Chủ nhật 28/04/2024 20:34

Đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Nam sẽ bị xử lý thế nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trường hợp kết quả điều tra cho thấy có hành vi dùng vũ lực nhằm mục đích để chiếm đoạt tài sản, đây là hành vi cướp tài sản, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về tội “Cướp tài sản” theo Điều 168, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015.
Thời điểm hai đối tượng xông vào ngân hàng để cướp (Ảnh: cắt từ camera an ninh)
Thời điểm 2 đối tượng xông vào ngân hàng để cướp. (Ảnh: cắt từ camera an ninh)

Cầm súng xông vào ngân hàng

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng CA tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với CA tỉnh Thừa Thiên Huế và CA huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt giữ 2 nghi phạm cầm súng xông vào cướp ngân hàng ở tỉnh Quảng Nam vào ngày 19/1, khi 2 nghi phạm này đang lẩn trốn tại huyện vùng cao A Lưới.

2 nghi phạm được xác định là Trần Đông Lập (34 tuổi, trú tại thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và Đặng Văn Được (25 tuổi, trú tại phường Phú Dương, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

"Qua hơn một ngày kiểm tra, rà soát và xác định được 2 nghi phạm gây ra vụ cướp, CA tỉnh Quảng Nam đã trao đổi thông tin về các nghi phạm với CA tỉnh Thừa Thiên Huế để khoanh vùng, truy xét nghi phạm. Sau khi bị bắt, bước đầu cả 2 nghi phạm khai nhận trước đó do nợ nần nên đã bàn nhau đi cướp tài sản" - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng thông tin thêm.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, CA tỉnh Quảng Nam đã nhận bàn giao 2 nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng từ CA tỉnh Thừa Thiên Huế để di lý về Quảng Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái - Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, đây là vụ cướp rất manh động, táo tợn khi đối tượng sử dụng hung khí (vật giống súng) để tấn công, uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, thấy hành vi của các đối tượng đã đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội “Cướp tài sản” theo quy định tại Điều 168, BLHS năm 2015.

Tội “Cướp tài sản” là tội danh có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có thủ đoạn khác khiến cho nạn nhân lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản là hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm, không phụ thuộc vào việc đối tượng đã chiếm đoạt được tài sản hay chưa và giá trị tài sản là bao nhiêu.

Vì vậy, trường hợp kết quả điều tra cho thấy có hành vi dùng vũ lực nhằm mục đích để chiếm đoạt tài sản, đây là hành vi cướp tài sản, cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng về tội “Cướp tài sản” theo Điều 168, BLHS năm 2015.

Hai nghi phạm Trần Đông Lập và Đặng Văn Được tại CQCA. 	Ảnh: CQCA cung cấp
2 nghi phạm Trần Đông Lập và Đặng Văn Được tại CQCA. Ảnh: CQCA cung cấp

Khung hình phạt nghiêm khắc

Với tính chất nguy hiểm của hành vi cướp tài sản (hành vi không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của tổ chức, cá nhân mà còn có thể xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của nạn nhân và người khác) nên hình phạt rất nghiêm khắc. Khung phạt thấp nhất đối với tội danh này đã là từ 3 đến 10 năm tù.

Ngoài ra, luật sư Thái cho biết, theo cơ quan điều tra, trên đường đi cướp, 2 đối tượng còn trộm một chiếc xe máy hiệu Surius để làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, ngoài tội cướp tài sản, 2 người này còn có thể bị xử lý thêm hành vi trộm cắp tài sản. Trường hợp các đối tượng bị chứng minh có tội và bị xử lý về nhiều tội danh, tòa án sẽ bị tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt của nhiều tội danh đều là tù có thời hạn, tổng mức hình phạt là tổng của các tội danh cộng lại nhưng không quá 30 năm tù.

Qua vụ việc trên, luật sư Thái cũng khuyến cáo, các phòng giao dịch ngân hàng, các tổ chức tín dụng cần tăng cường lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp; chú trọng đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng ứng phó, phòng ngừa các tình huống xảy ra, nhất là khi đối tượng cướp có vũ khí nguy hiểm, đồng thời trang bị công cụ hỗ trợ cần thiết cho lực lượng bảo vệ.

“Thời gian gần đây xảy ra rất nhiều vụ cướp ngân hàng táo tợn ở nhiều địa phương khác nhau, các đối tượng có sử dụng vũ khí nóng gây mất an ninh trật tự, nhiều đối tượng đã cướp được tiền và rời khỏi ngân hàng. Tuy nhiên với những biện pháp nghiệp vụ, với những chứng cứ để lại trên hiện trường vụ án, thông thường CQĐT sẽ tìm ra, bắt giữ đối tượng gây án trong khoảng thời gian sớm nhất. Mặc dù vậy, sau vụ việc này cho thấy, công tác đảm bảo an ninh trật tự cần được chặt chẽ hơn nữa. Đặc biệt là những nơi chứa nhiều tiền bạc, hàng hóa, tài sản” - luật sư Nguyễn Hồng Thái cho hay.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 19/1, 2 nghi phạm đội mũ, bịt mặt đi vào phòng giao dịch Ngân hàng Agribank (đóng tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Trong đó, 1 nghi phạm cầm túi xách màu đen, nghi phạm còn lại cầm súng chĩa về phía các nhân viên ngân hàng đe dọa.

Sau đó, nghi phạm cầm súng lấy một cọc tiền định bỏ vào túi xách thì đúng lúc này, nhân viên bấm chuông báo động làm nghi phạm hoảng hốt khiến cọc tiền ra, rơi xuống đất. 2 nghi phạm sau đó đã vứt lại túi xách và cọc tiền rồi bỏ chạy.

Tiếp nhận thông tin, CA tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an huyện Duy Xuyên có mặt tại ngân hàng lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Đồng thời, cắt cử lực lượng truy tìm 2 nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng này.

Đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng ở Nghệ An nhận án nghiêm khắc
Truy bắt 2 kẻ nghi cầm súng cướp ngân hàng
Bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng lúc giữa trưa
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Công an Đồng Nai thông tin về vụ giết người, phân xác xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

Chiều 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, làm rõ vụ viêc có dấu hiệu của tội “Giết người” quy định tại Điều 123 và tội “Xâm phạm thi thể” quy định tại Điều 319 Bộ luật hình sự, xảy ra ngày 13/4/2024 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Trách nhiệm khắc phục hậu quả nếu bị cáo bị tử hình

Mặc dù bị tuyên án tử hình, nhưng Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm vẫn tuyên buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường gần 673.850 tỷ đồng. Điều này khiến dư luận băn khoăn, vậy khi bản án có hiệu lực pháp luật mà bị cáo Lan bị tử hình, thì ai là người bồi hoàn thiệt hại cho bị cáo này?
Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Đoàn xe đám cưới rình rang giữa đường chụp ảnh: tạm giữ xe ô tô Maybach S400 không gắn biển số

Ngay sau khi nhận được phản ánh thông tin về "Đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường, quay phim, chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường”, Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương rà soát, kiểm tra, xác minh nội dung vụ việc...
Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

Lừa huy động vốn của nhà đầu tư hơn 5.100 tỷ đồng

VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan kháng cáo xin xem xét lại tội danh

Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vừa gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đến TAND TP Hồ Chí Minh…
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động