Thứ sáu 19/04/2024 23:59

“Hồi sinh” khách sạn gần 500 tỷ đồng tại Thanh Hóa

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau nhiều năm đóng cửa, Khách sạn Lam Kinh với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng, tiêu chuẩn 4 sao hiện đại bậc nhất Thanh Hoá đang được đơn vị quản lý tu sửa, chỉnh trang nhằm đưa vào hoạt động trước dịp 30/4 -1/5.
Khách sạn Lam Kinh với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng.
Khách sạn Lam Kinh với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng.

Khoảng một tuần qua, Công ty CP Khách sạn Lam Kinh đang tiến hành sửa chữa nhiều hạng mục tại Khách sạn Lam Kinh (đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) nhằm đưa khách sạn này hoạt động trở lại sau hơn 3 năm đóng cửa.

Qua quan sát, trong khuôn viên khách sạn hàng chục công nhân đang sửa chữa, chỉnh trang một số hạng mục như phòng Sky Billiard, hệ thống cây xanh, quầy lễ tân, các phòng nghỉ, hệ thống điện,…

Trao đổi với phóng viên, một quản lý tại Khách sạn Lam Kinh cho biết: “Thời điểm hiện tại công nhân đã sửa sang, hoàn chỉnh khoảng 75% khối lượng công việc. Dự kiến chúng tôi sẽ cho khách sạn chạy thử khoảng 100 phòng trước dịp lễ 30/4 – 1/5”.

Khách sạn Lam Kinh đang được sửa chữa, hoạt động trở lại sau hơn 3 năm đóng cửa.
Khách sạn Lam Kinh đang được sửa chữa, hoạt động trở lại sau hơn 3 năm đóng cửa.

Liên quan đến Khách sạn Lam Kinh, theo tìm hiểu, tháng 8/2009, Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam đã đầu tư, khởi công xây dựng dự án khách sạn Lam Kinh trên diện tích khoảng 1,8 ha, cạnh đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa. Công trình đã được tỉnh Thanh Hóa chọn làm công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI.

Được thiết kế xây dựng gồm 222 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng tổng thống, 7 phòng hạng sang, 34 phòng cao cấp, phòng hội thảo 600 chỗ ngồi, nhà hàng có sức chứa 250 người,… Ngoài cung cấp dịch vụ lưu trú, Khách sạn Lam Kinh còn có các dịch vụ: ăn uống, hội thảo, tổ chức tiệc cưới; dịch vụ vui chơi, giải trí như: sân tennis, bể bơi, massage, karaoke… Đây là khách sạn 4 sao tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Thanh Hóa, với tổng kinh phí đầu tư gần 500 tỉ đồng từ ngân sách nhà nước.

Khách sạn nhiều năm kinh doanh không hiệu quả, phải đóng cửa với những khoản nợ nần chồng chất.
Khách sạn nhiều năm kinh doanh không hiệu quả, phải đóng cửa với những khoản nợ nần chồng chất.

Án ngữ tại vị trí đắc địa, cùng hạ tầng hiện đại, đầu tư đồng bộ, Khách sạn Lam Kinh được ví như “con gà đẻ trứng vàng” ở TP Thanh Hóa, nơi đây là niềm mơ ước của nhiều đại gia kinh doanh du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành và đi vào sử dụng, khách sạn này nhiều năm kinh doanh không hiệu quả, phải đóng cửa với những khoản nợ nần chồng chất.

Sau khi thông báo dừng hoạt động cuối năm 2020, Công ty CP Khách sạn Lam Kinh vẫn còn nhiều công nợ trước đó chưa thanh toán được cho các đối tác, trong đó phải kể đến 2 đơn vị đã làm đơn khởi kiện công ty ra toà là Điện lực TP Thanh Hoá và công ty TNHH Quy Sơn.

Thời điểm đó, Công ty CP Khách sạn Lam Kinh nợ Điện lực TP Thanh Hoá 3 tháng tiền điện năm 2020 với tổng số tiền 196 triệu đồng, sau khi thông báo 2 lần không trả, Điện lực TP Thanh Hoá đã ngừng cung cấp điện đối với Khách sạn Lam Kinh. Sau gần 1 năm đòi nợ không thành, tháng 7/2021 Điện lực TP Thanh Hoá đã khởi kiện Công ty CP Khách sạn Lam Kinh ra toà.

Dự kiến khách sạn sẽ chạy thử khoảng 100 phòng trước dịp lễ 30/4 – 1/5.
Dự kiến khách sạn sẽ chạy thử khoảng 100 phòng trước dịp lễ 30/4 – 1/5.

Về phần Công ty TNHH Quy Sơn, đây là đơn vị đối tác chuyên cung cấp hải sản cho Khách sạn Lam Kinh trong thời gian còn hoạt động. Do đòi nợ nhiều lần không được, ngày 22/12/2021 Công ty TNHH Quy Sơn đã gửi đơn khởi kiện Công ty CP khách sạn Lam Kinh ra Toà án Nhân dân TP Thanh Hoá.

Theo đơn khởi kiện, ngày 02/4/2020 giữa Công ty TNHH Quy Sơn và Công ty CP khách sạn Lam Kinh đối chiếu công nợ, tính đến ngày 31/3/2020 Công ty CP khách sạn Lam Kinh còn nợ Công ty TNHH Quy Sơn số tiền là 1.491.364.100đ (Một tỷ bốn trăm chín mốt triệu ba trăm sáu tư nghìn một trăm đồng).

Đáng chú ý, tiền gốc và tiền lãi suất của khoản nợ trên tính theo tiền vay của lãi suất ngân hàng mà Công ty CP Khách Sạn Lam Kinh phải trả cho Công ty TNHH Quy Sơn đến ngày 22/12/2021 đã lên tới 1.789.564.000đ (Một tỷ bảy trăm tám chín triệu năm trăm sáu tư nghàn đồng).

“Gian dối” trong hồ sơ dự thầu, 2 công ty bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu tại Thanh Hoá
Thanh Hóa: Thu hồi công văn “yêu cầu” đóng góp gần 100 triệu đồng làm băng rôn
Cháy lớn tại công ty sản xuất giày ở Thanh Hóa
Huy Hoàng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động