Thứ bảy 27/04/2024 10:22

Hải Phòng cấm xe nhiều tuyến đường để tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sở Giao thông vận tải Hải Phòng tổ chức giao thông tạm thời trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2023 từ 18h đến 22h30 ngày 13/5.
Hải Phòng cấm xe nhiều tuyến đường để tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ
Hải Phòng cấm xe nhiều tuyến đường để tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

Cụ thể, cấm các loại phương tiện lưu thông trên các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng (từ nút giao Điện Biên Phủ đến nút giao Trần Phú), đường Trần Hưng Đạo và đường Quang Trung (từ nút giao Lê Đại Hành đến đường sau nhà triển lãm); đường Cầu Đất và đường Hoàng Văn Thụ (từ nút giao Cầu Đất - Lương Khánh Thiện đến nút giao Hoàng Văn Thụ - Điện Biên Phủ), đường Nguyễn Đức Cảnh và đường Trần Phú (từ nút giao với đường sau nhà triển lãm đến nút giao Trần Phú - Nguyễn Khuyến), đường Trần Quang Khải (từ nút giao Lý Thường Kiệt đến nút giao Lê Đại Hành).

Thành phố cũng cấm xe lưu thông các đoạn đường kết nối đường Đinh Tiên Hoàng và đường Hoàng Văn Thụ (đoạn từ nút giao Trần Phú đến nút giao Điện Biên Phủ); đường Mê Linh (từ nút giao với đường Hai Bà Trưng đến nút giao với đường Nguyễn Đức Cảnh); các tuyến đường: Lê Chân, Trần Nhật Duật và Phạm Bá Trực. Sở Giao thông Vận tải cấm các loại phương tiện dừng đỗ trên các tuyến đường dải trung tâm thành phố và các tuyến đường cấm nêu trên.

Cùng với đó, hạn chế phương tiện giao thông trên các tuyến đường Lê Thánh Tông Hoàng Diệu – Nguyễn Tri Phương – Bạch Đằng (từ nút giao Lê Thánh Tông Nguyễn Trãi đến vòng xuyến nút giao Nam cầu Bính).

Trong thời gian phân luồng giao thông tạm thời các phương tiện từ huyện Thuỷ Nguyên, huyện An Dương tới khu vực cảng Hải Phòng và ngược lại theo tuyến đường tỉnh 359 - nút giao Nam cầu Bính - Hồng Bàng - đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Hồng Phong - Đà Nẵng - Lê Thánh Tông và ngược lại; Quốc lộ 5 - phố Tôn Đức Thắng - Tô Hiệu - Lê Lợi - Lê Lai - Lê Thánh Tông - Quốc lộ 10 và Quốc lộ 5 - Nguyễn Trường Tộ - Bùi Viện.

Các lực lượng căn cứ tình hình thực tế bố trí đỗ xe ô tô của các khách mời trên một phần lòng đường các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, khu vực cầu Hoàng Văn Thụ, Bến Bính, sân trước trụ sở UBND thành phố, sân Trung tâm hội nghị thành phố, 2 tuyến Trần Hưng Đạo, Trần Phú (từ nút giao Điện Biên Phủ đến nút giao Hoàng Diệu, Lê Thánh Tông).

Thành phố cũng bố trí 15 điểm đỗ xe miễn phí tại 3 quận Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền. Trong đó, các điểm đỗ xe 2 bánh gồm: Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (2 cơ sở), tiểu học Nguyễn Tri Phương, THCS Hồng Bàng cơ sở 2, trường mầm non Minh Khai; 199 Tô Hiệu, THCS Tô Hiệu, Sân vận động Hồ Sen, tiểu học Lê Văn Tám, sân 26 Lương Khánh Thiện.

Điểm trông xe miễn phí với ô tô gồm khu đất trống số 4 Trần Phú, Trường THCS Hồng Bàng (số 4 Đinh Tiên Hoàng), bến xe Lạc Long cũ, Trường THCS Trương Công Định (61 Nguyễn Công Trứ) và Tiểu học Nguyễn Công Trứ (59 Nguyễn Công Trứ).

Trong thời gian tổ chức giao thông tạm thời đề nghị người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ chấp hành theo hệ thống biển báo hiệu đường bộ và các lực lượng chức năng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Đường sắt giảm giá vé tàu Hà Nội - Hải Phòng dịp Lễ hội Hoa phượng đỏ
Hải Phòng bố trí điểm trông xe miễn phí cho người dân dự Lễ hội Hoa Phượng Đỏ
Hải Phòng đầu tư hơn 434 tỷ đồng cải tạo hè, đường một số tuyến đường nội đô
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động