Chủ nhật 14/12/2025 04:10
Vụ Tuấn "Phò mã 36" bị bắt:

Hành vi cá độ trong đánh bi-a là đánh bạc trái phép

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) sẽ làm rõ ngoài hành vi đánh bạc trái phép, Tuấn “Phò mã 36” còn hành vi vi phạm pháp luật nào khác hay không để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hành vi cá độ trong đánh bi-a là đánh bạc trái phép
Hoàng Đình Tuấn, còn được gọi là Tuấn "phò mã" tại CQCA. Ảnh: CQCA cung cấp

Đánh bi-a được thua bằng tiền

Ngày 7/3, Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Đình Tuấn hay còn gọi là Tuấn “Phò mã 36”, SN 1986, ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi đánh bạc. Theo VKSND tỉnh Bắc Ninh, đêm 15/1 đến chiều 16/1, tại quán bi-a ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, các đối tượng gồm: Hoàng Đình Tuấn; Đỗ Văn Bình (SN 1996); Trần Văn Phúc (SN 1989), cùng ở tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Huy (SN 2004, ở huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) cùng nhau đánh bạc dưới hình thức đánh bi-a được thua bằng tiền.

Ngày 5/3, CQCSĐT CA huyện Yên Phong đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bình và Huy. Đến ngày 6/3, CQCSĐT ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Phúc và ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Đình Tuấnđể tiếp tục điều tra về hành vi đánh bạc. Cùng ngày, VKSND huyện Yên Phong đã phê chuẩn Lệnh bắt khẩn cấp của CQCSĐT, đồng thời tích cực phối hợp với CQCSĐT tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Theo tài liệu của CQCA, Hoàng Đình Tuấn có tài khoản trên các trang mạng xã hội Facebook, Tiktok là “Tuấn Phò mã 36”. Trước khi bị bắt đối tượng này thường xuyên đi đến các chốt kiểm tra của lực lượng Cảnh sát giao thông ở nhiều tỉnh, TP trên cả nước quay clip quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng này và đăng tải lên tài khoản mạng xã hội. Các tài khoản này của Tuấn thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, bình luận. Hiện VKSND huyện Yên Phong và CQCSĐT CA huyện Yên Phong đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Tuấn “Phò mã 36” nổi tiếng bằng cách nào?

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Cty Luật TNHH Đại Đông Á, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đánh bạc trái phép là hành vi đánh bạc được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích được thua bằng tiền hay hiện vật mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép nhưng thực hiện không đúng với quy định trong giấy phép được cấp. Bởi vậy, với hành vi cá độ trong đánh bi-a cũng là đánh bạc trái phép. Chắc chắn, ngoài Hoàng Đình Tuấn, CQCSĐT sẽ khởi tố thêm các đối tượng chơi bi-a cùng Tuấn “Phò mã 36” về tội danh này.

Luật sư Đinh Thị Nguyên phân tích, theo quy định của Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nếu một người đánh bạc trái phép với giá trị tài sản đánh bạc là từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù.

Nếu đánh bạc với giá trị tài sản dưới 5 triệu đồng mà chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì cá nhân vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, với mức phạt từ 1 triệu đến 20 triệu được quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 322, BLHS năm 2015, hành vi tổ chức đánh bạc có thể bị xử lý với mức phạt cao nhất lên đến 10 năm tù. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Quá trình điều tra vụ án, CQCSĐT cũng sẽ làm rõ đặc điểm nhân thân của bị can, làm rõ mọi hành vi đánh bạc trái phép, Tuấn “Phò mã 36” còn hành vi vi phạm pháp luật nào khác hay không để xử lý theo quy định của pháp luật. Với những hành vi đưa các thông tin lên mạng internet khiến đối tượngTuấn “Phò mã 36” trở nên nổi tiếng, CQCSĐT cũng đánh giá sự tác động tích cực hoặc tiêu cực của những thông tin này làm căn cứ xác định yếu tố nhân thân của đối tượng. “Nếu có những thông tin vi phạm luật an ninh mạng, vi phạm điều cấm của pháp luật, tùy vào tính chất mức độ mà có thể xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự", Luật sư Đinh Thị Nguyên nhận định.

Qua sự việc trên, luật sư Đinh Thị Nguyên khuyến cáo, thời gian qua, hàng loạt các đối tượng giang hồ mạng đã bị bắt giữ, xử lý về nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác nhau, nhiều đối tượng nổi tiếng trên mạng nhờ "bóc phốt", tạo ra các hội nhóm đấu tố lẫn nhau, thu thập trái phép thông tin cá nhân, đưa ra những thông tin giả mạo sai sự thật, xâm phạm bí mật đời tư cá nhân…cũng đã bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt giữ…giúp môi trường mạng dần trở nên trong sạch hơn.

Từ bình luận trên, luật sư Đinh Thị Nguyên nhận định, nổi tiếng vì mang lại giá trị thực sự cho xã hội, truyền bá những nội dung nhân văn, tích cực cho cộng đồng và mang đến những giá trị về trí thức, giải trí thì mới có chỗ đứng trong xã hội. “Đối với các đối tượng có hành vi lệch chuẩn, không phù hợp với chuẩn mực, đạo đức và có hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng nổi tiếng bằng chiêu trò thì việc bị pháp luật xử lý là điều khó tránh, bởi những tai tiếng đó là biểu hiện của hành vi vi phạm pháp luật", Luật sư Đinh Thị Nguyên nhấn mạnh.

Vì sao Tuấn "Phò mã" bị bắt?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Làm rõ kẻ gian đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm tiền, vàng

Làm rõ kẻ gian đột nhập nhà dân, phá két sắt trộm tiền, vàng

Ngày 12/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Thường Xuân đã nhanh chóng xác minh, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản.
Người phụ nữ suýt mất hơn 4 tỷ đồng vì bị người yêu trên mạng tống tình

Người phụ nữ suýt mất hơn 4 tỷ đồng vì bị người yêu trên mạng tống tình

Ngày 12/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Cẩm Xuyên đã phối hợp Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh kịp thời ngăn chặn một vụ đe dọa chiếm đoạt 4 tỷ đồng bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm ảo trên mạng xã hội, sau đó tống tình, ép buộc nạn nhân chuyển tiền vào “sàn giao dịch CME GROUP”.
Vụ tài xế cán chết người ở Đồng Nai: Phạm tội vì động cơ đê hèn?

Vụ tài xế cán chết người ở Đồng Nai: Phạm tội vì động cơ đê hèn?

Sau khi xảy ra tai nạn, nếu tài xế cố ý cho xe cán tiếp qua người nạn nhân là hành vi vô cùng tàn nhẫn, có thể phải đối diện tội “Giết người” với nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có thể đối diện mức án cao nhất là tử hình.
Bồi thường 87 triệu đồng trong vụ kiện đòi 46 tỷ đồng

Bồi thường 87 triệu đồng trong vụ kiện đòi 46 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa ra phán quyết chấp nhận một phần kháng cáo của ông Dương Thế Hảo trong vụ kiện đòi Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường 46 tỷ đồng.
Tuyên phạt 8 năm tù vì lừa góp vốn

Tuyên phạt 8 năm tù vì lừa góp vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nại Văn Vũ (SN 1992, xã Quang Hán, tỉnh Cao Bằng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Nếu hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án sẽ thi hành ra sao?

Nếu hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án sẽ thi hành ra sao?

Theo luật sư, nếu Hoa hậu Thùy Tiên không kháng cáo, bản án hình sự sơ thẩm sẽ chính thức có hiệu lực pháp luật sau khi kết thúc thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án…
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động