Thứ ba 16/04/2024 19:03

Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 5/9, các trường học tại Hà Nội đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Theo ghi nhận của PV, nhiều phụ huynh đã đưa con em đến trường từ sớm.
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Nhiều em học sinh trường Tiểu học Giang Biên đã đến trường từ sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng

Năm ngoái, học sinh Hà Nội phải đón lễ khai giảng trực tuyến vì tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhiều em học sinh chưa cảm nhận được không khí tưng bừng của ngày khai giảng nên năm nay sự háo hức, mong chờ càng lớn hơn.

Là một trong những học sinh đến trường sớm nhất, em Lê Hoàng Diệp Anh - học sinh lớp 3A1, trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên) không khỏi bất ngờ vì nhìn trường học hôm nay được trang hoàng rực rỡ, bàn ghế các lớp đã được chuẩn bị sẵn sàng cho lễ khai giảng. Các ô che cũng đã được kê ngay ngắn để phòng trời nắng, mưa.

Em Lê Hoàng Diệp Anh cho biết: “Con đếm ngược từng ngày để đến ngày khai giảng, được đến trường học cùng các bạn. Con rất bất ngờ vì trường con nhìn từ cổng vào rất đẹp, còn có cả chiếc ô tô ngộ nghĩnh và chiếc cổng chào mừng làm bằng bóng bay rất đẹp. Các cô đã chuẩn bị rất chu đáo cho chúng con. Ngược lại, con cũng đã chuẩn bị bài mới cẩn thận để có buổi học đầu tiên thật tốt. Con còn rất háo hức được xem các anh chị và các bạn biểu diễn văn nghệ trong lễ khai giảng”.

Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Phụ huynh, học sinh tranh thủ chụp ảnh trước giờ khai giảng
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Em Lê Hoàng Diệp Anh (phải) háo hức được đến trường dự khai giảng cùng các bạn.

Em Quách Thị Phương Thảo - học sinh lớp 3A4 trường Tiểu học Văn Yên (quận Hà Đông) chia sẻ: “Năm ngoái, con và các bạn không được đến trường dự lễ khai giảng nên năm nay con rất háo hức. Con dậy từ sớm, chuẩn bị cặp sách, quần áo sẵn sàng, ăn uống xong là được bố mẹ đưa đến trường. Năm nay, con được học tập cùng cô và các bạn tại trường, con rất vui và sẽ cố gắng học tập tốt”.

Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Các em học sinh lớp 3A4 trường Tiểu học Văn Yên chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp khai giảng.

Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của em Hà Tùng Lâm, học sinh lớp 1A2, trường Tiểu học Nhật Tân (quận Tây Hồ). Em hồ hởi khoe: “Con rất vui vì hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên của con. Mọi hôm con ngủ dậy muộn nhưng hôm nay con dậy từ sớm để cùng với chị gái chuẩn bị cặp sách, quần áo, cờ, hoa đến trường. Hai chị em con còn học thuộc Quốc ca để hát thật to trong lễ chào cờ nữa”.

Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Chị Bích Hiển đưa hai con đến trường sớm trong ngày khai giảng

Chị Phùng Thị Bích Hiển - phụ huynh của em Hà Tùng Lâm - trường Tiểu học Nhật Tân vui vẻ nói: “Tôi cảm thấy rất phấn khởi vì năm ngoái con gái tôi phải khai giảng online, năm nay thì cháu và em trai bắt đầu vào lớp 1 được dự lễ khai giảng đúng nghĩa. Các con được gặp cô giáo và các bạn ngày khai giảng nên rất háo hức, dặn mẹ chuẩn bị đồng phục, cờ, hoa từ tối hôm trước. Các con cũng học thuộc Quốc ca để làm lễ chào cờ. Đến trường, nhìn nhà trường đầu tư trang trí, tổ chức lễ khai giảng cho học sinh bài bản, chu đáo, tôi cũng rất mừng. Hy vọng, các con sẽ có một năm học mới đạt kết quả tốt”.

Chị Hiển cho biết thêm nếu như năm ngoái, những phụ huynh có con học lớp 1 rất vất vả vì phải dành nhiều thời gian kèm cặp con cùng với giáo viên thì năm nay, con chị cùng các bạn vào lớp 1 được đến trường học, được cô uốn nắn trực tiếp, việc học sẽ hiệu quả và bố mẹ cũng đỡ vất vả hơn.

Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Cô, trò trường Tiểu học Nhật Tân chuẩn bị sẵn sàng cho ngày khai giảng

Chị Bành Thị Hà Huệ - phụ huynh học sinh trường Tiểu học Giang Biên chia sẻ: “Tôi rất vui vì năm nay tình hình dịch Covid-19 đã ổn định, con trai được đến trường dự khai giảng thay vì khai giảng trực tuyến như năm ngoái. Vì công việc bận rộn nên tôi đã không đưa con đến trường ngày khai giảng 2 năm học trước. Năm nay, tôi muốn được đưa cháu đến trường, để cùng con cảm nhận không khí ngày khai giảng. Hơn nữa, cháu nằm trong đội văn nghệ biểu diễn trong lễ khai giảng nên tôi cũng muốn đến xem và cổ vũ cho cháu. Năm nay cháu nhà tôi học lớp 3, học theo sách mới nên được học trực tiếp từ đầu năm học sẽ mang lại hiệu quả cao cho việc học của cháu, bố mẹ cũng yên tâm hơn”.

Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Tại trường Mầm non Tràng An (Long Biên), các cô giáo đến từ sớm, mặc áo dài trang trọng đón phụ huynh và học sinh

Chị Nguyễn Thu Giang - phụ huynh học sinh trường Mầm non Tràng An (quận Long Biên) tâm sự: "Năm học trước thực sự là quãng thời gian cả gia đình tôi vất vả, quay cuồng trông con vì các cháu phải ở nhà do dịch. Năm nay, không chỉ riêng tôi mà rất nhiều phụ huynh đều phần khởi vì dịch đã ổn định, các con được đến trường. Con 3 tuổi nhưng đã biết ngày khai giảng là một ngày đặc biệt nên dạy từ sớm chuẩn vị cặp sách để đến trường. Nhìn cháu rất phấn khởi".

Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Các em nhỏ được tặng quà trong ngày đầu đến trường
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Tâm trạng mỗi em một vẻ trong ngày khai giảng
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Mẹ tranh thủ chụp ảnh cho con gái
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Phụ huynh trường Mầm non Tràng An đưa con, em đến trường
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, học sinh đang tập duyệt lại chương trình lễ khai giảng
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Học sinh tranh thủ trò chuyện trước giờ khai giảng
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Khoảnh khắc của cô, trò trong ngày đặc biệt
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Ngày khai giảng của con có bố đồng hành
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Trường Marie Curie, mọi công đoạn cho lễ khai giảng đã được hoàn tất
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Chủ đề năm học mới của trường Marie Curie là "Nhân ái"
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Học sinh trường THCS Lương Thế Vinh trong ngày khai giảng
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Các em học sinh đầu cấp được đón chào nồng nhiệt
Hà Nội: Không khí nô nức trong ngày khai giảng năm học mới
Học sinh trường Mầm non Ngôi sao xanh cờ hoa rực rỡ trong ngày khai giảng
Về lễ khai giảng, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, lấy học sinh là trung tâm, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh. Sau khai giảng, các trường cần duy trì nền nếp hát Quốc ca trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, lễ kỷ niệm, tổng kết, tuyên dương, khen thưởng.Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học. Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, điều kiện của đơn vị và đặc thù riêng của từng cấp học, ngành học, các nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động sinh hoạt thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023
Hà Nội: Trang hoàng trường lớp rực rỡ cho ngày khai giảng Hà Nội: Trang hoàng trường lớp rực rỡ cho ngày khai giảng
Hơn 23 triệu học sinh cả nước tưng bừng trong ngày hội khai trường Hơn 23 triệu học sinh cả nước tưng bừng trong ngày hội khai trường
An Nhiên- Duy Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động