Thứ bảy 20/04/2024 20:12

Hà Nội: Đề xuất trồng mới 55 cây giáng hương ở khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sau khi di chuyển 40 cây nhãn và 15 loại cây xanh khác không thuộc chủng loại cây trồng đô thị trên phố đi bộ Trinh Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội) đề xuất trồng thay thế vào đó bằng 55 cây giáng hương để trả lại không gian xanh trên tuyến phố đi bộ này.
Hà Nội: Đề xuất trồng mới 55 cây giáng hương ở khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Hà Nội đề xuất trồng mới 55 cây giáng hương ở khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

Theo UBND quận Tây Hồ, cây xanh ở phố Vũ Tuấn Chiêu (phường Nhật Tân), nằm trong không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn, hiện nay không đồng đều chủng loại, không thuộc chủng loại cây trồng đường phố.

Qua rà soát, số lượng cây xanh không thuộc chủng loại cây trồng đường phố gồm 40 cây nhãn cong nghiêng, già cỗi, nổi rễ; ngoài ra còn các loại cây không thuộc chủng loại cây trồng đô thị như: Cây keo, cây bàng...

Để đảm bảo đồng bộ hệ thống cây xanh và cảnh quan đô thị cho tuyến phố, UBND quận Tây Hồ đã đề xuất di chuyển 40 cây nhãn, 8 cây keo, 4 cây chiêu liêu, 2 cây bàng ta tới vườn ươm... Các cây trên có độ tuổi từ 20 - 30 năm do người dân tự trồng trước đó.

Sau khi di chuyển 55 cây xanh nêu trên, UBND quận Tây Hồ sẽ tổ chức trồng thay thế bằng 55 cây giáng hương có đường kính 25 - 30cm, chiều cao khoảng 8m, nhằm đảm bảo đồng bộ, đúng chủng loại cây xanh đô thị và tạo cảnh quan môi trường. Hiện trên tuyến phố có sẵn 20 cây giáng hương.

Nguồn kinh phí thực hiện dự kiến được chi trả từ nguồn ngân sách và xã hội hóa.

Việc thay thế cây xạnh này nhằm tạo sự đồng bộ về cây xanh trên không gian đi bộ Trịnh Công Sơn là điều kiện cần để không gian này mở cửa trở lại vào hè năm nay.

Từ đề xuất trên, UBND TP Hà Nội chấp thuận đề xuất của quận Tây Hồ, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ đề nghị chính quyền sở tại dịch chuyển hàng cây về trồng cố định tại ô đất thuộc nút giao Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn thuộc địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ bắt đầu hình thành từ tháng 5/2018, nằm gần khu vực đầm sen, Công viên nước Hồ Tây...

Chương trình Giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn có gì?
Chung thủy với âm nhạc của Trịnh Công Sơn
Xây dựng phố đi bộ Trịnh Công Sơn theo mô hình không khói thuốc lá
Nguyễn Vũ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động