Thứ tư 24/04/2024 09:45

Hà Nội: Trao giải cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền quy tắc ứng xử

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022” và cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31.
Hà Nội: Trao giải cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền quy tắc ứng xử
Tác giả Quách Mạnh Hùng đạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh tuyên truyền quy tắc ứng xử

Cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022” được phát động từ tháng 10/2022. Sau 2 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 449 tác phẩm dự thi.

Các tác phẩm đều phong phú về nội dung biểu đạt và đa dạng về hình thức thể hiện. Cụ thể, các tác phẩm đã bám sát chủ đề, mang hơi thở thời đại, gần gũi, phù hợp với đời sống đương đại, nêu bật được các nội dung liên quan đến những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đất nước, của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, cũng như tầm quan trọng của việc lan tỏa Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong xã hội. Nhiều tác phẩm dự thi có phong cách sáng tạo mới, vượt qua lối mòn cũ trong sáng tác tranh cổ động.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao thưởng 5 tập thể và 22 cá nhân đoạt giải tại cuộc thi “Vẽ tranh tuyên truyền cổ động trực quan về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022”, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 15 giải Khuyến khích.

Về cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng SEA Games 31, đây được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022, đồng thời là một trong những hoạt động chính để triển khai thực hiện chào mừng SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, trong đó, Hà Nội là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc của sự kiện.

Cuộc thi được phát động từ thành phố tới cơ sở, góp phần nâng cao ý thức, tạo thói quen ứng xử văn minh, thanh lịch. Thông qua cuộc thi, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, tạo chuyển biến tích cực trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và xây dựng nếp sống văn minh.

Đặc biệt, một số quận, huyện, thị xã còn tổ chức cuộc thi tại các tổ dân phố, thôn, làng theo tuần, theo tháng, tạo khí thế, động viên, khích lệ nhân dân vào cuộc. Một số quận, huyện tiêu biểu trong triển khai cuộc thi như: Đan Phượng, Đông Anh, Phú Xuyên, Ba Vì, Thạch Thất, Thường Tín, Long Biên, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Sơn Tây,…

Ban tổ chức cũng trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 8 giải Ba và 17 giải Khuyến khích cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp”.

Hà Nội triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử trong năm 2022 Hà Nội triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử trong năm 2022
Quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội Quy tắc ứng xử chung trên mạng xã hội
Hà Nội: Tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng Hà Nội: Tuyên truyền, vận động thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động