Thứ năm 25/04/2024 20:24

Lễ khai giảng hướng về biển đảo thân yêu của học sinh trường Lương Thế Vinh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tấm bản đồ Tổ quốc Việt Nam được tạo nên từ gần 2000 bàn tay của học sinh trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) được các em sử dụng trong buổi lễ khai giảng năm học mới. Không chỉ vậy, những bức hình triển lãm biển đảo cùng những cánh thư gửi tới các em nhỏ ngoài đảo xa đã tăng thêm tình yêu biển đảo và lòng tự hào dân tộc.
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
Trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, toàn thể thầy và trò trường THCS & THPT Lương Thế Vinh đã cùng nhau cầm trên tay bản đồ Tổ quốc và logo của trường để tiến hành lễ khai giảng.
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
Tấm bản đồ lớn trên tay các em chính là kết qủa của gần 2000 học sinh của nhà trường đã cùng nhau ghi dấu tay lên, vừa thể hiện tình yêu quê hương đất nước, vừa thể hiện tình đoàn kết của các thế hệ học sinh trong nhà trường.
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
Đối với trường Lương Thế Vinh, kể từ ngày nhà giáo Văn Như Cương vẫn còn, mỗi dịp khai giảng không chỉ là ngày mang ý nghĩa tựu trường đối với các em mà đó còn là dịp để nhà trường giáo dục và truyền cho các em tình yêu Tổ quốc thiêng liêng
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
Lễ khai giảng đã không còn sự xuất hiện của thầy Văn Như Cương, một người thầy, một người ông đối với mỗi học sinh học tập tại trường Lương Thế Vinh. Tại lễ khai giảng, toàn trường đã dành thời gian để tưởng nhớ tới người thầy đáng kính.
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
Học sinh Lương Thế Vinh có mặt ngày hôm nay với ba màu áo: màu cờ Tổ quốc, màu áo xanh của người lính, áo đồng phục sẽ đồng hành cùng các em học sinh trong suốt 7 năm học - hình ảnh áo thủy thủ. Điều này nhắc nhở mỗi học sinh biết yêu Tổ quốc mình, yêu nơi mình sống để học tập tốt, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình của Tổ quốc và nhân loại.
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
Những lá cờ Tổ quốc tại các đảo đá lớn thuộc Trường Sa Lớn được trưng bày tại khuôn viên trường nhằm giúp các em học sinh có thêm ý thức và tự hào dân tộc, tình yêu và chia sẻ với những chiến sỹ đang ngày đêm bám đảo, bảo vệ chủ quyền trên biển của Việt Nam.
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
Các học sinh trường Lương Thế Vinh chăm chú nghe giới thiệu về biển đảo, Trường Sa và Hoàng Sa qua triển lãm biển đảo quê hương.
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
Những bức ảnh đã đem đến cho các bạn học sinh cái nhìn chân thực nhất về cuộc sống khó khăn trên đảo, song những người chiến sĩ vẫn can trường, hy sinh không tiếc thân mình vì sự bình yên của Tổ quốc.
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
Bên cạnh triển lãm ảnh, các bạn học sinh trường Lương Thế Vinh đã cùng nhau viết những bức thư đầy tình cảm và ý nghĩa gửi đến các em nhỏ có bố đang ở nơi địa đầu của Tổ quốc.
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
Chia sẻ với phóng viên, anh Hoàng Anh Đức, chánh văn phòng thường trực CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương cho biết: "Trong buổi giao lưu ngày hôm nay, CLB đem đến 80 bức ảnh do chính những thành viên đã trực tiếp đến thăm và ghi lại cuộc sống của những chiến sĩ ở ngoài đảo".
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
CLB cũng chuẩn bị 1000 tấm thiệp và hơn 1000 chiếc đèn ông sao. Các học sinh Lương Thế Vinh cùng nhau viết những lời chúc gửi đến các em nhỏ có bố đang công tác ngoài đảo xa, đây sẽ là món quà tinh thần có ý nghĩa dành tặng các em nhỏ đặc biệt này trong mùa trung thu.
le khai giang huong ve bien dao than yeu cua hoc sinh truong luong the vinh
Ngày nay, các em học sinh được học tập dưới thời bình như ngày hôm nay đều là xương máu đổ xuống của ông cha ta, từ đó giúp các bạn thêm tự hào về dân tộc và yêu nước hơn. Buổi khai giảng đầu năm tựa như một giờ học ngoại khoá, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc và truyền tình yêu đó cho các thế hệ học sinh tiếp sau.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động