Thứ bảy 28/09/2024 08:22

Huyện Mỹ Đức: Đảm bảo đời sống Nhân dân sau mưa bão

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ông Trương Anh Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức nhấn mạnh, huyện Mỹ Đức đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ cho người dân, đảm bảo không ai bị đói, không có chỗ ở sau mưa, bão, úng
Lực lượng chức năng xã An Phú phun hóa chất khử khuẩn tại thông  Đồng Chiêm sau khi nước rút. Ảnh: V. Biên
Lực lượng chức năng xã An Phú phun hóa chất khử khuẩn tại thôn Đồng Chiêm sau khi nước rút. Ảnh: V. Biên

Theo báo cáo của UBND huyện Mỹ Đức, tính đến 18 giờ ngày 27/9, huyện Mỹ Đức vẫn còn 02 trường Mầm non Hợp Tiến B và Mầm non An Phú B (điểm Thanh Hà) vẫn còn ngập, học sinh chưa đi học được.

Số điểm dân cư còn bị ngập khoảng 4 điểm; 5 điểm giao thông; 6km đường giao thông nội đồng; 8,2km đường giao thông nông thôn; đổ 9 cột điện...

Xí nghiệp Đầu tư phát triển Thuỷ lợi Mỹ Đức cho biết, đơn vị tiếp tục vận hành 1 trạm bơm với 4 tổ máy tổng lưu lượng 24.000m3/h để tiêu úng. Đồng thời, để tiêu úng nhanh cho khu vực úng, trũng và sớm ổn định sinh hoạt cho người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức tiếp tục duy trì 4 máy bơm điện dã chiến công suất 4.000m3/h và 6 máy bơm dầu công suất 1.200 m3/h để tiêu úng thôn Đồng Chiêm.

Mở các cống tiêu tự chảy ra sông Mỹ Hà (xã Hợp Thanh, Hợp Tiến, An Phú) để tiêu úng các xã Hợp Tiến, Hợp Thanh, An Phú. Hiện nay, các cơ quan của huyện Mỹ Đức tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn khắc phục các sự cố do bão số 3 gây ra.

Ông Nguyễn Hữu Hà (thứ 2 từ phải qua) - Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông huyện Mỹ Đức trao tặng áo phao cho 3 điểm trường bị ảnh hưởng mưa, lũ.
Ông Nguyễn Hữu Hà (thứ 2 từ phải qua) - Trưởng Phòng Quản lý đô thị, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông huyện Mỹ Đức trao tặng áo phao cho 3 điểm trường bị ảnh hưởng mưa, lũ. Ảnh: V. Biên

Ông Trương Anh Tuấn – Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức cho biết, đợt bão vừa qua, toàn địa oàn huyện Mỹ Đức có 3.700 hộ bị ngập, nước tràn vào nhà. Số hộ di dời đến nơi an toàn là 1.634 hộ (6.007 người).

“Đến thời điểm này, số người đã quay trở về nhà sau khi di dời là 5.200 người, chỉ còn 807 (xã Hợp Thanh) người chưa quay về nhà” – ông Trương Anh Tuấn thông tin.

Đến nay, lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, các xã, thị trấn đang tiếp tục ứng trực theo dõi diễn biến của thời tiết để kịp thời chỉ đạo; kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và đảm bảo đời sống của Nhân dân sau mưa, bão, úng.

Tiếp tục chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, công tác vệ sinh môi trường sau bão, mưa úng và công tác phòng, chống sạt lở, mưa, lũ rừng ngang… và các nhiệm vụ theo chỉ đạo của TP. Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, chủ động ứng phó sự cố đê điều, thuỷ lợi theo phương châm 4 tai chỗ.

“Huyện Mỹ Đức tiếp tục đảm bảo tuyệt đối tính mạng của người dân. Hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm thiết yếu, không ai bị đói, không có chỗ ở. Điều tiết, phân luồng giao thông kịp thời đàm bảo an toàn tại các điểm ngập, úng. Tiếp tục phối hợp, tổ chức thực hiện việc hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra và khôi phục sản xuất ổn định đời sống sau mưa, bão, úng” – ông Trương Anh Tuấn nhấn mạnh.

Xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội: đổi mới phục vụ du khách “An toàn – Văn minh – Thân thiện”
Huyện Mỹ Đức: nỗ lực cao nhất để dân giàu, huyện mạnh
Văn Biên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động