Thứ sáu 26/04/2024 10:31

Đường sắt tăng tải, tăng vé phục vụ di chuyển Tết Nguyên đán 2023

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngành đường sắt đang tiếp tục tăng cường thêm 15 đoàn tàu với hơn 8.000 vé phục vụ người dân đi lại dịp Tết 2023 đang cận kề.
Đường sắt tăng tải, tăng vé phục vụ di chuyển Tết Nguyên đán 2023
Ngành đường sắt nỗ lực tăng chuyến, tăng thêm vé để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân trong dịp Tết 2023 (ảnh minh họa)

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn vừa cho biết sẽ tiếp tục tổ chức chạy thêm 15 đoàn tàu từ TP HCM đi tới khu vực miền Trung trong thời gian từ ngày 20/1 đến 25/1/2023 (tức ngày 29 tháng Chạp đến 4 tháng Giêng).

Cụ thể, các chặng này bao gồm từ TP HCM đi Nha Trang, Diêu Trì, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại. Hiện các đoàn tàu này đã được mở bán vé.

Với việc chạy thêm 15 đoàn tàu này, ngành đường sắt sẽ đáp ứng thêm hơn 8.000 chỗ phục vụ hành khách do người dân đang sinh sống tại TPHCM và các tỉnh phía Nam phản ánh gặp nhiều khó khăn khi mua vé tàu các ngày cao điểm cận Tết về các ga khu vực miền Trung.

Trước đó, ngành đường sắt cũng đã tăng cường thêm gần 4.000 vé tàu từ TP HCM đi các tỉnh miền Trung.

Sau 20 ngày mở bán vé tàu Tết, hiện trên hệ thống bán vé tàu Tết còn khoảng 73.000 chỗ, chủ yếu là các vé có ngày đi tàu trước ngày 23 tháng Chạp và ngày 29-30 tháng Chạp năm Nhâm Dần; vé đi sau Tết, nhiều nhất là sau ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão.

Với các tàu SE, giai đoạn trước Tết chiều từ TP HCM đi Hà Nội còn khoảng 19.000 chỗ (trong đó khoảng 13.000 vé chính và 6.000 vé ghế phụ); giai đoạn sau Tết, chiều từ Hà Nội đi TP HCM còn khoảng hơn 54.000 chỗ.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tổ chức chạy lại tàu SE21/22 trên tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng và ngược lại từ ngày 18/11, dành khoảng 10% số chỗ để bán giảm 30% giá vé trong tháng 11/2022; các chính sách giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội; giảm từ 5% đến 40% khi mua vé khứ hồi, tập thể, mua xa ngày; hành khách mua vé trọn phòng, trọn toa cũng được giảm từ 10% đến 15% giá vé… vẫn được thực hiện theo quy định.

Ngành đường sắt cũng khuyến cáo khách hàng nên sử dụng các kênh mua bán chính thống như website https://dsvn.vn/#/, vetau.com.vn; app bán vé tàu trên thiết bị di động. Mua qua ứng dụng ví điện tử Momo, ViettelPay... Hoặc gọi tổng đài bán vé 19001520 (Sài Gòn), 0258.3822113 (Nha Trang), 0236.3823810 (Đà Nẵng), 024.38220202 (Hà Nội). Tránh mua qua các kênh trung gian không uy tín để gặp rủi ro.

Hàng chục nghìn vé tàu Tết 2023 được đặt mua ngay ngày đầu mở bán
Giá vé máy bay, vé tàu Tết 2023 “leo thang” chóng mặt
Đường sắt tăng chuyến phục vụ nhu cầu dịp Tết 2023
Dương Quyên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công bố danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 4/2024

Công bố danh sách ô tô bị phạt nguội tháng 4/2024

Từ ngày 18 đến 21/4, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã phát hiện và thực hiện xử phạt nguội đối với 94 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Hà Nội tổ chức 5 điểm trông giữ xe phục vụ Nhân dân thăm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hà Nội tổ chức 5 điểm trông giữ xe phục vụ Nhân dân thăm, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc, phục vụ Nhân dân và du khách đến thăm, viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lân cận, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan thống nhất tổ chức 5 địa điểm tập kết, trông giữ phương tiện.
Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tuyên truyền pháp luật

Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm, có chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, ngay từ đầu năm, UBND quận Tây Hồ đã ban hành kế hoạch chi tiết, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị để triển khai công tác này.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động