Thứ bảy 20/04/2024 21:11

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực nhân rộng công trình bảo vệ môi trường

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong năm 2022 và đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có nhiều công trình ý nghĩa, góp phần xây dựng môi trường khu dân cư xanh - sạch - đẹp, lan tỏa những thông điệp tích cực về bảo vệ môi trường.
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực xây dựng công trình bảo vệ môi trường
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông và Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 1 của phường tổ chức gắn biển công trình "Xóa điểm chân rác - Xanh hóa gốc cây"

Ngày 1/2, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông và Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 1 của phường tổ chức gắn biển công trình "Xóa điểm chân rác - Xanh hóa gốc cây" tại ngã ba phố Lý Nam Đế - Tôn Thất Thiệp. Đây là công trình được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông và Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 1 thực hiện trong gần 2 tuần lễ. Công trình được khởi công từ trước Tết Nguyên đán 2023 và nhận được sự ủng hộ của Đảng uỷ, UBND phường Cửa Đông, cấp uỷ chi bộ, Nhân dân tổ dân phố số 1.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông cho biết: "Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023), Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông và Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 1 đã tổ chức gắn biển công trình "Xóa điểm chân rác - Xanh hóa gốc cây" tại ngã ba phố Lý Nam Đế - Tôn Thất Thiệp. Trước đó, chúng tôi nhận thấy đây là điểm rác mà người dân cũng như người qua đường, công nhân xây dựng thường vứt rác bừa bãi, khiến cảnh quan môi trường trở nên xấu xí, ô nhiễm.

Với mong muốn xóa điểm vứt rác này, đồng thời tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho khu phố, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2023, chúng tôi đã đề xuất lên các cấp lãnh đạo của phường về ý tưởng xây dựng công trình ý nghĩa này và được Đảng ủy, UBND phường... ủng hộ nhiệt tình. Từ đó chúng tôi càng có thêm động lực hoàn thành tốt công trình, mang đến một diện mạo mới cho tổ dân phố số 1. Chúng tôi hy vọng rằng, người dân sẽ ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường".

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực xây dựng công trình bảo vệ môi trường
Công trình có sự tham gia tích cực của hội viên Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 1 phường Cửa Đông

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương cho biết thêm trong năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông đã thực hiện nhiều công trình bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng đô thị văn minh như: công trình "Ngõ hoa" của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 2; công trình "Đoạn đường nở hoa - Xanh hóa gốc cây" của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 7; công trình "Ban công nở hoa" của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 4. Bà Hương nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường sang các tổ dân phố khác.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực xây dựng công trình bảo vệ môi trường
Công trình "Ban công nở hoa" của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 4
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực xây dựng công trình bảo vệ môi trường
Công trình tạo không gian xanh - sạch - đẹp
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực xây dựng công trình bảo vệ môi trường
Công trình "Đoạn đường nở hoa - Xanh hóa gốc cây" của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 7
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực xây dựng công trình bảo vệ môi trường
Rất nhiều chậu hoa nhỏ xinh được trồng tại công trình "Đoạn đường nở hoa - Xanh hóa gốc cây"
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực xây dựng công trình bảo vệ môi trường
Bà và cháu cùng tham gia trồng cây
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực xây dựng công trình bảo vệ môi trường
Công trình "Ngõ hoa" của Chi hội Phụ nữ tổ dân phố số 2 với những bức hình sinh động
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực xây dựng công trình bảo vệ môi trường
Công trình nhận được sự ủng hộ của các cấp, ban, ngành, đoàn thể
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực xây dựng công trình bảo vệ môi trường
Công trình giúp ngõ phố thêm rạng rỡ, cũng là địa điểm lý tưởng để mọi người chụp ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông tích cực xây dựng công trình bảo vệ môi trường
Bà Nguyễn Thị Xuân Hương nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Cửa Đông sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường sang các tổ dân phố khác.

Trong năm 2022, 7/7 Chi hội Phụ nữ của phường Cửa Đông đã tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường; duy trì và nâng cao chất lượng đoạn đường phụ nữ tự quản và 2 tuyến phố văn minh; duy trì các mô hình hoạt động bảo vệ môi trường: bổ sung, chăm sóc 4 vườn hoa xóa điểm chân rác; phối hợp ra quân tuyên truyền và kiểm tra chéo các chi hội hưởng ứng “Ngày môi trường Thế giới”; “ Chào mừng Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII ” và các ngày lễ lớn; tổng vệ sinh môi trường để phòng chống dịch trên địa bàn phường,...

Cán bộ hội phụ nữ tích cực xây dựng nông thôn mới Cán bộ hội phụ nữ tích cực xây dựng nông thôn mới
Xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị Xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động