Thứ năm 25/04/2024 22:06

Lời khai của đối tượng giết người bị bắt giữ khi đang lẩn trốn sang Lào

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đối tượng Lý Văn Thành, nghi phạm giết người tại địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, lẩn trốn và bị bắt giữ tại địa bản tỉnh Điện Biên đã khai nhận nguyên nhân vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn nợ nần giữa Thành với nạn nhân.

Vào tù ra tội...

Sáng 6-3, tổ công tác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã di lý đối tượng Lý Văn Thành, SN 1977, trú tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc từ địa bàn tỉnh Điện Biên về tới trụ sở của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh, để điều tra xử lý đối với hành vi giết người. Trước khi gây ra vụ án mạng vào đêm 3-3 rồi lẩn trốn khỏi địa phương, Lý Văn Thành từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép chất ma túy, đã chấp hành án phạt hơn 10 năm tù, trở về địa phương lại tiếp tục gây án.

Lời khai của đối tượng giết người bị bắt giữ khi đang lẩn trốn sang Lào
Đối tượng Lý Văn Thành (đội mũ) nghi phạm vụ giết người xảy ra tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bị lực lượng chức năng truy tìm bắt giữ tại tỉnh Điện Biên khi y đang tìm cách vượt biên sang Lào.

Sau khi được đưa đi xét nghiệm Covid-19, tại cơ quan Công an, với một người đã từng “vào tù ra tội”, ban đầu đối tượng Lý Văn Thành tỏ ra khá lì lợm. Tuy nhiên, quá trình lấy lời khai, cán bộ điều tra của Phòng đã đưa ra nhiều chứng cứ sắc bén, khiến Thành khai nhận hành vi phạm tội.

Thông tin về kết quả điều tra, công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nạn nhân Đ.V.H, SN 1978, trú tại xã Phương Khoan, có vay của Thành 2 triệu đồng và nhiều lần Thành đòi nhưng anh H chưa trả. Chiều 3-3, giữa Lý Văn Thành và anh N.V.H có xảy ra xô xát, đánh nhau. Tối cùng ngày, Thành tiếp tục đến đòi tiền nợ nhưng anh N.V.H chưa có tiền trả nên Thành bực tức, dùng dao mang theo đâm 2 nhát vào vùng cổ và bụng khiến nạn nhân tử vong.

Quá trình truy bắt nghi phạm…

Tiếp nhận thông tin về vụ việc trên, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, xác minh theo quy định. Quá trình điều tra, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định nghi phạm gây án là Lý Văn Thành. Sau khi gây án, Thành điều khiển xe máy bỏ trốn khỏi địa phương ngay trong đêm 3-3.

Đến ngày 4-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt tạm giam đối với Lý Văn Thành về tội “Giết người”; đồng thời ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Lý Văn Thành để tập trung lực lượng truy bắt. Qua xác minh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ, năm 2008 Thành đã bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 10 năm 5 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tháng 11-2018, Thành chấp hành án xong và trở về địa phương, không có nghề nghiệp ổn định. Vì Thành có nhân thân xấu, từng có tiền án về tội phạm liên quan đến ma túy nên Phòng Cảnh sát hình sự nhận định nhiều khả năng đối tượng đã bỏ trốn lên các tỉnh giáp biên giới với Lào và Trung Quốc.

Trên cơ sở đó, các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng phối hợp với Công an các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên triển khai các biện pháp rà soát, truy bắt đối tượng. Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an phát hiện, đối tượng đã bỏ lại xe máy ở khu vực gầm cầu Cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận Khu 5, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, sau đó bắt xe khách đi Sa Pa, Lào Cai. Sáng 4-3, Thành tiếp tục bắt xe khách từ Sa Pa sang Điện Biên, di chuyển đến xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên để chuẩn bị bỏ trốn sang Lào thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, chỉ sau 36 giờ đồng hồ, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã nhanh chóng điều tra, xác định khu vực lẩn trốn của đối tượng; đồng thời phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên kịp thời bắt giữ đối tượng gây ra vụ án (trước khi đối tượng bỏ trốn sang nước ngoài). Qua đó, góp phần giữ gìn ANTT, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Sỹ Hào
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động