Thứ sáu 05/12/2025 13:14
Hệ lụy từ thực trạng người trẻ phạm tội

Kỳ 2: Phạm tội ngày càng đa dạng, manh động

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo thống kê sơ bộ năm 2024, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, trong đó có nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng...
Hai đối tượng L.G.B. và N.C.T.T. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp
Hai đối tượng L.G.B. và N.C.T.T. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Thủ đoạn tàn độc

Ngày 19/3, nhận tin báo của quần chúng Nhân dân xảy ra vụ cháy tại nhà bà N.T.L (SN 1952, ở xã Mễ Sở tỉnh Hưng Yên (trước là xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên), cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường đám cháy, phát hiện bà L đã tử vong tại đầm nước phía sau nhà, trên người có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra, xác định có dấu hiệu của tội phạm giết người.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, cơ quan Công an đã xác lập chuyên án, chỉ đạo các lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội. Sau hơn 10 giờ truy xét, điều tra, lực lượng Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ hai đối tượng giết bà N.T.L là N.C.T.T (SN 2009, xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên) - cháu nội bà L và L.G.B (SN 2010, quê Tây Ninh).

Kết quả điều tra xác định, do thường xuyên bị bà nội mắng vì mải chơi, không chịu khó học tập, nhiều lần đi chơi khuya nên T đã nảy sinh ý định giết bà. Sau đó, T đã thuê B (là bạn quen biết qua quá trình chơi game trên mạng internet) với giá 5 triệu đồng, chi trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn uống cho B để cùng giết bà L.

Hại bà xong, T lục soát túi quần lấy số tiền 180.000 đồng rồi cùng B kéo xác bà L dìm xuống đầm nước sau nhà. Sau khi gây án, hai đối tượng lau, chùi vết máu ở bếp, B lấy mô tô có ở nhà bà L bỏ đi, T ở lại châm lửa đốt bếp và nhà ở của bà L nhằm xóa dấu vết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ hình sự đối với N.C.T.T và L.G.B về hành vi "Giết người", quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội). Ảnh: NVCC
Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội). Ảnh: NVCC

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia 1 vụ án

Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn đầu tư chứng khoán quốc tế do Phó Đức Nam (tức TikToker Mr.Pips; 30 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TP Hồ Chí Minh) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr.Hunter; 34 tuổi, trú Hà Nội) cầm đầu khiến dư luận xã hội phẫn nộ. Về vụ án này, cơ quan công an đã khởi tố, bắt giữ, truy nã nhiều bị can, phong tỏa, thu giữ nhiều tài sản có tổng giá trị 5.300 tỷ đồng để sau này bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Liên quan vụ án Mr.Pips lừa đảo, cơ quan điều tra xác định có đến hơn 1.000 học sinh, sinh viên tham gia đường dây lừa đảo này và số người trên sẽ bị xử lý nghiêm.

Theo TS, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), thống kê sơ bộ, năm 2024 trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 13.000 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Trong đó, tỷ lệ gây án ở tuổi vị thành niên là 5,2% đối với người dưới 14 tuổi, 24,5% đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 70,3% đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi.

Đáng lo ngại, kết quả thống kê về tính chất, mức độ hành vi phạm tội cho thấy hình thức phạm tội ngày càng đa dạng, manh động và nguy hiểm hơn. Trong số 858 vụ, 3.150 đối tượng là người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật thì các loại tội phạm chủ yếu là giết người, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản... Số liệu thống kê cũng cho thấy, độ tuổi vi phạm pháp luật ngày càng trẻ hoá: dưới 14 tuổi 67 đối tượng (2,1%); từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi 796 đối tượng (25,3%); từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi 2.287 đối tượng (72,6%).

Trao đổi với PV về vụ án cháu nội giết bà ở Hưng Yên được đề cập phía trên, TS, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, mối quan hệ nhân thân của đối tượng phạm tội với nạn nhân cũng là điều đáng lo ngại khi chính cháu nội sát hại bà mình, hay con cướp tiền cha mẹ. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, cho thấy sự xuống cấp của đạo đức xã hội và là vấn đề rất đáng lo ngại đối với nhiều bạn trẻ hiện nay.

Theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam, người từ đủ 14 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp, còn người từ đủ 16 tuổi trở lên thì phải chịu trách nhiệm hình sự đối với mọi hành vi phạm tội. Cụ thể, Điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: “người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các Điều 123, 134, 141, 142, 143, 144, 150, 151, 168, 169, 170, 171, 173, 178, 248, 249, 250, 251, 252, 265, 266, 286, 287, 289, 290, 299, 303 và 304 của Bộ luật này”.

“Hành vi phạm tội có thể bị áp dụng các tình tiết định khung tăng nặng như: có tính chất côn đồ, giết người thuê hoặc thuê giết người, thực hiện tội phạm một cách man rợ, giết người vì động cơ đê hèn, giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng khác, phạm tội đối với người già theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cả hai đối tượng đã đủ 14 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do cả hai đối tượng đều dưới 18 tuổi, nên việc xử lý phải tuân thủ các nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội theo Chương XII Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), quy định từ Điều 90 đến 107. Hình phạt mà các đối tượng này có thể bị áp dụng, trong trường hợp bị chứng minh có tội, là tù có thời hạn, quy định tại khoản 1, 2 Điều 101 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), đối với đối tượng N.C.T.T (16 tuổi), mức án tối đa có thể là 18 năm tù, và đối với đối tượng L.G.B. (15 tuổi), mức án tối đa là 12 năm tù, do cả hai đều chưa đủ 18 tuổi” - TS, luật sư Đặng Văn Cường phân tích.

Theo TS, luật sư Đặng Văn Cường, ngoài tội giết người, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ hành vi cướp tài sản, vì đối tượng đã dùng vũ lực để chiếm đoạt số tiền 180 nghìn đồng của nạn nhân. Trong trường hợp có căn cứ chứng minh rằng đối tượng đã sử dụng vũ lực để sát hại nạn nhân và chiếm đoạt tài sản, cơ quan điều tra có thể sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngoài ra, hành vi đốt bếp của nạn nhân cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định để xác định giá trị tài sản bị đốt có từ 2 triệu đồng trở lên hay không. Nếu giá trị tài sản bị cháy từ 2 triệu đồng trở lên, các đối tượng có thể bị xử lý thêm tội "Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản", quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

(Còn nữa)

Để bớt đi các phiên tòa xét xử thanh thiếu niên phạm tội
Có nên áp dụng giới hạn độ tuổi sử dụng AI?
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động