Thứ sáu 19/04/2024 14:50

Ảnh

Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong khi Phủ Tây Hồ đông đúc thì vài ngôi chùa khác lại vắng vẻ, tạo nên khung cảnh ngày Rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội.
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội

Rằm tháng Giêng, Tết Nguyên tiêu hay Tết Thượng nguyên là một trong 4 ngày rằm lớn trong năm của nước ta. Vào ngày này người dân thường cúng bái tổ tiên, trời đất và lên chùa, đi lễ để cầu bình an trong cuộc sống.

Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội
Ghi nhận tại Phủ Tây Hồ ngày 15-2, người dân tới lễ bái đông đúc trong khung giờ nghỉ trưa.
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội

Theo quan niệm xưa, cúng Rằm tháng Giêng vào ngày chính Rằm, giờ Ngọ, là thời điểm tốt nhất. Mọi người tin rằng, đây là khung giờ thần Phật giáng thế, sẽ chứng nghiệm cho lòng thành của gia chủ.

Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội

Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã mở cửa từ trước đó để đón du khách sau một thời gian dài đóng cửa vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội
Do lượng người tới đông đúc, Ban quản lý Phủ Tây Hồ đã tạm đóng cửa khu vực nhà đền, không nhận khách vào làm lễ. Tuy nhiên, người dân vẫn đứng ngoài vái vọng.
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội
Tại Tổ đình Phúc Khánh, sau khi đóng cửa để làm lễ cầu an trực tuyến vào tối 14-2, người dân đã được vào làm lễ từ sáng Rằm tháng Giêng.
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội

Trước khi vào di tích, người đi lễ đều phải tuân thủ quy định 5K nhằm tuân thủ các quy tắc cơ bản về phòng, chống lây lan dịch bệnh.

Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội
Khung cảnh vắng vẻ trong khuôn viên chùa trong ngày Rằm tháng Giêng.
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội
Từ lâu nay, mọi người luôn quan niệm "Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng".
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội
Tại chùa Quán Sứ, người dân và phật tử tới làm lễ từ sáng sớm.
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội
Tuy nhiên, theo ghi nhận, khung cảnh này cũng không quá đông đúc so với ngày Rằm tháng Giêng hàng năm.
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội
Người dân chuẩn bị sẵn văn khấn để làm lễ trong ban thờ tự.
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội
Đền Ngọc Sơn cũng đã mở cửa đón khách trước ngày 15-2.
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội
Du khách trước khi vào phải thực hiện quy định 5K, rửa tay khử khuẩn và khai báo y tế.
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội
Mặc dù trong ngày Rằm tháng Giêng nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên khu vực này cũng thưa thớt người dân tới làm lễ, cúng bái.
Lễ rằm tháng Giêng khác lạ của người Hà Nội

Theo truyền thống Phật giáo, ngày Rằm tháng Giêng là ngày trọng đại và vô cùng đặc sắc, mang ý nghĩa rất lớn. Vào ngày này, dân chúng lên chùa cúng dâng sao giải hạn với mong muốn giải trừ tai ách, cầu nguyện an lành.Từ nghi thức Phật giáo này kết hợp thêm với tục thờ cúng tổ tiên của người Việt, từ đó, không gian thờ cúng của ngày Rằm tháng Giêng càng mang nhiều ý nghĩa hơn.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động