Thứ hai 29/04/2024 06:18

Đô thị

Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau một thời gian tiến hành tháo dỡ những du thuyền, nhà nổi bỏ không đang neo đậu ở khu vực Đầm Bảy, khung cảnh Hồ Tây đã được trả lại sự thoáng đãng, sạch sẽ.
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát
Ghi nhận của PV ngày 27/10, khu vực hồ Tây đoạn Đầm Bảy, nơi từng là có nhiều du thuyền cũ nát đã được dọn dẹp gọn gàng, không còn bóng dáng của du thuyền và nhà nổi. Hồ Tây được trả lại vẻ phong quang, thoáng đãng, sạch sẽ.
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát
Đường Vệ Hồ đoạn giao với phố Trịnh Công Sơn từng là nơi neo đậu của nhiều tàu thuyền bị rỉ sét, xuống cấp nhưng nay đã không còn bóng dáng của những công trình nói trên.
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát

Trước đó, từ ngày 24/4, Ban Quản lý dự án quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp, hoàn thành tháo dỡ, di dời các phương tiện thủy cũ nát ra khỏi hồ Tây.

Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát
Cho tới nay, tất cả các công trình nhà nổi, du thuyền này đã hoàn thành việc tháo dỡ.
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát
Thông tin tới báo chí, đại diện Ban Quản lý dự án quận Tây Hồ cho biết, đến thời điểm hiện tại, quận Tây Hồ đã hoàn thành việc di dời các phương tiện thủy cũ nát ra khỏi hồ Tây theo đúng thông báo của UBND TP Hà Nội về việc chấm dứt toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong phạm vi quản lý hồ Tây.
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát
Sau khi hoàn thành việc di dời tàu thuyền theo chỉ đạo của Thành phố, quận Tây Hồ tiếp tục triển khai loạt giải pháp để bảo đảm môi trường nước, như lên phương án nạo vét bùn lòng hồ, sục khí, thả bè thủy sinh... để từng bước làm sạch nước hồ.
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát
Về mục tiêu dài hạn, UBND quận Tây Hồ đang tiếp tục hoàn thiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực hồ Tây và phụ cận. Nội dung của đề án bao gồm việc thực hiện quy hoạch, quản lý hạ tầng kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; quản lý không gian chức năng; làm rõ các hạng mục kinh doanh dịch vụ, thể thao, du lịch được khai thác, theo chỉ đạo của Thành phố.
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát
Hình ảnh hồ Tây sạch đẹp, thoáng đãng sau khi tàu thuyền được di dời.
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát
Chị Nguyễn Thu Hà (Nhật Chiêu, Tây Hồ) cho biết: "Tôi vẫn thường đạp xe tập thể dục xung quanh hồ Tây. Có thể nói ở đây gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người cho tới khi hàng loạt các nhà nổi, du thuyền, quán bar mọc lên trên hồ Tây gây ô nhiễm môi trường và ồn ào về đêm. Sau khi di dời hết các công trình này, hồ Tây đã được trả lại vẻ đẹp thơ mộng như chúng tôi từng biết".
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát
Một công trình nhà nổi từng hoạt động trên phố Quảng An cũng đã hoàn thành việc tháo dỡ và rào chắn.
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát
Trước đó, công trình trên hồ Thủy Sứ trong khu vực hồ Tây được dựng khung nhôm kính và mái lá tạo cảnh quan gây mất thẩm mỹ, nay đã hoàn thành tháo dỡ di dời.
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát
Hồ Tây hiện tại đã không còn các công trình gây mất thẩm mỹ, du thuyền cũ nát đã được giải tỏa.
Hồ Tây sạch đẹp sau khi tháo dỡ, di dời du thuyền cũ nát

Trước đó, UBND TP Hà Nội có thông báo số 38/TB-UBND ngày 7/2/2017 về việc chỉ đạo chấm dứt toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong phạm vi quản lý hồ Tây; di chuyển các tàu, thuyền, phương tiện nổi về một vị trí tập kết, xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện ra khỏi hồ Tây.

Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động