Dự án cải tạo nhà A1, A2 khu tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Đó là khẳng định của ông Lâm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng GPMB quận Hai Bà Trưng tại cuộc họp báo chiều qua 29-11. Ông Tuấn cũng cho biết, quận đã chuẩn bị đầy đủ cho việc cưỡng chế các hộ còn lại chưa chấp hành bàn giao mặt bằng. “Nếu đến “phút chót”, các hộ vẫn không bàn giao mặt bằng, sẽ cưỡng chế kiên quyết triệt để đúng như chỉ đạo của lãnh đạo TP”, ông Tuấn nhấn mạnh.
Thực hiện chủ trương của TP Hà Nội về cải tạo khu tập thể cũ nát mất an toàn Nguyễn Công Trứ (thuộc phường Phố Huế), UBND quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện công tác GPMB và đã phê duyệt 199 phương án bồi thường, hỗ trợ di chuyển, tạm cư và tái định cư đối với các hộ gia đình nhà A1, A2 khu tập thể Nguyễn Công Trứ cùng phần diện tích xung quanh 2 khối nhà này. Sau 3 lần tổ chức chi trả tiền, bắt thăm căn hộ tạm cư, tái định cư, diện tích kinh doanh, đã có 164 hộ nhận tiền, nhận nhà tạm cư, bàn giao mặt bằng và bắt thăm nhận nhà tái định cư. Còn lại 35 hộ không nhận tiền, nhận nhà tạm cứ và bắt thăm căn hộ tái định cư. Sau nhiều lần được vận động, thuyết phục, đối thoại, có thêm 6 hộ chấp hành, còn 29 hộ vẫn không nhận tiền, không tham gia bắt thăm. Trong 29 hộ trên, có 18 hộ đã đến thời hạn phải bàn giao mặt bằng và tổ công tác GPMB của phường Phố Huế đã lập biên bản về việc này. Ngày 16-11-2012, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình này (17 hộ sử dụng diện tích đất chung tại nhà A1, A2 kết cấu cao 4 tầng và 1 hộ sử dụng nhà cấp 4 trên diện tích đất cơi nới không gắn liền với nhà A1, A2).

Khu tập thể Nguyễn Công Trứ đã xuống cấp từ lâu cần sớm được phá dỡ, cải tạo lại.
Theo lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, nếu các hộ dân vẫn không chấp hành, việc cưỡng chế sẽ được tiến hành trong nhiều đợt, bắt đầu từ ngày 5-12 tới.
Ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hội đồng GPMB quận cho biết, dự án này chỉ có mục đích cải thiện đời sống của người dân, lo cho họ chỗ ở an toàn hơn, chứ không mang tính chất kinh doanh. TP cũng đã có kế hoạch hỗ trợ DN đầu tư xây dựng công trình này là Cty đầu tư và phát triển nhà số 7 thuộc TCty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội, vì dự án không mang lại lợi nhuận.
Theo ông Trần Quyết Thắng, Trưởng Ban bồi thường, GPMB quận Hai Bà Trưng, sau khi ban hành quyết định cưỡng chế, một số hộ dân đã khiếu kiện nhiều nơi. Quận đã tiếp và trả lời các hộ dân nhiều lần, nhưng vẫn còn một số hộ chưa chấp thuận, khiếu kiện tiếp. “Tuy nhiên, đến nay dự án đã đủ căn cứ pháp lý và việc hỗ trợ, tạm cư cho các hộ dân đã thỏa đáng, nếu tiếp tục trì hoãn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích chung, cũng như quyền lợi của đa số hộ dân đã chấp hành”, ông Thắng nói.
Cuộc họp chiều 29-11 có sự tham dự của đại diện chính quyền, đoàn thể của quận Hai Bà Trưng và phường Phố Huế đã bày tỏ sự đồng tình với việc triển khai dự án phá dỡ, xây lại các khối nhà thuộc khu tập thể đã quá cũ nát, nguy hiểm này. Việc này là vì lợi ích công cộng và sự an toàn, chất lượng cuộc sống của tất cả các hộ dân nơi đây. Phó Chủ tịch UBND quận Lâm Anh Tuấn cho biết, phía quận mong muốn nhất là không phải tiến hành cưỡng chế. Cơ quan chức năng sẽ chờ đến “phút chót”, nhưng nếu các hộ vẫn không bàn giao mặt bằng, sẽ tiến hành cưỡng chế cương quyết, dứt điểm.
H.Đăng
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






