Thứ sáu 26/04/2024 03:10

Hà Nội: Khắc phục hậu quả thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 2

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 105/BC-BCH về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội: Khắc phục hậu quả thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 2
Tập trung khắc phục hậu quả thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 2

Theo báo cáo, tổng lượng mưa trung bình trên địa bàn thành phố từ 7h, ngày 11/8 đến 7h, ngày 12/8 là 195,1mm, đặc biệt có nơi lớn hơn, như: Hương Sơn (huyện Mỹ Đức) là 287,2mm, Quảng Oai (huyện Ba Vì) là 287,5mm. Mưa lớn đã làm dềnh nước trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm..., gây ách tắc giao thông trên một số tuyến đường.

Tại khu vực ngoại thành, mưa lớn đã làm úng ngập 1.358ha lúa, hoa màu; trong đó, huyện Ba Vì 365ha, Gia Lâm 309ha, Quốc Oai 230ha, Chương Mỹ 449ha, Đông Anh 5,5ha...; 200m đường giao thông ở thôn Đồng Dâu (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ) bị ngập 15-20cm. Ngoài ra, mưa lớn kèm gió mạnh còn làm gãy đổ 2 cây xanh, gây ra 32 sự cố về hạ tầng đô thị, đổ 30m tường bao nghĩa trang liệt sĩ...

Khắc phục hậu quả úng ngập, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội đã vận hành tối đa công suất các trạm bơm: Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 3, Cầu Giát, Hòe Thị... Các công ty thủy lợi Thành phố vận hành 152 trạm với 632 máy bơm, tổng lưu lượng tiêu úng 1.897m3/h. Đặc biệt, Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa đã vận hành 3 máy từ 19h, ngày 11/8 và tăng lên 5 máy từ 6h, ngày 12/8 (mỗi máy công suất 43.200m3/h).

Thực hiện lệnh báo động lũ cấp I trên sông Tích của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lúc 7h sáng nay, các xã ven đê thuộc hai huyện Quốc Oai và Chương Mỹ đã huy động lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ đê, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống xảy ra.

Về diễn biến thời tiết, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với vùng thấp suy yếu từ bão số 2 nên ngày và đêm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa tại khu vực trung tâm và phía Nam thành phố 50-80mm, có nơi lớn hơn, các huyện phía Bắc và phía Tây 30-50mm, có nơi lớn hơn.

Mực nước các sông nội địa Hà Nội, như: Tích, Bùi, Cà Lồ đang lên nhanh. Trong đó, mực nước sông Tích lúc 7h sáng nay tại trạm đo Vĩnh Phúc (huyện Quốc Oai) đạt 6,41m, vượt báo động lũ cấp I là 0,01m. Dự báo, mực nước sông Tích đạt 7m vào 19h hôm nay và 7,5m vào 7h sáng mai...

Hà Nội tổ chức trực ban 24h/24h ứng phó với cơn bão số 2
Hải Phòng khẩn trương ứng phó bão số 2
Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi
Không để gián đoạn công tác cấp cứu, điều trị trong bão Mulan
Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 2 đi vào khu vực Quảng Ninh-Hải Phòng
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức đối với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn hoá, trách nhiệm đến toàn xã hội, đặc biệt là với người dân Thủ đô.
Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có Văn bản 1184/SGDĐT-VP đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 4262/BGTVT-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động