Thứ ba 11/02/2025 13:34

Kẻ đâm ô tô, đánh chết người đối mặt với nhiều tội danh

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo luật sư, đối tượng gây án có thể bị xem xét trách nhiệm về các tội như “Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản", "Giết người" và "Cố ý gây thương tích”.
Hiện trường vụ tai nạn và đối tượng Ma Vũ Duy (Ảnh: Công an Hà Nội)
Hiện trường vụ tai nạn và đối tượng Ma Vũ Duy. Ảnh: Công an Hà Nội

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Ma Vũ Duy (SN 2004, ở xã Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 19/11, đối tượng Ma Vũ Duy sử dụng ma túy đá tại tỉnh Thái Nguyên. Khoảng 8h ngày 20/11, Duy trộm cắp ô tô tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên rồi điều khiển xe đến xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tại đây, Duy bỏ lại xe ô tô, sau đó bắt taxi đi sân bay Nội Bài.

Đến 15h30 ngày 20/11, khi đến khu vực sân bay Nội Bài, do ảnh hưởng của việc sử dụng ma túy, Ma Vũ Duy đã cởi hết quần áo rồi đi bộ trên đường gom Võ Nguyên Giáp. Phát hiện một chiếc xe ô tô Toyota Vios đang đỗ ven đường, đối tượng đã dùng gạch đập cửa. Khi có người hô hoán, Duy mở cửa lên xe, nổ máy (khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa xe ô tô) và tăng ga bỏ chạy hướng đường gom đường Võ Nguyên Giáp đi trung tâm Hà Nội.

Phát hiện sự việc, chủ xe chạy bộ đuổi theo, tri hô nhưng đối tượng vẫn tiếp tục lái xe bỏ chạy. Thấy vậy, anh N.V.Q (SN 1983, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển xe máy chạy theo chặn đầu xe thì Duy đâm ô tô vào xe máy làm anh Q ngã ra đường. Tiếp đó, Ma Vũ Duy xuống xe chạy vào nhà ông C (SN 1955, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Tại đây, đối tượng lấy xẻng tại nhà ông C vụt liên tiếp vào vùng đầu và vùng mặt ông C khiến người này tử vong. Duy tiếp tục chạy sang nhà hàng xóm thì bị người dân bắt giữ và bàn giao cho cơ quan Công an.

Qua xét nghiệm nhanh, cơ quan Công an xác định, đối tượng dương tính với chất ma túy. Vụ việc đang được Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vi của đối tượng trong vụ án có dấu hiệu mất kiểm soát. Trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng này thực hiện hành vi khi bị tác động bởi chất ma túy thì đối tượng này vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 13, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Phía cơ quan điều tra sẽ hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về nhiều tội danh trong đó có tội: “Trộm cắp tài sản”, “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và có thể là tội “Giết người” hoặc tội “Cố ý gây thương tích” với hành vi tấn công nạn nhân dẫn đến hậu quả nạn nhân tử vong.

Đối với hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô, theo luật sư Hồng Liên, đối tượng sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 173, Bộ luật Hình sự năm 2015. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành định giá giá trị chiếc xe ô tô để xác định hậu quả cũng như làm căn cứ để xác định hành vi cấu thành tội phạm của đối tượng này.

Đối với hành vi gây tai nạn giao thông, cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ yếu tố lỗi của hành vi này và hậu quả do hành vi gây ra. Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe phù hợp, trong tình trạng có sử dụng trái phép chất ma túy, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng khiến nạn nhân thường tích từ 61% trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2 Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồng thời phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân và cũng có thể bị khởi tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối với hành vi dùng vũ khí tấn công người khác dẫn đến nhập viện và tử vong, phía cơ quan điều tra sẽ làm rõ tính chất nguy hiểm của hành vi. Nếu đối tượng dùng hung khí nguy hiểm đánh vào vùng trọng yếu, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì căn cứ vào Án lệ số 47 của Hội đồng thẩm phán, cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối tượng này về tội “Giết người” quy định tại Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trường hợp không chứng minh được đối tượng có mục đích giết người hoặc không nhận thức được hành vi có thể dẫn đến chết người thì sẽ xử lý về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 4 Điều 134, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trách nhiệm pháp lý trong vụ bé gái bị chó cắn tử vong
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt hung thủ nổ súng bắn chết người sau 6 giờ gây án

Bắt hung thủ nổ súng bắn chết người sau 6 giờ gây án

Sau 6 giờ gây án, nghi phạm nổ súng làm chết người tại nhà riêng ở địa bàn phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát.
Truy xét gã đàn ông chuyên theo dõi gia đình khá giả để trộm cắp

Truy xét gã đàn ông chuyên theo dõi gia đình khá giả để trộm cắp

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa bắt giữ đối tượng Trần Bảo Hiền, SN 1989, trú tại huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Hơn 2.500 người mắc bệnh liên quan đến mắt “sập bẫy” nhóm lừa đảo

Hơn 2.500 người mắc bệnh liên quan đến mắt “sập bẫy” nhóm lừa đảo

Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Hồng Dương, SN 1995, trú ở xã thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; Phạm Xuân Đức, SN 2002, trú tại phường Phúc Xá, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng 3 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Liên quan, 11 bị can khác bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của Hải Hà Petro đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng hơn 1.611 tỷ đồng.
Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Ngày 21/1/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Công Phú, SN 1996, trú tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về tội "Giết người".
Cựu chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương bị đề nghị 6-7 năm tù

Cựu chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương bị đề nghị 6-7 năm tù

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 16 bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Dương Xuân Minh, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Lê Thành Long, Vũ Phạm Huyền Linh, Nguyễn Thành Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng; tạm bàn giao đưa 5 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi là: N.K.T; N.H.V; B.T.T; T.N.L; N.G.T cho các gia đình để quản lý, giáo dục.
Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Công an phường Trung Liệt đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cán bộ công an không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
"Gỡ” phạt nguội đối với lái xe vượt đèn đỏ khi đưa người bị nạn đi cấp cứu ở Hà Nội

"Gỡ” phạt nguội đối với lái xe vượt đèn đỏ khi đưa người bị nạn đi cấp cứu ở Hà Nội

Khi đưa người phụ nữ đi cấp cứu, anh Phạm Anh Vượng điều khiển ô tô vượt đèn đỏ trên đường Võ Chí Công và bị hệ thống phạt nguội đưa vào danh sách vi phạm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động