Thứ năm 25/04/2024 13:45

“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng thắng áp đảo đường đua xanh 1.500m

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Huy Hoàng chính là người “mở hàng” huy chương Vàng đầu tiên đội tuyển Bơi lội Việt Nam tại SEA Games 31.
“Kình ngư” Nguyễn Huy Hoàng thắng áp đảo đường đua xanh 1.500m
Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ niềm vui với gia đình khi xuất sắc giành huy chương Vàng tại SEA Games 31

Nhập cuộc với tinh thần tự tin và tốc độ, Nguyễn Huy Hoàng bứt phá ngay sau xuất phát. Dường như trên đường đua xanh 1.500m, kình ngư sinh năm 2000 không có đối thủ khi là người về đích đầu tiên với thông số 15 phút 00 giây 75, xuất sắc giành huy chương Vàng. Đây là tấm huy chương vàng SEA Games thứ 3 liên tiếp ở nội dung 1.500m tự do nam.

Một khoảng cách khá xa so với đồng đội Nguyễn Hữu Kim Sơn với thành tích 15 phút 27 giây 31, đoạt huy chương Bạc. Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Tonnam (Thái Lan) với thông số 15 phút 33 giây 54.

Dù đạt thông số chưa tốt tại SEA Games 31, trước đây thành tích tốt nhất của Nguyễn Huy Hoàng là 14 phút 58 giây 14. Thông số này giúp Huy Hoàng đoạt huy chương Vàng và phá kỷ lục ở SEA Games 30 tại Philippines, đồng thời đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020.

Với chiến thắng ngày đầu xuất trận, Nguyễn Huy Hoàng đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ được giao tại SEA Games 31. Kình ngư trẻ còn phải bảo vệ huy chương Vàng ở nội dung 400m tự do sẽ diễn ra ngày 16/5.

Đây là những nội dung mà Nguyễn Huy Hoàng từng đạt thành tích ấn tượng 3 phút 49 giây 08 – phá kỷ lục SEA Games 30 (kỷ lục cũ thời điểm đó thuộc về VĐV Malaysia Sim Welson 3 phút 50 giây 56).

Trả lời sau chiến thắng nội dung 1.500m, Nguyễn Huy Hoàng đặt mục tiêu: “Sẽ phá kỷ lục của chính mình trên đường bơi 400m tự do”.

Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, Quảng Bình) là vận động viên trẻ tài năng kỳ vọng sẽ nối gót thành công của vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên. Trong sự nghiệp thi đấu, kình ngư trẻ đã giành 1 huy chương Vàng SEA Games 2017, 2 huy chương vàng SEA Games 2019 ở cự ly 400m và 1.500m tự do.

Bên cạnh đó, anh cũng đoạt 1 huy chương đồng, 1 huy chương bạc ASIAD 2018. Thành tích ấn tượng còn được biết tới tấm huy chương Vàng 800m tự do ở Olympic trẻ 2018. Sau SEA Games 31, Nguyễn Huy Hoàng đặt mục tiêu đạt thành tích cao tại ASIAD 19.

Nguyễn Huy Hoàng là vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2021 Nguyễn Huy Hoàng là vận động viên tiêu biểu toàn quốc 2021
Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 31: Vì vinh quang Tổ quốc, vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 31: Vì vinh quang Tổ quốc, vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn
"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng sẽ cầm quốc kỳ tại Lễ khai mạc SEA Games 31
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động