Thứ ba 23/04/2024 15:46

Hà Nội phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 6-10, UBND TP và UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2020.

Tham dự chương trình có đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - Vương Đình Huệ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Đào Ngọc Dung; Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UB Trung ương MTTQ Việt Nam - Hầu A Lềnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP - Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội - Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội - Nguyễn Lan Hương.

Trước đó, đại diện UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, theo thống kê, hiện, TP còn 8.401 hộ nghèo và 41.875 hộ cận nghèo đang cần sự hỗ trợ để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Năm 2019, Quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp của TP đã tiếp nhận được 70,16 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 916 nhà đại đoàn kết; sửa chữa 386 nhà xuống cấp cho hộ nghèo, hỗ trợ 3.394 hộ nghèo về giống, vốn phát triển sản xuất, giúp khám và chữa bệnh cho 2.132 người nghèo, giúp cho 9.619 con em hộ nghèo có thêm điều kiện để đến trường và tặng quà cho hàng ngàn hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn nhân các dịp lễ, Tết…

Quỹ Vì biển đảo tiếp nhận ủng hộ 47 tỷ, qua đó đã chuyển giao kinh phí 38 tỷ để xây dựng Nhà văn hóa đa năng, hỗ trợ cư dân, chiến sỹ đang công tác tại vùng biên giới, hải đảo bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp của TP đã tiếp nhận được 14.796.781.381 đồng. Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam" tiếp nhận ủng hộ số tiền 43.457.075.333 đồng.

Ngày 2-7 vừa qua, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chuyển giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa đa năng trên đảo Trường Sa với số tiền 38 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Hải quân.

ha noi phat dong thang cao diem vi nguoi ngheo nam 2020
Các đồng chí lãnh đạo trung ương và TP Hà Nội thực hiện nghi thức công bố khánh thành công trình 90 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo.

Cuối năm 2019, đầu 2020, Việt Nam và thế giới bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Tính đến ngày 18-9-2020, UB MTTQ Việt Nam các cấp của TP đã nhận được sự đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 là 243.076.521.314 đồng.

Trong đó, tiền mặt là 144.636.518.314 đồng và hàng hóa trị giá 98.440.003.000 đồng, gồm các thiết bị y tế và nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm khác. 9 tháng đầu năm Ban Thường trực UB MTTQ Việt Nam TP đã trích Quỹ "Cứu trợ" TP với tổng số: 2,143 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động cứu trợ trên địa bàn.

Tại lễ phát động, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP - Nguyễn Lan Hương cho biết, nhờ những chính sách thiết thực của thành phố, sự chung tay của MTTQ Việt Nam, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đời sống của người dân gặp khó khăn đã được nâng lên, nhiều gia đình đã phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố chỉ còn 0,4% và là đơn vị tiêu biểu trong công tác giảm nghèo, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia của cả nước. Những hoạt động trong công tác an sinh xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp của TP cho đến nay đã góp phần giúp nhiều hộ nghèo có ý thức, tự tin vườn lên thoát nghèo, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã có cuộc sống tốt hơn, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của thành phố giảm xuống dưới 0,4%.

Tuy nhiên, hiện nay TP vẫn còn hơn 8,4 nghìn hộ nghèo và hơn 41,8 nghìn hộ cận nghèo đang cần được hỗ trợ để có thêm nguồn lực phát triển sản xuất ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Dù phải vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa ổn định đời sống, phát triển kinh tế, nhưng với phương châm "Không để người nghèo nào bị bỏ lại phía sau", UB MTTQ Việt Nam các cấp TP đã tích cực tuyên truyền, vận động, ủng hộ quỹ "Vì người nghèo".

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Quỹ "Vì người nghèo" đã tiếp nhận được trên 15 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, gần 400 ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng, hàng nghìn hộ nghèo được vay vốn, hỗ trợ về giống, phương tiện sản xuất, khám chữa bệnh, được nhận những phần quà hỗ trợ, động viên kịp thời...

Tại lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2020, Ban tổ chức đã thực hiện nghi lễ khánh thành 90 nhà đại đoàn kết được xây dựng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” TP hỗ trợ 90 hộ nghèo trên địa bàn 8 huyện; trích Quỹ “Vì người nghèo” TP trao hỗ trợ xây dựng 2 ngôi nhà “đại đoàn kết”, 2 chiếc xe máy, 2 con bò sinh sản và 1 suất học bổng cho 7 hộ nghèo... Ban tổ chức cũng đã biểu dương, vinh danh 90 tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiêu biểu, có đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội do MTTQ Việt Nam các cấp triển khai trong thời gian qua.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương các ngành, các cấp, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tầng lớp nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia, đóng góp thiết thực vào công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội của TP trong thời gian qua và ngay tại chương trình này.

Đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP đặt ra trong thời gian tới là giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa; quản trị xã hội hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội, tiến bộ, công bằng xã hội; không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, giảm chênh lệch mức sống giữa các khu vực đô thị và nông thôn.

Chủ tịch UBND TP - Chu Ngọc Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái”, chung sức, đồng lòng, huy động mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với vị thế, vai trò gương mẫu của Thủ đô.

Tính đến 21g30 ngày 6-10, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP đã tiếp nhận số tiền ủng hộ 28 tỷ 203 triệu đồng.

Mọi sự ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội xin liên hệ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội (số 29, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm).

Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội - Quỹ “Vì người nghèo”. Số tài khoản: 3761.0.9057259.91046 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Hoặc: Tài khoản số: 1500201113838, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hà Nội.Hà Nội: Triển khai Tháng cao điểm ''Vì người nghèo'' năm 2020.

Xuân Thanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động