậu vệ"
Man City và Real Madrid tạo ra trận cầu siêu đỉnh cao

.

Linh San
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động