Chủ nhật 14/12/2025 21:52

Không thể chủ quan với mạng sống của diễn viên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Mấy ngày gần đây, chuyện ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và nhà sản xuất phim "Hùng Ali và Sáu Lóc Cóc" bị tố vô tâm với diễn viên quần chúng bị tai nạn đã gây xôn xao dư luận. Ưng Hoàng Phúc và bạn gái Kim Cương ngay sau đó đã phản bác lại lời tố cáo trên. Đến trưa ngày 10-8, diễn viên quần chúng bị tai nạn đã qua đời. Đây là sự việc không may xảy ra nhưng là bài học lớn cho các nhà làm phim về việc phải luôn đảm bảo an toàn cho diễn viên trong khi tập luyện cũng như diễn thật.

Lời tố cáo vô tâm

Tối ngày 7-8, một clip dài hơn ba phút đã được đăng tải lên mạng khiến dư luận xôn xao. Người thanh niên trong clip cho rằng, nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vô tâm khi bỏ mặc diễn viên của mình bị tai nạn nghiêm trọng trong quá trình tham gia một phân cảnh của bộ phim "Hùng Ali và Sáu Lóc Cóc" do Ưng Hoàng Phúc là nhà sản xuất. Người mà nhân vật trong clip nói đến là Nguyễn Giàu (SN 1990), một diễn viên đóng thế. Trong một cảnh quay của phim "Hùng Ali và Sáu Lóc Cóc", Nguyễn Giàu đã bị ngã từ tầng hai xuống, đang trong tình trạng nguy kịch.

Nam thanh niên liên tục chỉ trích Ưng Hoàng Phúc vô tâm khi không hề xuất hiện để thăm nom diễn viên bị nạn. Đồng thời, chàng trai này cũng đăng tải khá nhiều hình ảnh của Nguyễn Giàu trong BV, cùng nhiều biên lai thu tiền, chi phí, lệ phí khám bệnh,... Được biết, Nguyễn Giàu là con út trong gia đình khá khó khăn. Sau khi clip được đăng tải trên mạng, người hâm mộ tỏ ra bất bình trước hành động được cho là vô tâm của Ưng Hoàng Phúc.

Trả lời báo chí, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc xác nhận chuyện anh Giàu bị tai nạn là có thật. Ưng Hoàng Phúc cho biết tai nạn xảy ra vào cuối tháng 7, khi đoàn làm phim của anh quay tại một chung cư ở quận 7, TP HCM. Lúc anh đang chuẩn bị cho một cảnh quay thì nghe tiếng động lớn. Mọi người chạy đến thì thấy Giàu đang nằm dưới đất. Đoàn phim đưa đã đưa anh Giàu đến BV Pháp Việt (TP HCM) để cấp cứu. Sau khi sơ cứu, người nhà chuyển tiếp anh Giàu qua BV Chợ Rẫy để phẫu thuật vì Giàu bị chấn thương nặng. Ưng Hoàng Phúc cho biết thêm, thông tin mà nhân vật trong clip tố anh là hoàn toàn không đúng với sự thật. Nguyễn Giàu không phải là diễn viên đóng thế của phim, mà chỉ là một diễn viên quần chúng trong số 200 diễn viên quần chúng tham gia cảnh quay đó. Và tai nạn đáng tiếc xảy ra là do Giàu đùa giỡn với một diễn viên đóng thế, rồi vô tình trượt chân và ngã từ tầng một xuống đất (không phải tầng hai như trong clip “tố”) trong khi cả đoàn phim đang bận rộn cho một cảnh quay khác.

Đồng thời, Ưng Hoàng Phúc cũng khẳng định không hề vô tâm như lời “tố” trong clip. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, đoàn phim đã nhanh chóng đưa Nguyễn Giàu vào BV cấp cứu. Hai ngày sau đó, Ưng Hoàng Phúc cùng bạn gái là siêu mẫu Kim Cương cũng đã vào thăm hỏi tình trạng bệnh của Giàu. Vì hoàn cảnh của Giàu gặp nhiều khó khăn, nên nam ca sĩ cùng những người trong Cty đã cùng quyên góp tiền để giúp đỡ chi phí cho việc điều trị (gần 50 triệu). Ưng Hoàng Phúc cũng cho biết thêm, lý do khiến bệnh tình của Nguyễn Giàu chuyển biến xấu đi là do gia đình đã nóng lòng đưa Giàu đến một BV khác để phẫu thuật cằm.

Cũng giống như phát ngôn của Ưng Hoàng Phúc, nam ca sĩ Long Nhật - người thủ vai vợ Chí Tài trong phim "Hùng Ali và Sáu Lóc Cóc" cũng khẳng định, Ưng Hoàng Phúc không hề vô tâm như những lời tố cáo trên mạng. Theo Long Nhật, mọi người đã đưa Giàu vào viện ngay sau khi Giàu bị ngã. Các diễn viên có mặt trên trường quay cũng đã góp tiền để ủng hộ Giàu chữa bệnh. Thế nên, Long Nhật cũng khẳng định là không có chuyện Ưng Hoàng Phúc hay ê kíp làm phim bỏ mặc diễn viên gặp nạn như những lời đồn thổi trên mạng.

Người đảm nhận vai trò sản xuất của bộ phim cũng cho biết khoảng thời gian anh Giàu bị tai nạn và phải nằm viện, gia đình anh Giàu cùng với phía nhà sản xuất vẫn giữ mối hòa khí trên tinh thần cùng nhau cố gắng tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho sự việc không may xảy ra. Đến trưa ngày 10-8 thì Nguyễn Giàu trút hơi thở cuối cùng, siêu mẫu Kim Cương cho biết cô và người yêu cũng như đoàn làm phim sẽ lo liệu tiền xe chở Giàu về quê và lo hậu sự cho diễn viên xấu số này.

Diễn viên Nguyễn Giàu bị tai nạn và mất sau hơn 2 tuần điều trị tại bệnh viện Ảnh: TL

An toàn là trên hết

Một đạo diễn nổi tiếng ở Sài Gòn cho biết, với những địa điểm quay nguy hiểm, đoàn làm phim phải quan tâm đến chuyện bảo hộ an toàn cho diễn viên và phải khảo sát kỹ hiện trường quay phim xem có gì bất cập nguy hiểm cho diễn viên không. Cho dù là lúc tập cũng nên có nệm và lưới giăng để phòng tránh rủi ro xảy ra. Theo nhiều người có mặt tại địa điểm quay ở chung cư nơi xảy ra tai nạn, lúc chuẩn bị cảnh quay, đều có cảnh báo nguy hiểm trước những lỗ trống trên mặt sàn nhưng đoàn phim không để ý. Điều tưởng chừng như đơn giản mà các diễn viên phụ, đóng những cảnh quay hành động nguy hiểm rất cần ở các nhà sản xuất chính là hợp đồng lao động để họ được mua bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi cho họ, đặc biệt trong trường hợp những sự việc không may xảy ra. Một số diễn viên quần chúng cho biết, một tập phim, thù lao của họ rất thấp, chỉ khoảng một trăm nghìn đồng, ăn uống là hết, chỉ có niềm đam mê giúp họ bám trụ với nghề. Tuy nhiên, nhiều đoàn làm phim "sẵn sàng" viện nhiều lý do để “bỏ ngỏ” cái khoản bảo hiểm cho diễn viên.

Một nhà sản xuất phim khác phân tích: "Đã có thiệt hại về người, ắt có sai sót. Không thể nói không có sai ở đây. Tuy nhiên, ai sai, cái gì sai, và sai đến đâu, rút ra được bài học gì mới là quan trọng. Đầu tiên là quy trình, tổ chức làm phim ở Việt Nam nói chung là giống nhau, chỉ khác là phim nào nhiều kinh phí hơn, đạo diễn nào làm, vậy thôi. Còn về an toàn cho ê kip và diễn viên hoàn toàn tùy thuộc vào cái tâm, kinh nghiệm, tầm nhìn của người sản xuất, đạo diễn, nhà sản xuất... mà không có quy chuẩn, chuẩn mực về an toàn để áp dụng cho mọi đoàn phim. Cái sai đó là lớn nhất, nên mọi đoàn phim ngay cả khi rất muốn làm đúng thì cũng vẫn sai. Hiểu biết của người dân Việt Nam về an toàn nhìn chung là trung bình. Nên việc tự bảo vệ mình, tự ý thức an toàn cho bản thân, tự đòi hỏi quyền lợi về an toàn cho mình là rất thấp, hầu như là không có. Đồng cảm với cảnh ngộ của nhiều diễn viên đóng thế, diễn viên quần chúng trong nước hiện nay, đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn, chia sẻ: "Những tai nạn xảy ra với những diễn viên quần chúng, là do nhà sản xuất tiết kiệm chi phí tối đa, có một số còn quỵt tiền thù lao của diễn viên. Họ không mua bảo hiểm cho những diễn viên đóng thế, vì thế các diễn viên này phải học cách tự bảo vệ mình. Ở nước ngoài, diễn viên đóng thế, diễn viên quần chúng được mua bảo hiểm khá chuyên nghiệp. Ở Việt Nam, những cảnh quay khó, diễn viên đóng thế được trả cát-sê cao hơn diễn viên chính, nhưng không ăn thua gì so với những hiểm nguy rình rập họ. Nhưng họ yêu nghề, họ vẫn làm thôi, và họ phải tự học cách bảo vệ mình".

Luật sư Trương Anh Tú (VP Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết: Trong sự việc trên, Nguyễn Giàu đã ngã tại nơi làm việc (là trường quay) nên đây là một tai nạn lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện theo các điều của Luật Lao động quy định. Luật sư Trương Anh Tú cho biết thêm theo Thông tư 38/2002/QĐ-BVHTTDL quy định về Điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim, GĐ hay ông chủ của cơ sở sản xuất phim phải có bằng cấp về chuyên ngành điện ảnh, liệu Ưng Hoàng Phúc có đủ điều kiện này không? Điều 144 của Thông tư: Thanh toán phần chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do bảo hiểm y tế chi trả đối với người lao động tham gia bảo hiểm y tế và thanh toán toàn bộ chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định đối với người lao động không tham gia bảo hiểm y tế; Trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc trong thời gian điều trị; Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 145 của Bộ luật này.
Điều 2: Điều kiện thành lập cơ sở sản xuất phim. Đối với tổ chức, cá nhân muốn thành lập cơ sở sản xuất phim theo quy định tại Luật Doanh nghiệp phải có đủ các điều kiện sau: Chủ sở hữu hoặc GĐ cơ sở sản xuất phim phải có trình độ từ trung học chuyên ngành điện ảnh, đại học các ngành trở lên hoặc đã hoạt động ít nhất 5 năm trong lĩnh vực nghệ thuật điện ảnh. Nếu Chủ sở hữu hoặc GĐ cơ sở sản xuất phim không có đủ điều kiện về trình độ nghiệp vụ quy định tại khoản này thì phải có đạo diễn có bằng ĐH chuyên ngành về đạo diễn.

Hồng Giang - Anna

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động