Thứ sáu 29/03/2024 05:38

Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cô gái ăn mặc gợi cảm bị sàm sỡ giữa phố

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cô gái ăn mặc gợi cảm khi đang dừng xe máy chờ đèn đỏ, bất ngờ bị một người đàn ông dùng tay sàm sỡ vào "vòng 1".
Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cô gái ăn mặc gợi cảm bị sàm sỡ giữa phố
Lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị sàm sỡ khi đang dừng xe trên phố Yên Phụ. Ảnh cắt từ clip

Ngày 22/5, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, UBND quận đã chỉ đạo Công an quận và Công an phường Yên Phụ điều tra làm rõ vụ việc cô gái bị người đàn ông sàm sỡ ở ngã 3 Yên Phụ - Thanh Niên.

"Vụ việc xảy ra ở địa bàn phường Yên Phụ, cô gái bị sàm sỡ đã đến Công an phường trình báo. Cơ quan chức năng sẽ tập trung điều tra đảm bảo thời gian nhanh nhất, tránh sự hoang mang cho người dân trên địa bàn cũng như du khách", lãnh đạo UBND quận Tây Hồ thông tin.

Trước đó, sáng 21/5, mạng xã hội Facebook xôn xao khi xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái ăn mặc gợi cảm đang điều khiển xe môtô dừng chờ đèn đỏ. Lúc này, một người đàn ông đi xe máy từ phía sau tiếp cận gần.

Sau khoảng vài giây nhìn ngó, người này bất ngờ dùng tay đụng chạm vào "vòng 1" của cô gái khiến nạn nhân sợ hãi. Sau khi gây ra vụ việc, đối tượng nhanh chóng rồ ga bỏ chạy.

Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng cùng nhiều ý kiến trái. Đa số các ý kiến lên án hành vi biến thái của người đàn ông đi xe máy.

Bên cạnh đó, cũng có người "đổ lỗi" cho cô gái đã ăn mặc quá gợi cảm khi đi ra nơi công cộng, đồng thời chỉ ra việc 2 cô gái này không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Đình chỉ công tác phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9 ở Tây Ninh
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xử lý tài xế ô tô tải có gắn cẩu đi ngược chiều ở Hải Phòng

Xử lý tài xế ô tô tải có gắn cẩu đi ngược chiều ở Hải Phòng

Ngày 28/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa xử lý một xe ô tô tải có gắn cẩu đi ngược chiều trên đường có biển "Cấm đi ngược chiều".
Từ việc làm phạm pháp của nam thanh niên, lộ ra hơn 6,5kg ma túy

Từ việc làm phạm pháp của nam thanh niên, lộ ra hơn 6,5kg ma túy

Ngày 28/3, Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ 148 viên hồng phiến và hơn 6,5kg ma túy đá.
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động