Thứ bảy 27/04/2024 20:50

Hà Nội: Các khu di tích vắng vẻ sau mở cửa, chờ khách quốc tế quay trở lại

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cùng với cả nước, Hà Nội chính thức mở cửa đón du khách quốc tế từ ngày 15-3, tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng của Hà Nội, lượng khách tới tham quan vẫn khá thưa thớt, vắng bóng khách du lịch nước ngoài.
Hà Nội: Các khu di tích vắng vẻ sau mở cửa, chờ khách quốc tế quay trở lại
Tại các khu di tích như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, chỉ có lác đác vài du khách tới thăm quan chiều 17-3
Hà Nội: Các khu di tích vắng vẻ sau mở cửa, chờ khách quốc tế quay trở lại
Cảnh vắng vẻ tại khu vực bán vé vào khu di tích Hoàng thành Thăng Long
Hà Nội: Các khu di tích vắng vẻ sau mở cửa, chờ khách quốc tế quay trở lại
Theo đại diện Ban quản lý Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, tính từ ngày mở cửa trở lại 16-2 cho đến nay, khu di tích đã đón tiếp gần 2.200 khách du lịch đến thăm quan, chủ yếu là khách du lịch nội địa, thỉnh thoảng có một vài khách du lịch Hàn Quốc, Nhật Bản sinh sống và làm việc tại Việt Nam đến thăm quan
Hà Nội: Các khu di tích vắng vẻ sau mở cửa, chờ khách quốc tế quay trở lại
Mặc dù Tour du lịch đêm chưa thể triển khai trở lại, tuy nhiên Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội đã triển khai chương trình "Check in ngay nhận quà hay" với hàng nghìn phần quà dành tặng khách đến tham quan khu di sản. Du khách đến thăm quan cũng được yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
Hà Nội: Các khu di tích vắng vẻ sau mở cửa, chờ khách quốc tế quay trở lại
Tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, số lượng du khách cũng khá thưa thớt
Hà Nội: Các khu di tích vắng vẻ sau mở cửa, chờ khách quốc tế quay trở lại
Theo số liệu của Ban quản lý khu di tích, nếu như trước kia mỗi ngày Văn Miếu đón từ 2500 đến 3000 khách du lịch, thì số lượng du khách hiện nay chỉ khoảng 200 đến 300 khách, giảm đến 90%. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng như lượng khách quốc tế vốn chiếm 60% tổng số khách du lịch chưa quay trở lại
Hà Nội: Các khu di tích vắng vẻ sau mở cửa, chờ khách quốc tế quay trở lại
Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, để đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong nước và quốc tế, khu di tích luôn đảm bảo vệ sinh khử khuẩn các hạng mục di tích, cũng như thực hiện 5K, du khách được đo thân nhiệt và rửa tay bằng máy tự động, không tiếp xúc
Hà Nội: Các khu di tích vắng vẻ sau mở cửa, chờ khách quốc tế quay trở lại
Tại khu di tích Nhà tù Hoả Lò có khá đông khách đến mua vé thăm quan, đa phần là các bạn trẻ
Hà Nội: Các khu di tích vắng vẻ sau mở cửa, chờ khách quốc tế quay trở lại
Du khách vào thăm quan đều được yêu cầu đo thân nhiệt và sát khuẩn tay
Hà Nội: Các khu di tích vắng vẻ sau mở cửa, chờ khách quốc tế quay trở lại
Vào các ngày cuối tuần, du khách có thể đặt vé tham dự tour đêm với những hoạt cảnh và trải nghiệm được hỗ trợ bằng công nghệ, kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng trong không gian thiêng liêng của Di tích Hoả Lò về đêm. Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò đang tiếp tục xây dựng tour đêm "Đêm thiêng liêng 3: Lửa thanh xuân" tôn vinh các anh hùng liệt sĩ trẻ tuổi hy sinh lại Nhà tù Hỏa Lò, dự kiến sẽ ra mắt trong tháng 7. Ban quản lý đang xúc tiến xây dựng một tour đêm đặc biệt dành cho khách nước ngoài
Duy Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động