Thứ năm 25/04/2024 15:47

Hà Nội: 127 trường hợp thành công trong ngày đầu thực hiện đăng ký xe tại cấp xã

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, trong ngày đầu tiên triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe tại 18 huyện, thị xã và 183 xã, thị trấn, toàn Công an TP đã cấp đăng ký cho 127 trường hợp, trong đó có 26 ô tô và 101 xe máy.
Một người dân phấn khởi khi được nhận biển số xe ngay tại công an cấp xã.
Một người dân phấn khởi khi được nhận biển số xe ngay tại công an cấp xã.

Nếu như trước đây, để làm thủ tục đăng ký xe máy, bà con phải đi một quãng đường khá xa, công việc phải gác lại, cả đi và về, rồi khoảng thời gian chờ đợi để làm thủ tục cũng coi như mất một ngày.

Do vậy, việc triển khai cấp đăng ký xe ngay tại địa bàn đã tháo gỡ khó khăn cho người dân rất nhiều.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện Hoài Đức thông tin, sau khi nắm được chủ trương của Bộ Công an, Công an TP, ngoài việc cử CBCS tham gia các lớp tập huấn do Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội chủ trì phối hợp với Cục CSGT - Bộ Công an tổ chức, Công an huyện cũng đã tham mưu cho UBND huyện, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và 12 xã.

“Chúng tôi tập trung vào việc tuyên truyền những lợi ích của việc phân cấp đăng ký xe về cấp huyện, xã để bà con nắm được, làm sao để khi bắt tay vào triển khai thì không bỡ ngỡ, vướng mắc, bà con được phục vụ một cách tốt nhất” - Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ cho biết.

Thiếu tá Nguyễn Văn Việt - Trưởng Công an xã An Thượng, huyện Hoài Đức nhìn nhận: “Thông tư 15 không chỉ gỡ khó cho người dân mà còn giúp công an cấp cơ sở chúng tôi gần dân hơn. Bản thân cán bộ chiến sĩ thực hiện rất tự hào vì được phục vụ đăng ký xe cho bà con ngay tại địa phương mình quản lý. Thêm nữa là, chúng tôi cũng quán triệt tới CBCS thực hiện phải làm sao hỗ trợ bà con tối đa nhất, kể cả những trường hợp không làm được trong giờ hành chính…”.

Còn tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, sau ngày đầu triển khai thực hiện đăng ký xe tại xã, Đại úy Lê Ngọc Sơn - Công an xã Vĩnh Quỳnh nói: “Cơ bản việc thực hiện chưa gặp khó khăn, vướng mắc gì vì cán bộ chiến sĩ chúng tôi đã được tập huấn nhuần nhuyễn, tất cả các thao tác từ cà số khung, số máy, nhập liệu thông tin đều không gặp trở ngại gì”.

Hà Nội: 127 trường hợp thành công trong ngày đầu thực hiện đăng ký xe tại cấp xã
Trong ngày đầu tiên triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe tại 18 huyện, thị xã và 183 xã, thị trấn, toàn CATP đã cấp đăng ký cho 127 trường hợp, trong đó có 26 ô tô và 101 xe máy.

Riêng trong ngày đầu tiên, Công an huyện Hoài Đức đã cấp được thành công đăng ký xe cho 13 xe máy và 4 ô tô trên địa bàn huyện.

Trung tá Trần Thị Thu Hường, Phó Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho biết, trong ngày đầu tiên triển khai thực hiện phân cấp đăng ký xe tại 18 huyện, thị xã và 183 xã, thị trấn, toàn CATP đã cấp đăng ký cho 127 trường hợp, trong đó có 26 ô tô và 101 xe máy.

Theo Trung tá Trần Thị Thu Hường, việc đăng ký xe tại cấp huyện, thị xã, xã, thị trấn trong ngày đầu tiên triển khai không gặp vướng mắc, trở ngại gì, do cán bộ chiến sĩ đều đã trải qua nhiều đợt tập huấn.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT cũng thành lập 5 đường dây nóng, bố trí CBCS có kinh nghiệm trực, giải đáp thắc mắc của người dân cũng như hướng dẫn các địa phương khi gặp khó khăn. Chính vì vậy, mọi công tác triển khai trong ngày đầu đều diễn ra thuận lợi, suôn sẻ.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn - Phó trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cũng khẳng định, quá trình thực hiện, Phòng CSGT sẽ tiếp tục ghi nhận những vấn đề phát sinh trong công tác tiếp nhận hồ sơ để khắc phục ngay, đồng thời đánh giá hiệu quả để từ đó đề ra các biện pháp, giải pháp, sáng kiến, mang lại kết quả tốt nhất phục vụ nhân dân.

Trước đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 2959/QĐ-CAHN-PC08-PX01 về việc phân công, phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô trong Công an TP Hà Nội.Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/5/2022.

Cụ thể, Công an quận đăng ký, cấp biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình.

Công an huyện, Công an thị xã Sơn Tây làm đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại huyện, thị xã.

Công an xã ở Hà Nội thực hiện đăng ký xe mô tô bắt đầu từ ngày 21/5 Công an xã ở Hà Nội thực hiện đăng ký xe mô tô bắt đầu từ ngày 21/5
Công an các xã, thị trấn sẵn sàng phương án thực hiện thủ tục đăng ký xe Công an các xã, thị trấn sẵn sàng phương án thực hiện thủ tục đăng ký xe
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Tự giới thiệu mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc và để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền phí trả đưa ngưởi đi xuất khẩu lao động ở Úc thì đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (SN, ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, thời gian qua, với tinh thần chủ động, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp, làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động