Thứ bảy 20/04/2024 11:12

Đối tượng gây án từng điều trị bệnh hoang tưởng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nói về đối tượng gây ra vụ trọng án sáng nay, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết, đối tượng từng có tiền sử điều trị bệnh hoang tưởng.
Đối tượng gây án từng điều trị bệnh hoang tưởng
Vụ án khiến rúng động cả làng quê.

Chiều 12/7, trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đình Cảnh – Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái cho biết, Lương Văn Thảo, đối tượng gây ra vụ án tại địa bàn sáng nay khiến 1 người tử vong, 3 người khác thương vong từng điều trị bệnh hoang tưởng, phía xã không có hồ sơ bệnh án đối tượng nhưng qua nắm thông tin thì đối tượng từng đi điều trị ngoài, cũng từng có những cảnh báo, nhắc nhở gia đình đối tượng về việc chú ý, quản lý đối tượng.

Lương Văn Thảo sống cùng con tại quê, không có điều tiếng hay có mâu thuẫn gì với phía gia đình các nạn nhân. Vợ đối tượng đi làm ăn xa nhà, đối tượng là người dân tộc thiểu số, làm việc lao động tự do tại địa phương. Trước khi gây ra vụ án đối tượng cũng không có những biểu hiện bất thường.

Ông Vi Công Thu (SN 1964), Công an viên xã Nghĩa Thái, là chồng của bà Lê Thị H. (SN 1965), cũng là 1 trong số các nạn nhân trong vụ án vẫn chưa hết sợ hãi khi chứng kiến vụ việc. Bởi nhanh trí, kịp thời khống chế đối tượng nên sự việc mới dừng lại.

Ông Thu cho biết, khi nghe những tiếng kêu la thất thanh từ nhà chị dâu, ông choàng tỉnh dậy chạy ra khỏi nhà thì mới biết đối tượng Thảo cầm dao truy sát nhiều hàng xóm. Sau khi gây án lần lượt từng nhà, khi đối tượng trèo tường, cầm theo chiếc bơm xe đạp lao vào đánh vợ ông Thu thì ông Thu nhanh chóng khống chế, kêu dân làng hỗ trợ bắt giữ đối tượng, sau đó gọi điện báo công an xã rồi bàn giao đối tượng cho lực lượng công an xã.

Như đã thông tin, vào lúc 4h, tại xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương. Vào thời điểm đó, nghi can Lương Văn Thảo (SN 1983) đã qua nhà hàng xóm, dùng dao đâm chém người chú tên là Lương Văn V. (SN 1960) khi ông đang ngủ, khiến nạn nhân bị thương. Trong cơn say máu, Thảo tiếp tục vác dao truy sát vợ chồng anh Vy Công K. (SN 1982 tuổi, gần nhà ông V.).

Đối tượng gây án từng điều trị bệnh hoang tưởng
Hiện trường vụ án

Tại nhà anh K., đối tượng dùng dao tấn công nạn nhân khi họ đang ngủ. Do ngủ say, nên người vợ tên H. bị Thảo chém tử vong tại chỗ. Còn anh K. bị Thảo chém nhiều nhát vào người, hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi gây án ở nhà anh K, đối tượng tiếp tục qua nhà một công an viên dùng dao chém loạn xạ khiến người vợ tên là bà H. bị thương. Khi vụ việc gây chấn động, người dân đã kịp thời có mặt, khống chế đối tượng sau đó bàn giao cho công an.

Sau khi gây án, đối tượng bị không chế, phía công an đang tạm giữ nghi can Lương Văn Thảo để làm rõ hành vi giết người, gây thương tích của y. Phía cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân tử vong, 3 nạn nhân bị thương đã được đưa xuống Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được phía Công an làm rõ.

Bắt giữ đối tượng chém thương vong 4 người Bắt giữ đối tượng chém thương vong 4 người
Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục trên phố Cự Lộc

Hà Nội: điều tra vụ người đàn ông bị đâm gục trên phố Cự Lộc

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông bị đâm gục trong đêm trên phố Cự Lộc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, chôn trong vườn chuối

Thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng bị sát hại, chôn trong vườn chuối

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra vụ một thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại, chôn ở góc vườn chuối.
Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Lê Tùng Vân trong vụ Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố thêm tội "Loạn luân"

Ngày 19/4/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân, SN 1932, trú huyện Đức Hòa, Long An về hành vi loạn luân quy định tại Điều 184 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

Tử hình kẻ sát hại bạn gái vì không muốn chia tay

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Nhật Nhớ, SN 1994, quê Quảng Nam, về tội “Giết người”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động