Thứ hai 29/04/2024 03:25

Điều khiển xe máy lạng lách “trêu chốt" 141, nhiều thanh thiếu niên bị đưa về đồn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 12/11, thông tin từ lực lượng 141 Công an TP Hà Nội, trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ công tác xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát hoặc cố tình rồ ga phóng qua để "trêu chốt".
Điều khiển xe máy lạng lách “trêu chốt
Nhóm thiếu niên “trêu chốt” bị tổ công tác Y9 chặn giữ. Ảnh CQCA

Theo đó, tối 11/11, tổ công tác Y9/141 thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, phát hiện 3 thiếu niên điều khiển xe máy che kín biển kiểm soát bằng khẩu trang, lạng lách đánh võng trên đường.

Đáng nói, khi thấy cảnh sát, nhóm thiếu niên này tăng ga bỏ chạy, đồng thời dùng những lời lẽ tục tĩu để chửi bới, lăng mạ tổ công tác.

Trước tình hình đó, tổ công tác đã triển khai đội hình truy bắt. Chỉ ít phút sau, nhóm thiếu niên đã bị chặn đứng. Danh tính được xác định là T.V.T.; N.T.H; N.T.T. (cùng SN 2009, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Các đối tượng cùng phương tiện đã được tổ công tác bàn giao về Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm để tiếp tục xử lý.

Cùng thời điểm này, tại quận Hà Đông, tổ công tác Y11/141 cũng đã kịp thời chặn giữ Đ.V.P, SN 2005, trú tại Hà Đông, điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng để vượt chốt.

Khai thác nóng, P nói rằng, do sợ cảnh sát bắt phạt nên cố tình lạng lách đánh võng để vượt qua. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa người và phương tiện về Công an sở tại tiếp tục xử lý theo quy định.

"Thông chốt" bất thành, các "hotboy" bị phát hiện mang theo đồ phòng thân
Quý Khánh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động