Thứ năm 25/04/2024 23:43

Hà Nội giành lại vỉa hè - Kỳ 12: Lực lượng chức năng phường Láng Thượng có "làm ngơ" cho vi phạm trật tự đô thị?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Một loạt các vỉa hè, lòng đường tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội bị "xẻ thịt" làm nơi kinh doanh, gây ách tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên lực lượng chức năng phường Láng Thượng dường như "làm ngơ" để tình trạng này tồn tại, bất chấp sự chỉ đạo quyết liệt của UBND TP.

Có thể nói, sau một thời gian Hà Nội ra quân tiến hành lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ thì bộ mặt một số tuyến phố, tuyến đường đã trở nên thông thoáng, sạch sẽ hơn rất nhiều, người đi bộ thoải mái lưu thông trên phần đường của mình. Bên cạnh những phường thực hiện tốt chủ trương của thành phố thì vẫn còn không không ít nơi ra quân rất hời hợt cho có lệ, kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” khiến bộ mặt đô thị luôn nhếch nhác, điểm nóng phường Láng Thượng là một ví dụ điển hình.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến đường, ngõ chính của phường Láng Thượng cho thấy, tình trạng vi phạm trật tự đô thị nơi đây rất công khai và tồn tại nhiều bất cập trong khâu xử lý của lực lượng chức năng. Không khó để bắt gặp những cảnh hàng rong, quán nước, quán bia vô tư bày biện hàng hóa, bàn ghế tràn lan dọc vỉa hè, lòng đường xe cộ để ngổn ngang gây cản trở giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Bà Phạm Thị Hoa, người dân sống gần hồ Láng Thượng cho biết: “Khu vực này có rất nhiều quán nước, quán bia ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè làm của riêng mình. Hàng ngày tôi đi tập thể dục thấy cảnh này thường xuyên xảy ra nhưng không thấy lực lượng công an phường xử lý gì”.

Tại phố Chùa Láng, đây là tuyến phố quan trọng của phường Láng Thượng khi tập trung nhiều cơ quan nhà nước, bệnh viện lớn, trường học…nên lưu lượng giao thông qua đây rất lớn. Tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè, đậu đỗ xe dưới lòng đường thường gây ra cảnh ùn tắc giao thông vào mỗi giờ cao điểm. Ngay tại khu vực chùa Láng, một ngôi chùa cổ ở Hà Nội nhưng có không dưới 20 quán nước, quán ăn bủa vây kín cổng, gây mất mỹ quan đô thị chốn linh thiêng.

Ngõ 80 phố chùa Láng, khu vực cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hầu hết phần diện tích vỉa hè đã bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh của hộ bán nước giải khát, quán café. Cổng viện tại đây luôn thường trực 4 quán trà đá chia nhau ngồi bán, ghế nhựa, bàn uống nước bày tràn lan dọc vỉa hè, một loạt các cửa hàng thuốc, quán cơm còn trưng bày biển hiệu, biển quảng cáo ra sát đường,

Ngoài ra, tại đây các quán bia như bia hơi Đồng Đội, bia hơi Hồ Láng cũng ngang nhiên biến vỉa hè thành nơi dừng đỗ phương tiện, địa điểm kinh doanh từ sáng đến tối gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, đậu đỗ xe cũng đang xảy ra tại ngõ 82 đường quanh hồ Láng Thượng. Vỉa hè, lòng đường tại đây đang bị một loạt quán café, quán bia chưng dụng làm nơi bán hàng, nơi để xe với các quán như café Min, Sailing café, Chè Đầu bếp, nhà hàng Tân Hồng. Phản cảm nhất có lẽ phải kể đến nhà hàng Tân Hồng khi nhà hàng này ngang nhiên coi vỉa hè là đất nhà mình, kê bày hàng chục bộ bàn ghế trải dài dọc khắp vỉa hè với hàng chục thực khách ngồi ăn uống. Khu vực vỉa hè hồ Láng Thượng đối diện quán bị biến thành điểm trông xe, nhân viên quán tràn cả ra lòng đường chèo kéo khách, gây nên cảnh mất an ninh trật tự.

Tại ngõ 84, đoạn dẫn vào cổng Bệnh viện Giao thông Vận tải cũng bị chiếm dụng bởi hàng chục tiểu thương ngồi buôn bán. Vỉa hè tại đây bị phủ kín bởi hàng chục sạp thực phẩm, hàng hóa, xe cộ. Dưới lòng đường, mặc dù đã có biển cấm đỗ xe nhưng thực tế luôn có hàng chục ô tô nối đuôi nhau đậu thành một hàng dài.

Phố Pháo Đài Láng, tuyến phố này từ lâu hình thành nên một chợ cóc buôn bán vô cùng ồn ào và mất vệ sinh. Hàng ngày, vào những lúc tan tầm, hàng chục tiều thương, người bán hàng rong lại tập trung về đây bày bán hàng hóa dọc vỉa hè, lòng đường khiến giao thông tại đây thường xuyên bị ùn tắc cả hai chiều. Mỗi khi có người dừng lại mua hàng, một đoàn dài các phương tiện lại phải nối đuôi nhau chen chúc vượt qua.

Tại dốc Viện Nhi, hàng quán tại đây mọc lên như nấm, hàng chục người dân tranh giành nhau từng mét vuông lòng đường để kinh doanh. Dọc hai bên đường là hàng chục quán cơm, quán nước giải khát…thi nhau xẻ thịt vỉa hè, bày biện bàn ghế, biển hiệu quảng cáo la liệt, giấy ăn, nước thải đổ lênh láng khắp nơi. Con đường vào viện lại không có vỉa hè, các quán này đua nhau tràn ra sát mép đường khiến khách bộ hành đành chấp nhận đi chung với các phương tiện giao thông dưới lòng đường. Hàng ngày bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến thăm khám rất đông, cộng thêm đội ngũ lái xe taxi chờ đón, trả khách tập tại đây khiến cho tình trạng giao thông luôn trong tình trạng ùn tắc, gây cản trở cho các xe cứu thương ra vào viện.

Điều đáng nói là lực lượng trật tự đô thị phường Láng Thượng đang thể hiện sự thiếu quyết liệt trong việc xử lý các vi phạm . Ghi nhận lúc 17h30 ngày 25/04, lực lượng công an phường Láng Thượng ra quân lập lại trật tự đô thị tại ngõ 80 phố Chùa Láng. Tuy nhiên, tại cổng bệnh viện Phụ sản, các hàng quán vẫn vô tư ngồi bán hàng dọc vỉa hè. Thậm chí tại ngõ 82, khi thấy xe công an phường đang đến gần, nhân viên nhà hàng Tân Hồng không hề phản ứng nào, vẫn thản nhiên bày biện bàn ghế, xe cộ, thực khách vẫn ăn uống như thường.

Ghi nhận hình ảnh vi phạm trật tự đô thị tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa trong nhiều ngày qua:

a1
Thi nhau "xẻ thịt" lòng đường, vỉa hè để bán hàng

a3
Họp chợ tràn lan trên vỉa hè ngõ 84 phố Chùa Láng

a4
Đằng sau những tấm biển cấm dừng đỗ xe là đây

a12
Quán ăn vặt công khai lấn chiếm vỉa hè

a2
Hàng rong, quán cóc bủa vây khắp tuyến phố phường Láng Thượng

a10
Còn đâu vẻ uy nghiêm của một di tích lịch sử

a9
Hàng quán tranh nhau bán hàng trước cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

a13
Khó nhọc mỗi khi lưu thông qua phố Pháo Đài Láng

a11
Người đi bộ đành lưu thông dưới lòng đường

a7
Hàng quán, xe cộ lấn chiếm vỉa hè tại ngõ 80 phố Chùa Láng

a5
Nhà hàng Tân Hồng "làm xiếc" trước mặt cơ quan chức năng

Tuấn Anh - Nam Nguyễn / PL&XH

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động