Thứ tư 17/04/2024 00:38

Ma túy tổng hợp biến tướng thành 'trà sữa, nước vui'

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Gán mác bằng tên nhiều loại thực phẩm, ma túy tổng hợp dạng mới đang dần xâm nhập Việt Nam, lan rộng trong giới trẻ.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Quảng Ninh) khi triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ nước ngoài vào Việt Nam đã bất ngờ khi thấy loại này chưa từng có ở Việt Nam. Giám định 16 lọ chứa chất lỏng màu nâu kem, Phòng kỹ thuật hình sự xác định thành phần chủ yếu là Amphetamine và Metamphetamine, có tác dụng kích thích thần kinh.

Các nghi can khai loại này gọi là" nước vui" có xuất xứ từ Trung Quốc, mua về phục vụ khách "đi bay" tại các vũ trường, quán bar với giá 1,2-1,5 triệu đồng một lọ. Khi sử dụng, dân chơi sẽ hòa một lọ với khoảng 2 lít nước giải khát có gas để tạo thành thức uống mới tạo cảm giác hưng phấn, vui vẻ kéo dài...

Ma túy tổng hợp biến tướng thành 'trà sữa, nước vui'

Ma túy tổng hợp được ngụy trang dưới tên gọi "nước vui", in nhãn mác giả danh các thương hiệu mạnh. Ảnh: Công an nhân dân

Hai tháng sau, cũng tại Quảng Ninh, nhà chức trách lại phát hiện loại ma túy tổng hợp mới, thu 42 túi nilon chứa chất bột màu vàng, bên ngoài in hình đông trùng hạ thảo và nhiều dòng chữ Trung Quốc. Người bị bắt khai đây là ma túy có tên gọi "đông trùng".

Một loại nữa cũng vừa được phát hiện có tên rất kêu là "trà sữa". Đây là chất ma túy tổng hợp dạng bột màu xám hoặc màu vàng, đóng gói trong túi nilon với nhiều mẫu mã khác nhau, bên ngoài in chữ Trung Quốc và tiếng Anh, dịch ra nghĩa tiếng Việt là "trà thiết quan âm". Nó có với mùi thơm giống trà sữa - loại đồ uống được giới trẻ yêu thích.

Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng phòng Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất và ma túy tổng hợp (C47 Bộ Công an) cho biết, khi sử dụng loại ma túy này sẽ gây ảo giác, loạn thần, hoang tưởng, làm giảm khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi. Tuy nhiên, giới trẻ hiện nay nhận thức rất mơ hồ, cho rằng loại này không gây nghiện. Hơn nữa nó lại được ngụy trang với những tên gọi rất gần gũi với giới trẻ nên dễ thu hút sự tò mò dùng thử.

Ma túy tổng hợp biến tướng thành 'trà sữa, nước vui'

Lá khát có tác dụng mạnh hơn ma túy đá.

Nguy hiểm hơn cả ma túy đá là loại có tên gọi "Lá khát", được trồng chủ yếu ở Châu Phi và Ả Rập với thành phần chủ yếu là Cathinone - chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng theo Nghị định số 82 của Chính phủ.

Chất này tác động thẳng và phá hủy hệ thần kinh trung ương, làm người sử dụng lâm vào trạng thái tâm thần phân liệt, hoang tưởng, ảo giác, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Một chuyên gia tâm lý cho biết, có phụ huynh tìm đến ông kể câu chuyện về con trai khi xem tivi thường cười sằng sặc, lực học giảm sút. Khi mẹ gặng hỏi, cậu này cho hay mấy tháng trước trong tiệc sinh nhật bạn có uống nước tăng lực dạng mới có tên gọi "nước vui" và thấy

hưng phấn, có thể nhảy nhót cuồng loạn đến vài giờ đồng hồ. Vài hôm sau không uống thì lên cơn thèm.

Một bà mẹ khác cho hay gần đây thấy con gái hay lang thang ngoài đường, gặp ai cũng giới thiệu mình là nhà ngoại giao "khủng", thường xuyên nhắn tin với các nguyên thủ quốc gia. Cô bé nói nhiều lần được bạn bè cho uống loại trà sữa lạ, tạo cảm giác có sức mạnh, có thể làm được những việc phi thường.

pv / Theo An ninh thế giới

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt khẩn cấp đối tượng buôn, bán động vật hoang dã quý hiếm

Bắt khẩn cấp đối tượng buôn, bán động vật hoang dã quý hiếm

Ngày 16/4, Công an huyện Vĩnh Tường cho biết, đơn vị vừa áp dụng lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Hạ Văn Tâm (46 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) để làm rõ hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Từ vụ cướp giật tài sản tại đường Kỳ Vũ, công an làm rõ thêm 5 vụ án khác

Từ vụ cướp giật tài sản tại đường Kỳ Vũ, công an làm rõ thêm 5 vụ án khác

Ngày 16/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Lộ mặt “tú bà” sau khi bắt quả tang 2 đối nam nữ đang mua bán dâm

Lộ mặt “tú bà” sau khi bắt quả tang 2 đối nam nữ đang mua bán dâm

Ngày 16/4, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội thông tin, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tiến hành tạm giữ Lô Thị Hương, SN 1990, trú tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An để điều tra, xử lý về tội “Môi giới mại dâm”.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Bác kêu oan của cựu công an tổ chức đánh bạc

Bác kêu oan của cựu công an tổ chức đánh bạc

Nguyễn Sơn Thành (cựu CA), bị cáo buộc tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, thu lợi 140 triệu đồng nhưng tại tòa, bị cáo nói bị "hãm hại", ép cung.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động