Thứ bảy 14/09/2024 16:14
Vụ án sát hại lái xe taxi trong ngày mưa bão

Kẻ thủ ác đối diện nhiều tội danh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chuyên gia pháp lý nhận định, không chỉ sát hại và cướp tài sản của nạn nhân mà nghi phạm còn xâm phạm thi thể nạn nhân nên đối tượng có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh, đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Kẻ thủ ác đối diện nhiều tội danh
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân P.Q.T

Hành trình truy bắt hung thủ

CATP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Phương (SN 1983, trú tại xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) để điều tra về tội “Giết người”. Nguyễn Duy Phương là nghi phạm trong vụ tài xế taxi bị sát hại, phi tang xác ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Theo CATP Hà Nội, sáng 7/9, anh P.Q.T (SN 1982, trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, là lái xe taxi) điều khiển xe ô tô đi chở khách. Sau đó, gia đình không liên lạc được với anh P.Q.T. Do ảnh hưởng cơn bão số 3 - siêu bão Yagi, đến sáng 8/9, gia đình anh P.Q.T mới tổ chức tìm kiếm và phát hiện xe ô tô của anh này tại địa bàn xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, CA huyện Phúc Thọ đã triển khai lực lượng xuống hiện trường cùng gia đình anh P.Q.T tổ chức tìm kiếm khu vực xung quanh và phát hiện thi thể nạn nhân tại mép bờ sông Đáy thuộc thôn Bảo Lộc 5, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ. Qua khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, cơ quan chức năng nghi vấn anh P.Q.T bị sát hại.

Thông tin về đối tượng gây án, đại diện CA huyện Phúc Thọ cho biết, quá trình truy bắt đối tượng gặp rất nhiều khó khăn khi đối tượng rất cao to, khỏe, di chuyển nhanh, thủ đoạn bỏ trốn rất tinh vi. Đến khoảng 5h30 ngày 10/9, CA huyện Phúc Thọ đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội phát hiện, bắt giữ đối tượng sát hại anh P.Q.T là Nguyễn Duy Phương. Làm việc với lực lượng CA, Nguyễn Duy Phương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Kẻ thủ ác đối diện nhiều tội danh

Chân dung nghi phạm Nguyễn Duy Phương, kẻ giết người, cướp tài sản của tài xế taxi

Ảnh: CQCA cung cấp

Theo khai nhận, sáng 7/9, Nguyễn Duy Phương đi bộ đến ngã ba thị trấn Quốc Oai thì gặp xe taxi của anh P.Q.T. Phương thuê anh P.Q.T chở đến xã Phú Cường, huyện Ba Vì để gặp người thân. Khi gần đến gần cầu Văn Lang, huyện Ba Vì, Nguyễn Duy Phương ngồi sau lấy sợi dây dù vòng qua cổ anh P.Q.T xiết mạnh. Khi anh P.Q.T tắt thở, Nguyễn Duy Phương kéo thi thể nạn nhân đặt nằm trên ghế sau rồi điều khiển xe ô tô của nạn nhân đi lòng vòng, tìm địa điểm vắng để giấu xác nạn nhân.

Khoảng 14h cùng ngày, đối tượng đến khu vực Dự án sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận thuộc địa phận xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ. Thấy khu vực này vắng vẻ, Nguyễn Duy Phương rẽ vào khu đường đất thì xe bị sa lầy trong bùn, ắc quy xe hết điện. Đối tượng xuống xe nhờ người dân địa phương tìm hộ xe cứu hộ. Trong lúc chờ xe, đối tượng lục lọi trên thi thể nạn nhân và lấy được khoảng 3 triệu đồng. Sau đó, Phương kéo thi thể nạn nhân xuống mép nước bờ sông Đáy và lấy cành lá khô trên bờ để che đậy nhằm tránh bị phát hiện.

Khoảng 30 phút sau, Nguyễn Duy Phương nhờ được người kéo xe ô tô ra khỏi bãi lầy và giúp nổ máy xe. Đối tượng lái xe đi lòng vòng để tìm chỗ giấu xe ô tô nhưng khi đến đường liên xã Phụng Thượng - Long Xuyên, xe ô tô bị sạt bánh xuống mép ruộng. Do đang mưa bão lớn, không tìm được xe cứu hộ, đối tượng khóa xe lại rồi đi tìm nhà nghỉ gần đó để ngủ.

Khoảng 10h ngày 8/9, Nguyễn Duy Phương thuê người kéo xe ô tô lên rồi lái xe đến thôn 14 xã Sen Phương và đỗ cạnh trụ sở cũ của UBND xã Phương Độ. Sau đó, đối tượng bỏ lại xe ô tô và đi về nhà ăn cơm. Ăn xong, Nguyễn Duy Phương mua 5 lít xăng và quay lại nơi để xe ô tô định đốt xe ô tô phi tang. Khi gần đến nơi, hắn thấy nhiều người dân và lực lượng CA đứng xung quanh chiếc xe ô tô nên bỏ đi. Sau đó, Nguyễn Duy Phương bắt xe khách đi Cao Bằng rồi lại quay về huyện Thạch Thất thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện CA huyện Phúc Thọ đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Bản án cao nhất sẽ dành cho nghi phạm?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi phạm tội của đối tượng Nguyễn Duy Phương đã xâm hại đến quyền được sống và quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên cần thiết phải xử nghiêm minh bằng pháp luật hình sự.

“Quá trình thực hiện hành vi của nghi phạm thể hiện không còn tính người, đi ngược lại những giá cơ bản nhất của con người, vì vậy cơ quan điều tra sẽ sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Duy Phương về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội "Cướp tài sản" theo quy định tại Điều 168 của Bộ luật này” - luật sư Nguyễn Hồng Thái phân tích.

Ngoài hành vi giết người, đối tượng Nguyễn Duy Phương còn thực hiện hành vi xâm phạm đến thi thể của nạn nhân sau khi nạn nhân đã tử vong. Hành vi này cũng bị xử lý hình sự về tội “Xâm phạm thi thể người khác” theo quy định tại Điều 319, Bộ luật Hình sự thực định. Luật sư Nguyễn Hồng Thái cũng cho biết, trong trường hợp đối tượng Nguyễn Duy Phương bị xử lý về 3 tội danh là tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Xâm phạm thi thể người khác” thì tòa án sẽ kết tội và tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tử hình thì hình phạt chung sẽ là tử hình.

“Thông thường với các trường hợp phạm nhiều tội thì sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc. Những kẻ thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản; giết người, hiếp dâm hoặc giết người rồi xâm phạm thi thể của nạn nhân thường sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình. Việc quyết định hình phạt trên cơ sở các quy định của pháp luật. Khi xét xử vụ án hình sự tòa án sẽ đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để đưa ra mức hình phạt phù hợp” - luật sư Nguyễn Hồng Thái cho biết.

Gã hàng xóm máu lạnh, ra tay sát hại người phụ nữ bán nước mía
Bắt kẻ sát hại lái xe taxi trong ngày mưa bão ở Hà Nội
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Truy bắt gã thanh niên cướp giật 2 chiếc điện thoại trên phố Yên Lãng

Truy bắt gã thanh niên cướp giật 2 chiếc điện thoại trên phố Yên Lãng

Ngày 14/9, Công an TP hà Nội thông tin, Cảnh sát giao thông quận Đống Đa đã kịp thời truy bắt đối tượng cướp giật điện thoại.
Bắt quả tang kẻ làm chuyện phạm pháp trên phố Yên Ninh

Bắt quả tang kẻ làm chuyện phạm pháp trên phố Yên Ninh

Ngày 14/9, Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 2 nam thanh niên mua bán cần sa.
Lý do người phụ nữ ở Hà Nội mất trắng 2,3 tỷ đồng

Lý do người phụ nữ ở Hà Nội mất trắng 2,3 tỷ đồng

Hiện nay xuất hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo thu hút nhiều người tham gia đầu tư. Các sàn được giới thiệu là dự án tiền ảo quốc tế với lãi suất cao, cam kết trả lợi nhuận với người chơi. Thời gian đầu, các sàn này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi không cho rút tiền để chiếm đoạt.
Lý do cựu Phó Giám đốc hầu tòa?

Lý do cựu Phó Giám đốc hầu tòa?

Nhiều bị hại lên tiếng về việc họ vì tin tưởng vào uy tín của Ngân hàng Eximbank nên mới gửi tiền cho Nhung; thời điểm các bị hại gửi tiền, Nhung vẫn đang làm Phó Giám đốc Ngân hàng Eximbank chi nhánh Ba Đình…
Người đàn ông khởi kiện vì bị khóa bánh xe ô tô

Người đàn ông khởi kiện vì bị khóa bánh xe ô tô

Tòa án Nhân dân TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự tranh chấp bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm và bồi thường thiệt hại tài sản giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Quang Nhựt, SN 1985, trú tại Quận 10, bị đơn là Ban quản trị cụm chung cư Masteri Thảo Điền.
Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để trục lợi

Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng để trục lợi

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Võ Tiến Trình, SN 1989; Võ Quốc Toàn, SN 1992 - đều quê Đà Nẵng, về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.
Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Giấu “hàng” trong người, gã U50 run rẩy khi gặp 141

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết ngày 6/9, lực lượng 141 qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 3 vụ việc, bàn giao 3 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp, tang vật thu giữ: 2 gói chứa chất nghi ma túy, 1 bình kim loại nghi chứa khí N2O, 01 xe mô tô nghi xe tang vật. Xử lý 22 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 13 trường hợp vi phạm nồng độ cồn…
Bí mật trong chiếc túi xách của đôi nam nữ đi xe máy

Bí mật trong chiếc túi xách của đôi nam nữ đi xe máy

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng 141 CATP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy…
Lật tẩy bí mật trong túi quần của nam thanh niên ngồi sau xe máy

Lật tẩy bí mật trong túi quần của nam thanh niên ngồi sau xe máy

Phòng CSGT CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội chào mừng Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô trên địa bàn TP Hà Nội.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động