Thứ bảy 27/04/2024 00:44

Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ 12g trưa ngày 25-5, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Hà Nội đã ra chỉ thị tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khi có thông báo mới.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Cụ thể, các dịch vụ nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), không tổ chức ăn uống, liên hoan tập trung đông người; các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Ghi nhận của PV sau 12g trưa ngày 25-5, sau chỉ thị mới của Thành phố, một số nhà hàng, quán ăn đã đóng cửa để phục vụ công tác phòng dịch.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Các cửa hàng lập tức chuyển đổi hình thức kinh doanh, dừng hoạt động phục vụ tại chỗ mà chỉ bán đồ mang đi.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường khi trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã xuất hiện chùm ca bệnh mới chưa xác định nguồn lây nhiễm tại các khu vực chung cư tập trung đông dân, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Hàng loạt hàng quán đã ngay lập tức thực hiện chỉ thị mới khi không còn phục vụ bán tại chỗ. Anh Đạt (chủ quán Cafe) cho biết: "Trong sáng ngày 25-5, quán vẫn mở nhưng chỉ đón khách quen. Đến 12g thì quán đã dừng hoạt động tại chỗ và chuyển sang hình thức bán mang đi. Tuy điều này có gây chút khó khăn nhưng tôi thấy chỉ đạo của Thành phố là đúng đắn trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp".
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Nhân viên các hàng quán nhanh chóng thu dọn bàn ghế tại các khu vực ngồi phục vụ tại chỗ.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Chỉ thị cũng thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm đã dựng thông báo dừng tụ tập, dừng các hoạt động thể dục thể thao tại khi vực trên.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Cánh tài xế công nghệ, ship hàng phải chạy hết công suất trong buổi trưa ngày 25-5 do nhu cầu của dân văn phòng tăng đột biến khi không thể đi ăn tại chỗ.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Lực lượng chức năng liên tục đi tuần, nhắc nhở các chủ hộ kinh doanh nghiêm túc thực hiện chỉ thị mới của Thành phố để đảm bảo phòng dịch.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Người dân xếp hàng để mua đồ ăn mang đi trong buổi trưa ngày 25-5.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Các hộ kinh doanh từ lớn đến nhỏ đều đồng loạt treo biển dừng phục vụ tại chỗ.
Hàng quán Hà Nội tiếp tục thực hiện đóng cửa, không phục vụ tại chỗ
Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, chỉ thị mới của Thành phố là cần thiết và kịp thời khi Hà Nội đang xuất hiện các ca lây nhiễm mới và chưa truy vết được nguồn lây.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động