Chủ nhật 19/05/2024 14:36

“Dữ liệu người dùng là tài nguyên của Việt Nam, không thể mang ra ngoài lãnh thổ Việt Nam"

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
“Dữ liệu người dùng Việt Nam là kho tài nguyên của Việt Nam, không thể mang ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Luật An ninh mạng quy định chỉ lưu trữ dữ liệu người dùng Việt Nam, công dân Việt Nam tại Việt Nam. Đây là quyền nhân thân của công dân Việt Nam được pháp luật Việt Nam bảo hộ” – Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh khi trả lời các câu hỏi của báo chí về Luật An ninh mạng vừa thông qua.

Thông tin thêm về nội dung này, ông Nguyễn Thanh Hồng -Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội cho biết: Quá trình xây dựng Dự án Luật, ban soạn thảo đã rất chú ý lắng nghe ý kiến cử tri, chuyên gia, nhà khoa học, đặc biệt là ý kiến của đại diện một số quốc gia như Mỹ, Úc, liên minh châu Âu, hiệp hội internet viễn thông châu Á - Thái Bình Dương và cả các các phóng viên, báo chí…

“Sự kiện facebook làm lộ dữ liệu 50 triệu tài khoản người dùng mới đây đã cảnh báo về nguy cơ sử dụng dữ liệu người dùng can thiệp vào nội bộ các quốc gia. Điều này cũng cho thấy việc bảo vệ dữ liệu người dùng không chỉ là vấn đề của riêng Việt Nam mà là thách thức toàn cầu. Luật An ninh mạng tạo cơ chế pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước chứ không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp”, ông Nguyễn Thanh Hồng nhấn mạnh.

du lieu nguoi dung la tai nguyen cua viet nam khong the mang ra ngoai lanh tho viet nam
Ông Nguyễn Thanh Hồng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng an ninh trả lời câu hỏi của báo chí về Luật An ninh mạng

Cũng theo ông Nguyễn Thanh Hồng, việc lưu trữ dữ liệu được quy định trong Luật An ninh mạng là lưu trữ dữ liệu của người dùng Việt Nam tại Việt Nam. “Hiện đã có 18 quốc gia yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ mạng lưu trữ dữ liệu tại các quốc gia, trong đó có liên minh châu Âu. Về phía Google, Facebook cũng chưa có phản hồi chính thức nào về việc Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng”, ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết.

Liên quan đến Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, còn nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu nên Quốc hội đã quyết định lùi lại để tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu. Những điều khoản chưa phù hợp như thời hạn thuê đất, chính sách thuế sẽ có sự rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp...

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có đưa Dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt ra lấy ý kiến Nhân dân hay không, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng chưa cần thiết lấy ý kiến ở quy mô này, trước mắt sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học...

Thanh Hải
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động