Thứ năm 25/04/2024 19:46

Để những góc phố bình yên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong niềm vui đón Tết Độc lập, trên khắp các ngả đường, ngõ phố cờ hoa rực rỡ, Hà Nội bình yên và người dân thực sự được đón một Tết Độc lập đầy đủ với nhiều cảm xúc. Để có được sự bình yên đó, lực lượng Công an các địa phương của Thủ đô đã nỗ lực hết mình, không quản vất vả ngày đêm để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, mang lại niềm vui chung cho Nhân dân.
Quốc khánh 2/9 đã trở thành một dấu ấn hào hùng đối với dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường hơn 77 năm qua..
Quốc khánh 2/9 đã trở thành một dấu ấn hào hùng đối với dân tộc Việt Nam trong suốt chặng đường hơn 77 năm qua.(ảnh: Văn Biên)

77 năm trước, trong một mùa thu lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ý nghĩa ngày Quốc Khánh 2/9 đã để lại biết bao giá trị và những thành quả to lớn, đưa đất nước ta ngày càng phát triển nhanh và bền vững, thực hiện xuất sắc mục tiêu và đường lối của Đảng: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Những ngày lễ lớn của dân tộc, người chiến sĩ Công an lại thêm trách nhiệm. Để Nhân dân Thủ đô và du khách có một kỳ nghỉ lễ yên bình, hạnh phúc trọn vẹn là sự hy sinh thầm lặng của lực lượng Công an Nhân dân. Các anh, các chị đang từng giờ, từng phút bám trụ trên những cung đường, ngõ phố bảo vệ nhân dân.

Theo ghi nhận của PV vào trong ngày 2/9, Hà Nội trở nên vắng vẻ với những con phố thênh thang thoáng đãng khác hẳn ngày thường. Tại hầu hết các phường trên địa bàn Thủ đô, các tuyến phố, con đường đều có sự hiện diện của lực lượng Công an phường sở tại, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố hướng dẫn cũng như phân luồng cho người dân Thủ đô và du khách đến tham quan, vui chơi.

Dù trong lòng có rạo rực, khao khát một kỳ nghỉ lễ nồng ấm bên những người thân yêu nhưng cán bộ, chiến sĩ công an phường Xuân La cũng đành kìm nén, các anh, các chị luôn nêu cao tinh “Vì nhân dân phục vụ”.(ảnh: Văn Biên)
Dù trong lòng có rạo rực, khao khát một kỳ nghỉ lễ nồng ấm bên những người thân yêu nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Xuân La cũng đành kìm nén, các anh, các chị luôn nêu cao tinh “Vì nhân dân phục vụ”. (ảnh: Văn Biên)

Trung tá Trương Đình Bình, Trưởng CAP Xuân La chia sẻ: “Với cán bộ, chiến sĩ công an phường Xuân La, nỗ lực vì sự an bình của Nhân dân trong những ngày nghỉ lễ không chỉ là trách nhiệm mà là một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng. Chúng tôi luôn ý thức rằng, sự bình yên của Nhân dân không chỉ cần cho những ngày tết, ngày lễ mà mỗi ngày đều cần có sự bình yên. Chính vì lẽ đó mà nhật trình 365 ngày trong một năm của chỉ huy và chiến sỹ công an phường Xuân La cũng là nhật trình 365 ngày bảo vệ sự bình yên”.

Trong không khí xuân rạo rực của Tết Độc Lập, các chiến sỹ công an phường Tân Mai, quận Hoàng Mai vẫn miệt mài, thầm lặng, luôn nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, giữ bình yên cho mọi người, mọi nhà.(ảnh: Văn Biên).
Trong không khí phấn khởi của Tết Độc Lập, các chiến sỹ Công an phường Tân Mai, quận Hoàng Mai miệt mài, thầm lặng, luôn nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, giữ bình yên cho mọi người, mọi nhà. (ảnh: Văn Biên).

Trung tá Nguyễn Việt Phương, Phó Trưởng CA phường Tân Mai cho biết, ngoài việc ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát, mạnh tay xử lý vi phạm thì trong quá trình thực hiện, công an phường Tân Mai còn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức vận động sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các quy định của UBND TP Hà Nội trong công tác quản lý, sử dụng lòng đường, hè phố, tổ chức ký cam kết, yêu cầu các hộ kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện đúng quy định.

Trong những năm qua, CAP Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm luôn làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Đặc biệt là các dịp lễ, Tết, Quốc khánh 2/9 và các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn.(ảnh: Văn Biên)
Trong những năm qua, CA phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm luôn làm tốt chức năng tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và toàn dân vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ. (ảnh: Văn Biên)

Thiếu tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó trưởng CA phường Hàng Mã cho biết, để đảm bảo cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay của người dân Thủ đô và du khách, Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, bên cạnh đó, tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường có kế hoạch chỉ đạo các tổ chức Đảng, đoàn thể và nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị địa phương, giữ vững an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại vui chơi.

Tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, các tổ công tác mà nòng cốt là lực lượng CAP liên tục tuần tra nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh không vi phạm về TTĐT cũng như vi phạm về TTATGT.(ảnh: Văn Biên).
Tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, các tổ công tác mà nòng cốt là lực lượng CAP liên tục tuần tra nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh không vi phạm về TTĐT cũng như vi phạm về TTATGT.(ảnh: Văn Biên).

Trung tá Phan An, Phó trưởng CA phường Trần Hưng Đạo cho biết, bên cạnh triển khai đồng bộ các kế hoạch, tăng cường quản lý địa bàn, nắm bắt tình hình các đối tượng lạ thì việc duy trì các tuyến phố gọn gàng, trật tự, văn minh cũng được CA phường chú trọng, tạo ra những con phố bình yên cho Nhân dân và du khách vui chơi trong những ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.

Với việc triển khai đồng bộ các kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATXH dịp lễ mùng 2/9 và sự huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam rất yên bình, phong quang, sạch đẹp.(ảnh: Văn Biên).
Với việc triển khai đồng bộ các kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATXH dịp lễ mùng 2/9 và sự huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, các tuyến phố trên địa bàn phường Cửa Nam rất yên bình, phong quang, sạch đẹp.(ảnh: Văn Biên).

Theo ghi nhận của PV, trong ngày 2/9, trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, lực lượng công an phường thường xuyên tuần tra, chốt trực ở các ngã ba, ngã tư, ngã năm - nơi được xác định là “điểm nóng” để đảm bảo ANTT.

Thiếu tá Vũ Tiến Thành, Phó trưởng CA phường Cửa Nam cho biết, nhằm đảm bảo cho Nhân dân và du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn, vui vẻ, công an phường Cửa Nam đã xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường, đậu xe trái quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm trật tự ATGT tại các khu vực trọng điểm.

Khánh Phong
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Lan tỏa thông điệp giao thông có ý thức và trách nhiệm

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023 không chỉ nâng cao nhận thức, ý thức đối với học sinh, sinh viên mà còn lan tỏa thông điệp tham gia giao thông văn hoá, trách nhiệm đến toàn xã hội, đặc biệt là với người dân Thủ đô.
Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Phụ huynh, học sinh ở Hải Phòng cần lưu ý gì trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5?

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng vừa có Văn bản 1184/SGDĐT-VP đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2024.
Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 4262/BGTVT-VT gửi Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên về việc tiếp tục tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: nắng nóng và nắng nóng gay gắt bao trùm cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 24/4 đến ngày 4/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024, Hà Nội nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động