Thứ sáu 26/04/2024 15:46

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
“Quận Cầu Giấy tiếp tục trấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong vấn đề thực hiện quản lý trật tự xây dựng và không được để xây dựng không phép xảy ra trên địa bàn”.

Đây là chỉ đạo của Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy tại cuộc kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của T.Ư, TP trên địa bàn quận Cầu Giấy diễn ra sáng 12/4.

Tham dự cuộc làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà.

Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến báo cáo tại cuộc kiểm tra.
Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến báo cáo tại cuộc kiểm tra.

Hoàn thành 6/16 nội dung kết luận

Thông tin kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của T.Ư và TP trên địa bàn quận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, hàng năm, Thường trực Quận ủy chỉ đạo thống nhất chương trình thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan thuộc quận để tránh chồng chéo về thời gian, đối tượng.

Quận ủy và các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở đã quan tâm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương, quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác kiểm tra, thanh tra và thực hiện các Kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán trên địa bàn quận.

Các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra theo kế hoạch được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và chỉ đạo của TP. Các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra được ban hành đảm bảo tính chính xác, khách quan, kiến nghị xử lý đúng bản chất sai phạm được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân nhất trí, thực hiện nghiêm túc.

Bên cạnh đó, công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý qua kiểm tra, giám sát, thanh tra đã từng bước đi vào nề nếp. Các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra sau khi có hiệu lực đều được Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Trong 3 năm (2020 - 2022), Ban Thường vụ Quận ủy tập trung chỉ đạo thực hiện 16 kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của T.Ư, TP (gồm 7 Kết luận ban hành trước năm 2020; 9 kết luận ban hành trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2022) với 53 nội dung yêu cầu. Tính đến 31/12/2022, quận đã thực hiện hoàn thành 6 kết luận với 15 nội dung; còn 10 kết luận với 38 nội dung hiện đã thực hiện xong 23 nội dung và 15 nội dung còn một phần đang thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại cuộc kiểm tra.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại cuộc kiểm tra.

Để đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, bảo đảm các kết luận, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ Cầu Giấy kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thiện hệ thống quy định của pháp luật về đất đai, quản lý tài chính, tài sản, xây dựng cơ bản. Đặc biệt, hoàn thiện cơ chế chính sách về các biện pháp cưỡng chế trong xử lý sau thanh tra, kiểm toán.

Đồng thời, tạo điều kiện để các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán được giải trình trước khi có kết luận chính thức. Tạo điều kiện, phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giúp quận Cầu Giấy thực hiện các kết luận đã ban hành…

Xây dựng lộ trình, giải pháp cụ thể để thực hiện

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đánh giá, những năm qua, cấp uỷ Đảng quận quan tâm quán triệt thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán T.Ư, TP. Bản thân quận đã chủ động tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra nhiều lĩnh vực. Nhiều nội dung tổ chức kiểm tra, giám sát đã tổ chức xong như: Vi phạm trật tự xây dựng, đất đai, vốn đầu tư…

Tuy nhiên, Quận uỷ cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, Ban Thường vụ Quận uỷ và các tổ chức, cá nhân liên quan trong tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra. Trong đó, cần thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu và Ban Thường vụ Quận ủy trong tổ chức thực hiện các kết luận với tính khả thi cao và phải phù hợp thực tế, quy định của luật.

Ngoài ra, cần phân loại rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để có chỉ đạo cụ thể. Chỉ đạo rõ việc xây dựng lộ trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể để thực hiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận cuộc kiểm tra.

Nhấn mạnh trên địa bàn quận có nhiều dự án chậm triển khai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP yêu cầu, quận rà soát, đánh giá lại nội dung, bất cập, khó khăn trong xử lý những vi phạm để có biện pháp mạnh xử lý dứt điểm. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo phân công rõ người, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, kế hoạch trong việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán.

Chủ động giải quyết các kết luận sau thanh tra, kiểm tra

Kết luận cuộc kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, quận Cầu Giấy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công người thực hiện; tiến hành tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ.

Đối với các kết luận chưa thực hiện, giải quyết xong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, quận tiếp thu nghiêm túc các ý kiến Đoàn kiểm tra để tăng cường lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các kết luận. Ngay sau buổi làm việc hôm nay phải có chuyển biến tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan. Quan tâm chỉ đạo giải quyết đơn thư, phát huy vai trò người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo để góp phần đưa toàn TP có chuyển biến trong công tác này.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu, đối với Ban Thường vụ Quận ủy, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và giao cho các cơ quan tiến hành rà soát lại về việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Trong đó, cấp uỷ đóng vai trò lãnh đạo và phải có mốc thời gian cụ thể để phân công, phân nhiệm cho từng người.

Quang cảnh cuộc kiểm tra.
Quang cảnh cuộc kiểm tra.

Bên cạnh đó, chủ động hơn trong phối hợp với sở, ngành và cơ quan T.Ư để giải quyết các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Kịp thời báo cáo Thường trực Thành uỷ những nội dung liên quan để chỉ đạo giải quyết khi có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

“Quận tiếp tục trấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong vấn đề thực hiện quản lý trật tự xây dựng và không được để xây dựng không phép xảy ra trên địa bàn. Đồng thời, rà soát lại vấn đề quản lý đất đai, nhất đất nông nghiệp, đất xen kẹt” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch sốt xuất huyết
Tiếp tục cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu
Hà Nội thành lập 4 đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm
Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng 26/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở TT&TT, Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác báo chí TP tháng 5/2024. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học chủ trì hội nghị.
Giải pháp để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Giải pháp để lao động phi chính thức không bị “lọt lưới an sinh”

Ngày 23/4, tại trụ sở Báo Kinh tế & Đô thị đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề Giảm nguy cơ “lọt lưới an sinh”. Đây là một trong những hoạt động thuộc Chương trình truyền thông “Những cống hiến thầm lặng” năm 2024 do Báo Kinh tế & Đô thị cùng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV) phối hợp triển khai.
Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024: mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Chuyển đổi số ngành ngân hàng 2024: mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp báo công bố sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2024. Chuỗi sự kiện Chuyển đổi số ngành ngân hàng diễn ra vào ngày 8/5/2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...
Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhằm giáo dục cho thanh, thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn với các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động