Thứ ba 17/09/2024 10:10

Hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, đưa người trái phép sang Campuchia

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Bùi Đoàn Hoàng Minh, SN 2001, quê Thái Bình, về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”.
Hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, đưa người trái phép sang Campuchia
Bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 10/8/2022, CATP Hà Nội tiếp nhận, giải quyết tin báo về tội phạm của bà Trần Thị Phượng, SN 1967, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội, về việc con trai là Nguyễn Tiến Dũng, SN 1989, bị lừa đưa sang Campuchia bán cho một công ty cưỡng ép lao động, đòi tiền chuộc. Sau đó, gia đình bà Phượng đã chuyển tiền để chuộc con về nước.

Quá trình điều tra, cơ quan CA xác định, vì không có việc làm, ngày 25/7/2022, anh Đặng Văn Tin, SN 2004, ở Đắk Lắk; Trần Quang Định, SN 2004, ở Gia Lai, đến một trung tâm giới thiệu việc làm ở Quận 6, TP Hồ Chí Minh (chưa xác định rõ địa chỉ) để tìm việc. Tại đây, họ gặp anh Lê Các Kha, SN 1996, quê Phú Yên; Bùi Đoàn Hoàng Minh.

Thấy anh Tin, anh Định và anh Kha đi tìm việc, Minh nảy sinh ý định lôi kéo 3 anh này sang Campuchia lao động. Minh nói bản thân đã làm công việc văn phòng, hưởng lương vài chục triệu đồng ở Campuchia, nếu mọi người đi, Minh sẽ lo chi phí. Do muốn làm công việc với mức lương vài chục triệu đồng/tháng nên những người trên đã đồng ý để Minh tổ chức cho họ trốn sang Campuchia. Bản thân họ không có hộ chiếu, giấy tờ xuất cảnh hợp pháp sang Campuchia.

Khi những người trên đồng ý đi, Minh dùng điện thoại của anh Kha chụp lại ảnh căn cước công dân và chụp ảnh 3 người gửi qua messenger cho Phan Chánh Trực, SN 2001, quê Khánh Hòa, đang sống ở Campuchia. Đồng thời Minh yêu cầu những người trên lập tài khoản telegram để trao đổi với Trực.

Khoảng 16h cùng ngày, Minh thuê ô tô đưa anh Tin, anh Định, anh Kha đi cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Đến gần khu vực biên giới cửa khẩu, Minh xuống xe, quay lại TP Hồ Chí Minh, còn những người trên tiếp tục đi Campuchia theo sự bố trí, sắp xếp của Trực. Sau đó, Minh được Trực chuyển cho 69 triệu đồng theo thỏa thuận.

Đến 23h, nhóm người đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài và được đưa qua rừng cao su, đến một căn nhà bỏ hoang. Họ tiếp tục được một người đàn ông không rõ nhân thân dẫn đi bộ qua cánh đồng mía khoảng 15km để sang Campuchia. Tại đây, nhóm người được đưa lên ô tô, chở đến ngôi nhà hai tầng, sơn màu xám tại Campuchia, cách biên giới khoảng 30km.

Hôm sau, 3 người trên được đưa đến một công ty của người Trung Quốc ở TP Phnom Penh, Campuchia. Tại đây, họ được Trực sắp xếp công việc. Anh Tin, anh Định, anh Kha được Trực hướng dẫn cách sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, tạo tài khoản facebook, giả nữ giới để nhắn tin mời gọi người khác tham gia các app nạp tiền, đầu tư rồi chiếm đoạt tiền của khách.

Tháng 8/2022, anh Kha bị điều chuyển sang công ty khác với công việc như cũ. Do anh Kha không làm được việc theo yêu cầu nên liên hệ với người phiên dịch tại công ty. Lúc này anh Kha mới biết muốn được về phải đưa 100 triệu đồng. Anh Kha đã liên hệ với anh trai nhờ chuyển số tiền trên để chuộc mình về. Nhận được tiền từ anh trai của anh Kha, nhóm người trên đã thả người. Anh Kha đã về nước sau đó.

Về phía anh Tin và anh Định, khoảng giữa tháng 9/2022 bị đưa sang công ty ở tỉnh Poipet, Campuchia, bị quản lý bởi đối tượng khoảng 25 tuổi. Tại đây họ bị giao chỉ tiêu hàng tháng phải lừa được 5.000 USD nếu không sẽ bị bỏ đói, bị đánh đập. Hai anh này làm việc đến giữa tháng 10/2022 thì được cảnh sát Campuchia phát hiện, cho về.

Quá trình điều tra xác định, Minh còn lôi kéo một người khác sang Campuchia để làm phiên dịch với mức lương 30 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, người này đã từ chối không đi dù Minh nhiều lần liên lạc thúc giục.

Tại cơ quan điều tra, Minh khai nhận đã cùng Trực tổ chức đưa anh Tin, anh Định và anh Kha trốn sang Campuchia lao động trái phép, hưởng lợi 69 triệu đồng. Về anh Nguyễn Tiến Dũng, Minh khai, bản thân có hỏi một người không rõ lai lịch để tìm việc giúp anh Dũng khi anh này ở Campuchia. Minh cho rằng không biết, không liên quan gì đến việc anh Dũng bị bắt, ép lao động và đòi tiền chuộc. Theo cơ quan chức năng, lời khai của Minh và anh Dũng phù hợp nên không đề cập xử lý Minh.

Do đó, Hội đồng xét xử của TAND TP Hà Nội tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”; bị cáo phải nộp lại số tiền thu lời bất chính 69 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.

Với Phan Chánh Trực, hiện vắng mặt tại địa phương, cơ quan CA quyết định tách tài liệu để xác minh, xử lý sau.

Kẻ buôn người xuyên quốc gia
Nỗi ân hận của nữ phạm nhân phạm tội buôn người
Khung hình phạt nào dành cho hành vi mua bán trẻ em?
Bảo Lâm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động