Thứ bảy 31/01/2026 06:57

Lừa bán 2 thiếu nữ vào quán karaoke, 3 bị can đối diện mức án nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
CQ CSĐT CA tỉnh Lạng Sơn cho biết đã khởi tố 3 đối tượng về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng, phối hợp bắt giữ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
Các đối tượng tại CQCA
Các đối tượng tại CQCA

Trước đó, khoàng 22h ngày 13/7, nhận được tin báo của người nhà nạn nhân ở Nam Định về việc 2 thiếu nữ đang đi trên xe ô tô không rõ BKS di chuyển trên đường cao tốc theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn có dấu hiệu bị mua bán người, tổ công tác Trạm CSGT Tùng Diễn - CA Lạng Sơn đã triển khai phương án dừng các phương tiện để kiểm tra.

Khoảng 30 phút sau, tổ công tác phát hiện trên xe ô tô INOVA 7 chỗ có 2 em gái ra tín hiệu cầu cứu. Tổ công tác Trạm CSGT Tùng Diễn đã xác minh và đưa toàn bộ những người đang có mặt trên xe ô tô nói trên về CA huyện Chi Lăng để điều tra làm rõ.

Tại CQCA, 2 nạn nhân N và L, SN 2007 và 2006 cho biết, do không còn đi học nên đã lên mạng tìm việc làm và được một đối tượng nhận làm nhân viên bán quần áo. Khi đến địa điểm hẹn làm việc, 2 em mới biết không phải bán quần áo mà bị các đối tượng ép tiếp khách cho quán karaoke. Hai em gái không đồng ý, xin được về nhà nhưng bị các đối tượng đánh đập, đe dọa và nhốt trong phòng. Sau đó, 2 em bị ép lên xe ô tô để đưa đến quán karaoke khác.

Quá trình điều tra đã làm rõ: qua mạ̣ng xã hội, đối tượng Hứa Mạnh Cường, SN 2001, trú tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn biết quán karaoke Linh Nga ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương có nhu cầu chuyển giao 2 nữ nhân viên phục vụ tại quán hát với số tiền 9 triệu đồng/người. Cường đã liên hệ với Hoàng Văn Thư, SN 1982, quản lý tại quán karaoke tại Phú Lộc, Lạng Sơn để “giới thiệu” 2 nhân viên nữ trên cho quán karaoke của Thư. Thư đồng ý và bảo Cường cùng Nguyễn Xuân Đạt, SN 1978, trú tại đường Bà Triệu, TP Lạng Sơn - là lái xe taxi, cầm 20 triệu đến quán Karaoke Linh Nga ở huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương để tiếp nhận, chở 2 nữ nhân viên lên Lạng Sơn.

Trên đường về đến địa phận thôn Mạn Đường, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, nhóm đối tượng trên bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ.

Nhiều người đặt câu hỏi, 3 bị can lừa bán 2 thiếu nữ vào quán karaoke có thể sẽ đối diện với mức án nào? Luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội phân tích: “Pháp luật quy định về độ tuổi với tội danh "Mua bán người dưới 16 tuổi", vì đây là một hành vi xâm hại đặc biệt nghiêm trọng tới trẻ em. Trước hết, xét về độ tuổi của người bị hại là dưới 16 tuổi. Theo Điều 1 Luật Trẻ em 2016 có quy định “trẻ em là người dưới 16 tuổi”.

Luật sư Nguyên viện dẫn, Điều 151 BLHS 2015 quy định tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” là trường hợp người phạm tội có hành vi chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để giao nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác trừ trường hợp vì mục đích nhân đạo, chuyển giao hoặc tiếp nhận người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác, tuyển mộ, vận chuyển chứa chấp để thực hiện các hành vi nói trên.

Theo luật sư Nguyên, trong trường hợp mua bán hai người dưới 16 tuổi vào quán karaoke được nêu đến, các dấu hiệu của hành vi phạm tội được thể hiện: Về mặt khách quan, các đối tượng dùng hình thức giới thiệu việc làm bán quần áo cho người bị hại để bán người bị hại vào quán karaoke nhằm thu lợi cho bản thân. Về mặt khách thể, hành vi bán người bị hại vào quán karaoke của 3 đối tượng đã xâm phạm đến quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, sống chung với gia đình và được bảo vệ của trẻ em.

Về mặt chủ quan, hành vi này của 3 đối tượng được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp bởi cả 3 đối tượng đều nhận thức hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, cả ba đối tượng đều thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn thực hiện hành vi để đạt được mục đích là thu lợi với số tiền 9 triệu đồng/người khi bán cho quán karaoke

Đối với chủ thể, độ tuổi của cả 3 đối tượng đều là trên 18 tuổi. Đây là độ tuổi của người thành niên, có đầy đủ nhận thức về hành vi và trách nhiệm về hành vi của mình. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, cả 3 đối tượng đều có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, không có vấn đề về sức khỏe cũng như nhận thức được sự nguy hiểm và vi phạm pháp luật của hành vi đó.

Đối với hành vi phạm tội này, 3 đối tượng có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 151 BLHS năm 2015: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 - 20 năm: Đối với từ 2 - 5 người. Hành vi mua bán người dưới 16 tuổi là một hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm nghiêm trọng đến những quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Chính vì vậy cần ngăn chặn một cách tối đa để giảm thiểu hành vi vi phạm này.

Hiện vụ lừa bán 2 thiếu nữ vào quán karaoke ở Lạng Sơn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

“Nữ quái” với chiêu lừa bán khô mực
Hứa hẹn "ngọt ngào" của 6 gã trai chuyên lừa bán thiếu nữ cho quán karaoke, massage
Giải cứu 2 thiếu nữ bị lừa bán vào quán karaoke, ép tiếp khách
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng truy nã Phạm Anh Tuấn

Bắt đối tượng truy nã Phạm Anh Tuấn

Thực hiện công tác cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".
Góc nhìn pháp lý trong vụ đập phá xe ô tô Mercedes

Góc nhìn pháp lý trong vụ đập phá xe ô tô Mercedes

Theo chuyên gia pháp lý, hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật và đáng bị lên án. Căn cứ vào tình tiết vụ việc, tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại, lỗi của từng bên có thể bị xử lý vi phạm hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc giải quyết theo pháp luật dân sự.
Khởi tố đối tượng người nước ngoài mua bán gần 8 kg cần sa tại Hà Nội

Khởi tố đối tượng người nước ngoài mua bán gần 8 kg cần sa tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một đối tượng người nước ngoài để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, sau khi lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 8 kg cần sa trên địa bàn xã Vĩnh Thanh.
“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

“Nổ” có mối quan hệ rộng để lừa chạy sổ đỏ

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Bùi Đình Thế (SN 1976) và Phạm Đắc Tiệp (SN 1981), cùng trú tại xã Đông Anh, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chi hoa hồng để thuận lợi cho việc giao hàng…

Chi hoa hồng để thuận lợi cho việc giao hàng…

Phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ sai phạm tại Công ty cổ phần Y dược LanQ (Công ty LanQ ) tiếp tục với phần xét hỏi của Hội đồng xét xử.
Cựu Chủ tịch HĐTV Vicem hầu toà

Cựu Chủ tịch HĐTV Vicem hầu toà

Ngày 27/1, Toà án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Chung (cựu chủ tịch HĐTV Tổng Công ty xi măng Việt Nam - Vicem), bị cáo Nguyễn Ngọc Anh (cựu Tổng Giám đốc Vicem) cùng các bị cáo khác liên quan đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem tại khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội).
Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Người đàn ông đi xe Honda SH với biểu hiện bất minh, lộ mang theo ma túy

Tổ công tác 141 tuần tra phát hiện người đàn ông nghi vấn, kiểm tra trong áo khoác đối tượng có 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá.
Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Sự thật phía sau nam thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm

Quá trình tuần tra trên địa bàn phường Sơn Tây, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên tàng trữ ma túy tổng hợp.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động