Thứ sáu 29/03/2024 17:05

EU bắt đầu cuộc họp thượng đỉnh về khí đốt và Ukraine

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cuộc họp thượng đỉnh EU tiến hành trong hai ngày 10 và 11-3 tại Versailles, Pháp, với chủ đề chính là giảm dần và loại bỏ sự phụ thuộc của EU vào nhập khẩu khí đốt, dầu và than từ Nga...
Các nước EU có thể sẽ kết nối các mạng lưới điện và khí đốt của châu Âu để chia sẻ nguồn tài nguyên
Các nước EU có thể sẽ kết nối các mạng lưới điện và khí đốt để chia sẻ nguồn tài nguyên.

Theo bản dự thảo của EU, cuộc họp Versailles cũng thảo luận về thúc đẩy khả năng phòng thủ chung của EU và nỗ lực gia nhập khối 27 thành viên này của Ukraine. Cuộc họp sẽ đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chính sách của EU đối với Moscow sau khi Nga tấn công Ukraine.

EU đang phụ thuộc vào Nga với 40% nhu cầu khí đốt tự nhiên, để cung cấp năng lượng không chỉ cho các hộ gia đình mà còn cả các nhà máy. Do đó, để ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga sẽ là rất khó khăn với châu Âu. Châu Âu dự tính sẽ đẩy nhanh sự phát triển của năng lượng tái tạo và sản xuất các thành phần quan trọng của chúng. Các nước EU có thể sẽ kết nối các mạng lưới điện và khí đốt của châu Âu để chia sẻ nguồn tài nguyên tốt hơn, đồng bộ hóa hoàn toàn lưới điện và củng cố kế hoạch dự phòng để đảm bảo an ninh nguồn cung cấp

Cuộc họp thượng đỉnh EU còn thảo luận về mối quan hệ giữa khối này và Ukraine sau khi nước này chính thức nộp đơn xin gia nhập.

A.H
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động